Khai giảng đầu năm khui heo đất khuyến học hơn 3 tỷ đồng

(Dân trí) - Ngày 11/9, Hội Khuyến học huyện Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, 9 tháng qua, Hội đã vận động xã hội hóa giáo dục, nuôi heo đất khuyến học thu được nhiều tỷ đồng.

Theo lãnh đạo Hội Khuyến học huyện Hồng Dân, 9 tháng của năm 2019, Hội khuyến học các cấp vận động xã hội hóa giáo dục và các mạnh thường quân trực tiếp tặng hiện vật với giá trị 3,8 tỷ đồng.

Khai giảng đầu năm khui heo đất khuyến học hơn 3 tỷ đồng - 1
Khai giảng đầu năm khui heo đất khuyến học hơn 3 tỷ đồng - 2

Hội Khuyến học cùng học sinh một trường học ở huyện Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu) cùng tham gia tổ chức khui heo đất tiết kiệm khuyến học.

Đáng chú ý, phong trào nuôi heo đất tiết kiệm khuyến học được Hội Khuyến học huyện tiếp tục phát động và đạt được kết quả khá tốt. Mỗi đơn vị xã, thị trấn nuôi từ 1.000 con, mỗi trường THPT nuôi từ 500-600 con,…

Nhân ngày khai giảng năm học mới 2019 – 2020, toàn huyện đã tổ chức khui hơn 7.530 con heo đất tiết kiệm khuyến học, thu hơn 3 tỷ đồng. Trong đó, trường THPT Ninh Quới khui 625 con heo đất với số tiền gần 60 triệu đồng; trường THPT Ninh Thạnh Lợi khui 345 con heo đất, với số tiền hơn 472 triệu đồng.

Với số tiền vận động cũng như từ nuôi heo đất có được, Hội khuyến học đã tổ chức trao học bổng cho nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm điều kiện để học tập.

Trong 3 tháng cuối năm 2019, Hội Khuyến học huyện Hồng Dân cho biết, ngoài thực hiện công tác tổ chức hội, tuyên truyền về công tác khuyến học, khuyến tài, Hội sẽ tăng cường vận động nguồn xã hội hóa giáo dục, nuôi heo đất tiết kiệm để gây quỹ nhằm giúp cho các em học sinh.

Huỳnh Hải