Hội thi “Tin học trẻ” toàn tỉnh Bình Định

(Dân trí) - Ngày 22/6, Tỉnh đoàn Bình Định phối hợp với Sở GD-ĐT, Sở Khoa học-Công nghệ, Sở Thông tin-Truyền thông, Trung tâm Điện toán và Truyền số liệu khu vực III và Hội tin học Bình Định tổ chức Hội thi “Tin học trẻ” toàn tỉnh lần thứ XIX.

Hội thi nhằm khuyến khích, động viên học sinh trên toàn tỉnh tích cực học tập, ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, đồng thời đẩy mạnh phong trào tin học trẻ nhằm phát hiện bồi dưỡng những tài năng tin học trẻ.

Các thí sinh đạt giải cao khối THPT và THCS
Các thí sinh đạt giải cao khối THPT và THCS

Tham dự hội thi có 54 thí sinh ở 3 khối: Tiểu học, THCS và THPT được tuyển chọn từ các hội thi cấp huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, các thí sinh phải tham gia nhiều phần thi gồm: thi trắc nghiệm về kiến thức tin học; khả năng tư duy suy luận, logic; thi thực hành ứng dụng, lập trình, phần mềm sáng tạo...

Kết quả, sau một ngày thi căng thẳng, ban tổ chức đã chọn ra 18 thí sinh xuất sắc nhất để trao giải, cụ thể: Khối tiểu học, giải Nhất là em Trần Phương Linh (TP Quy Nhơn), giải Nhì em Hà Thanh Bắc (TP Quy Nhơn), 2 giải Ba là em Trần Thanh Vân và Huỳnh Nhật Phúc (cùng ở huyện Phù Mỹ) và 3 giải Khuyến khích.

Các học sinh khối tiểu học cũng rất đam mê tin học
Các học sinh khối tiểu học cũng rất đam mê tin học

Khối THCS, giải Nhất là Lê Thị Ngọc Vy (TP Quy Nhơn), giải Nhì em Nguyễn Lâm Viên (TP Quy Nhơn), 2 giải Ba là em Lê Văn Phẩm (huyện Phù Cát) và Lê Thanh Tín (huyện Hoài Nhơn) và một giả khuyến khích.

Đối với khối THPH, giải Nhất là em Trần Thanh Tuấn (TP Quy Nhơn), giải Nhì em Nguyễn Văn Quang (huyện Hoài Nhơn), 2 giải Ba là Nguyễn Anh Tuấn và Đào Văn Phong (cùng ở Hoài Nhơn) và 2 giải khuyến khích.

Theo đó, giải Nhất (1,5 triệu đồng), Nhì (1 triệu đồng), Ba (800.000 đồng) và Khuyến khích (500.000 đồng) cùng giấy khen của Hội thi.

Ngoài phần thưởng của Ban tổ chức, Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin (Sở Khoa học - Công nghệ) Bình Định đã tài trợ 4 suất học bổng trị giá mỗi suất 2 triệu đồng cho các thí sinh khối THPT đạt giải cao trong hội thi.

Doãn Công