Hơn 40 nghìn học sinh vùng dịch ở Quảng Nam được miễn học phí

Công Bính

(Dân trí) - Hơn 40 nghìn học sinh ở các địa phương có dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam sẽ được miễn học phí trong học kỳ I này với tổng kinh phí gần 14 tỷ đồng.

Chiều 29/9, tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, các đại biểu đã thống nhất không thu học phí đối với học sinh ở các địa phương bị ảnh hưởng nặng do dịch Covid-19.

Hơn 40 nghìn học sinh vùng dịch ở Quảng Nam được miễn học phí - 1

Hơn 40 nghìn học sinh ở các địa phương có dịch Covid-19 của tỉnh Quảng Nam được miễn học phí học kỳ I năm học 2021-2022 (Ảnh minh họa).

Theo đó, trong học kỳ I năm học 2021-2022 này, hơn 40 nghìn học sinh ở TP Hội An và thị xã Điện Bàn do 2 địa phương này thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và học sinh ở các tỉnh, thành phố có dịch Covid-19 về quê học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, tại thị xã Điện Bàn có 26.656 học sinh (HS), TP Hội An có 13.923 HS. Ngoài ra, có 772 HS ở các tỉnh, thành phố có dịch Covid-19 về học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Tổng số tiền miễn học phí học kỳ I năm học 2021-2022 gần 14 tỷ đồng…

Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam cho biết, nhiều tháng qua, nhiều huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn Quảng Nam trải qua thời gian dài thực hiện giãn xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Do đó, việc miễn học phí học kỳ I sẽ giảm gánh nặng và chia sẻ với những khó khăn của phụ huynh, học sinh.