Học sinh Phú Thọ dẫn đầu cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet toàn quốc

Đinh Phương Nhung

(Dân trí) - Phú Thọ dẫn đầu số huy chương khi có 4 học sinh nằm trong danh sách đạt giải cao nhất cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet.

Lễ vinh danh và trao giải quốc gia cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) năm học 2022-2023 diễn ra tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ngày 20/5.

Tại buổi lễ, ban tổ chức công bố danh sách các em học sinh có điểm thi cao nhất toàn quốc và trao giấy chứng nhận cùng huy chương Vàng, Bạc, Đồng cho các em học sinh.

Trong số 17 tỉnh thành trên cả nước có học sinh đạt giải, tỉnh Phú Thọ dẫn đầu số học sinh đạt giải cao nhất IOE với 4 em học sinh, bao gồm: Lê Vân Nhi (lớp 5) đạt 1960 điểm, đạt giải Ba; Lưu Bá Phong (lớp 8) đạt 1950 điểm, đạt giải Nhất; Lê Anh Thư (lớp 8) đạt 1870 điểm, đạt giải Ba; Lưu Bá Phong (lớp 9) đạt 1790 điểm, đạt giải Nhất.

Học sinh Phú Thọ dẫn đầu cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet toàn quốc - 1
Ban tổ chức trao huy chương và giấy khen cho những thí sinh đạt huy chương Vàng (Ảnh: Lan Anh).

Xếp sau tỉnh Phú Thọ, TP Hà Nội có 3 học sinh được nhận giải từ cuộc thi IOE, bao gồm: Đoàn Hữu Duy Phúc (lớp 4), đạt 1950 điểm, đạt giải Ba; Lê An Hà (lớp 5), đạt 1960 điểm, đạt giải Ba; Nguyễn Thu Hiền (lớp 9) đạt 1750 điểm, đạt giải Ba.

Học sinh Phú Thọ dẫn đầu cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet toàn quốc - 2
Ban tổ chức trao giấy khen cho 13 em học sinh đạt thành tích cao nhất toàn quốc (ảnh: Lan Anh).

Cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet là cuộc thi ngoại ngữ đã được tổ chức tính đến nay là hơn 10 năm. Cuộc thi là sân chơi để học sinh các khối 4, 5, 8, 9 và 11 học tập và ôn luyện tiếng Anh trên hầu hết các tỉnh, thành phố cả nước.