Học tiếng Anh đúng cách để đạt hiệu quả cao hơn

(Dân trí) - Hội nhập với thế giới, Việt Nam không thể nằm ngoài xu thế đó. Chuẩn bị để đón đầu và nắm bắt mọi cơ hội, ngôn ngữ, cụ thể là tiếng Anh sẽ là một trong những yếu tố tiên quyết để có thể tham gia một cách toàn diện vào quá trình hội nhập này.

Giao tiếp - chìa khóa thành công

Làn sóng học tiếng Anh khoảng hơn một thập kỷ trở lại đây, với việc xuất hiện của rất nhiều các trung tâm Anh ngữ, đã cho thấy nhu cầu cùng việc tự ý thức chuẩn bị hành trang hội nhập của người Việt là rất lớn. Tiếng Anh, như đã nói ở trên, sẽ là chìa khóa giúp mở cánh cửa hội nhập, hay cụ thể hơn, việc học tiếng Anh cũng chính là để chuẩn bị cho một tương lai thành công của mỗi cá nhân trong quá trình hội nhập đó. Có lẽ vậy, việc học tiếng Anh được rất chú trọng, đặc biệt, nhiều bậc phụ huynh không tiếc bỏ ra nhiều công sức và tiền bạc để đầu tư cho con em mình ngay từ những độ tuổi còn khá nhỏ.

Trước đây, ở Việt Nam, có một nghịch lý là dù được tiếp xúc và học tiếng Anh từ nhỏ, tuy nhiên, để sử dụng ngôn ngữ như đúng với khái niệm của nó, đó là giao tiếp, ở một bộ phận người Việt lại gặp phải sự hạn chế nhất định.
Trước đây, ở Việt Nam, có một nghịch lý là dù được tiếp xúc và học tiếng Anh từ nhỏ, tuy nhiên, để sử dụng ngôn ngữ như đúng với khái niệm của nó, đó là giao tiếp, ở một bộ phận người Việt lại gặp phải sự hạn chế nhất định.

Tình trạng “biết” chứ chưa thể “dùng” có lẽ đã phản ánh phần nào thực trạng dạy và học tiếng Anh ở Việt Nam. Một phần của nguyên nhân chính là do phương pháp giảng dạy còn quá “thụ động”, chủ yếu là “thầy nói trò nghe”, phương pháp chưa hiệu quả cũng như việc chưa tạo được môi trường giao tiếp là yếu tố quan trọng của việc học ngoại ngữ.

Ngoài phương pháp giảng dạy, chất lượng giảng dạy cũng sẽ được quyết định bởi chính đội ngũ giáo viên. Hiểu được điều này nên các trung tâm tiếng Anh có người nước ngoài giảng dạy mở ra ngày một nhiều đã và đang thu hút rất đông học viên.

Môi trường học phù hợp kết hợp phương pháp “Học đi đôi với hành” và đặc biệt là đội ngũ giáo viên đạt chuẩn sẽ là những yếu tố quan trọng để giúp học viên phát triển được đầy đủ các kỹ năng nghe - nói - đọc - viết trong tiếng Anh. Tuy nhiên, để đảm bảo được cả ba yếu tố trên, không phải trung tâm Anh ngữ nào cũng có thể hội tụ được.

Hội đồng Anh - 25 năm đồng hành cùng Việt Nam

Là tổ chức văn hóa và giáo dục quốc tế của Vương quốc Anh, Hội đồng Anh với hơn 80 năm hoạt động ở hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới trong các lĩnh vực nghệ thuật, văn hóa, tiếng Anh, giáo dục và phát triển xã hội không chỉ là địa chỉ tin cậy về giảng dạy ngôn ngữ và tổ chức các kì thi quốc tế mà còn giúp học viên phát triển các kĩ năng xã hội và khả năng ứng dụng hiệu quả ngôn ngữ trong môi trường mới.

