Nghệ An: Lộ đề thi khảo sát học kỳ lớp 8

(Dân trí) - Trong lúc cô giáo đang ra đề thi trên bảng, nhưng phía dưới lớp một số học sinh đã có đáp án đề thi môn Toán. Sự việc bị vỡ lở khi giám thị phát hiện ...

 
Nghệ An: Lộ đề thi khảo sát học kỳ lớp 8 - 1
Biên bản được hai cô giáo Tân và Ngọc lập khi phát hiện em Chinh có đáp án
 
Ngày 21/12/2009, trong lúc coi thi khảo sát học kỳ 1, hai giám thị Nguyễn Thị Kim Tân và Trịnh Thị Bích Ngọc phát hiện em Nguyễn Thị Phương Chinh, số báo danh 142 (lớp 8D, Trường THCS Lê Mao) mang bài giải môn Toán vào phòng thi và đã lập biên bản.

Ngay sau đó, hai cô đã tiến hành cho em Chinh làm bản tường trình, đồng thời vẫn tiếp tục cho em làm bài kiểm tra và cùng lúc báo lên Ban giám hiệu Trường THCS Lê Mao. Theo em Chinh bài giải đó được bạn Nguyễn Anh Tuấn (lớp 8D) đưa cho. Còn Tuấn cho biết lấy bài giải đó từ bạn Hoàng Nghĩa Hiệp (lớp 8B).

Trong bản tường trình gửi nhà trường, học sinh Hiệp viết, chiều 20/12-2009, tại lớp học thêm ở nhà riêng cô Phan Thị Thanh Hà, phường Cửa Nam, TP.Vinh (là giáo viên Trường THCS Lê Lợi, TP.Vinh), một học sinh đưa đề Toán cho cô Hà để cô cho cả lớp giải. Sau đó, cô Hà chữa bài giải đó cho cả lớp, rồi em Hiệp ghi lại bài giải môn Toán này và sau đó đến lớp thì cô ra đề thi lại trùng với bài giải của cô Hà hôm qua giải (hôm 20/12).
 
Tuy nhiên, trong bản tường trình của mình, cô Phan Thị Thanh Hà cho rằng không có sự việc cô có đề thi và giải đề thi môn Toán như em Hiệp trìn bày.
 
Nghệ An: Lộ đề thi khảo sát học kỳ lớp 8 - 2
Bài Toán được cho là đáp án trùng với đề khảo sát của Phòng GD TP.Vinh ra 

Phòng Giáo dục TP.Vinh cho biết, đề thi khảo sát học kỳ I môn Toán của khối 8 là do Phòng ra đề chung, các trường tự coi thi, tự chấm bài thi.

Trao đổi với Dân trí, thầy Nguyễn Đức Vượng - Hiệu trưởng Trường THCS Lê Mao cho biết, đúng là có sự việc nêu trên, hôm đó (21/12/2009) hai giáo viên coi thi ở lớp 8D phát hiện ra có bài giải môn Toán của học sinh và lập biên bản đồng thời tiếp tục cho học sinh này làm bài. Sau đó, đối chiếu lại bài giải đó thì đúng với đề khảo sát của Phòng Giáo dục ra. Tôi đã điều các học sinh (4 em học sinh) lên để điều tra xem xét thế nào. Trong đó, em Hiệp (học sinh của trường) đi học tại nhà riêng của cô Hà, ở phường Cửa Nam cho biết, trước đó ngày 20/12, tại lớp học nhà riêng cô Hà đã giải bài toán này, hôm sau em đưa đáp án đi thì lại trúng với đề thi (cô giáo trường Lê Mao).

Thầy Vượng cũng cho biết thêm, bài giải đó không phải là lộ ra từ các giáo viên của trường Lê Mao mà là do cô giáo Hà của trường THCS Lê Lợi.

Ngày 9/1, Đội an ninh điều tra Công an TP.Vinh cho Dân trí biết, sau khi sự cố được cho là lộ đề thi xảy ra tại trường Lê Mao, Đội an ninh đã đã cho cán bộ phối hợp với Hiệu trưởng Trường THCS Lê Mao để tìm hiểu sự việc.

Nguyễn Duy