Học trò tiểu học viết thư pháp

(Dân trí) - Học trò tại nhiều trường tiểu học ở Q.1, TPHCM thể hiện khả năng viết thư pháp của mình trong ngày hội “Em yêu tiếng Việt” diễn ra tại Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng sáng 16/1.

Viết thư pháp là một trong những hoạt động của ngày hội. Bên cạnh đó, 1.000 học sinh đến từ 20 trường tiểu học trên địa bàn Q.1, còn tham gia nhiều hoạt động liên quan đến tiếng Việt như đuổi hình bắt chữ, cõng chữ về làng, rung chuông vàng…

Thầy đồ nhí viết thư pháp.
Thầy đồ "nhí" viết thư pháp.

Đây là hoạt động được Phòng GD-ĐT Q.1 tổ chức hàng năm với hình thức “học mà chơi - chơi mà học” nhằm góp phần tôn vinh tiếng Việt. Thông qua đó, giáo dục tình yêu tiếng Việt cho học trò, yêu nguồn cội, ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng mẹ đẻ, khơi gợi lòng tự hào dân tộc với các em.

Ông Đinh Thiện Căn, Trưởng phòng GD-ĐT Q.1 chia sẻ, việc giáo dục tình yêu và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt cho học trò cực kỳ quan trọng, nhất là khi các em bị ảnh hưởng rất lớn đến việc sử dụng ngôn ngữ chat, ngôn ngữ tuổi teen đáng ngại như hiện nay. Và việc này cần thực hiện ngay từ bậc tiểu học để tạo nền tảng ngôn ngữ vững chắc cho các em khi lên các bậc học cao hơn. 

Học sinh tiểu học say mê trong công việc của thầy đồ viết chữ. 

Học sinh tiểu học say mê trong công việc của thầy đồ viết chữ. 

Học sinh tiểu học say mê trong công việc của thầy đồ viết chữ. 

Học sinh tiểu học say mê trong công việc của thầy đồ viết chữ. 

Học sinh tiểu học say mê trong công việc của thầy đồ viết chữ. 

Học sinh tiểu học say mê trong công việc của thầy đồ viết chữ. 

Học sinh tiểu học say mê trong công việc của thầy đồ viết chữ. 
Học sinh tiểu học say mê trong công việc của thầy đồ viết chữ. 

Các em tham gia thi tìm chữ 
Các em tham gia thi tìm chữ 

và rung chuông vàng liên quan đến chủ đề về tiếng Việt
và rung chuông vàng liên quan đến chủ đề về tiếng Việt

Hoài Nam