Theo số liệu thống kê, Hội đồng Anh đã làm việc và tương tác trực tiếp với hơn 75 triệu người, đồng thời tương tác qua mạng, qua sóng phát thanh, truyền hình và ấn phẩm in với 758 triệu người. Chỉ tính riêng năm 2017, Hội đồng Anh tại Việt Nam đã đào tạo tiếng Anh cho hơn 13.000 học viên và 42.000 người đã tham gia vào các kỳ thi do Hội đồng Anh tổ chức.

Năm 2018 đánh dấu cột mốc 25 năm hoạt động của Hội đồng Anh tại Việt Nam và 45 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.
Năm 2018 đánh dấu cột mốc 25 năm hoạt động của Hội đồng Anh tại Việt Nam và 45 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Với vai trò là cầu nối kiến tạo hiểu biết và chia sẻ tri thức thân thiện giữa người dân Vương quốc Anh và người dân Việt Nam, Hội đồng Anh vẫn đang tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình thông qua những đóng góp tích cực cho Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục.

Cùng với việc khai trương Trung tâm Giảng dạy Anh ngữ và Giáo dục British Council mới đây tại tầng 1, tòa nhà Viettel, số 285 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 10, TP.HCM, đây sẽ là một trong ba trung tâm của Hội đồng Anh tại Tp.HCM và là một phần trong mạng lưới toàn cầu của Hội đồng Anh hiện có mặt ở gần 50 quốc gia trên thế giới.
Cùng với việc khai trương Trung tâm Giảng dạy Anh ngữ và Giáo dục British Council mới đây tại tầng 1, tòa nhà Viettel, số 285 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 10, TP.HCM, đây sẽ là một trong ba trung tâm của Hội đồng Anh tại Tp.HCM và là một phần trong mạng lưới toàn cầu của Hội đồng Anh hiện có mặt ở gần 50 quốc gia trên thế giới.

“Chúng tôi có sáu lớp học dành riêng cho học viên người lớn và bốn lớp học dành riêng cho học sinh trung học phổ thông. Đây là trung tâm thứ ba mà chúng tôi mở trong năm nay nhằm tạo thêm nhiều cơ hội cho các bạn học viên Việt Nam theo học tiếng Anh với Hội đồng Anh. Lý do rất nhiều bậc phụ huynh luôn tin tưởng lựa chọn học tiếng Anh với Hội đồng Anh là bởi chất lượng giảng dạy của chúng tôi, cách giáo viên của chúng tôi giảng dạy trên lớp cũng như cách mà các học viên của chúng tôi tiến bộ và cải thiện khả năng tiếng Anh của mình. Bên cạnh đó, một điều quan trọng là chúng tôi quan tâm tới các học viên của mình. Việc bảo vệ trẻ em là vấn đề chúng tôi đặt lên hàng đầu và chúng tôi cam kết với các phụ huynh rằng con cái của họ sẽ được học tiếng Anh trong một môi trường an toàn”, ông Jon Glenddining - Giám đốc Giảng dạy và Học thuật tiếng Anh, khu vực Đông Á - Cựu Giám đốc Chương trình tiếng Anh của Hội đồng Anh tại Việt Nam cho biết.

Ông Jon Glenddining, Giám đốc Giảng dạy và Học thuật tiếng Anh của Hội đồng Anh khu vực Đông Á.
Ông Jon Glenddining, Giám đốc Giảng dạy và Học thuật tiếng Anh của Hội đồng Anh khu vực Đông Á.

Năm 2018 đánh dấu mốc 25 năm hoạt động của Hội đồng Anh tại Việt Nam và 45 năm quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia Việt Nam và Vương quốc Anh. Cùng với việc chính thức khai trương Trung tâm Giảng dạy Anh ngữ và Giáo dục British Council thứ ba tại TP.HCM tại địa chỉ tầng 1 tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 10, TP. HCM, học viên sẽ có cơ hội trúng thưởng chuyến du lịch 50 triệu đồng khi đăng ký khóa học tiếng Anh mới. Để tìm hiểu thêm thông tin, liên hệ 1800 1299 hoặc truy cập trang web tại đây.

Mai Phương