Học Anh văn tại Cleverlear: Vui và hiệu quả!

Hiện diện tại Việt Nam từ tháng 11/2003, Cleverlearn là trung tâm ngoại ngữ có trụ sở chính đặt tại Miami, Hoa Kỳ. Đây là đơn vị tiên phong ứng dụng phương pháp giảng dạy hiện đại kết hợp các trang thiết bị giảng dạy tiên tiến nhất nhằm tạo môi trường học tập thoải mái và hiệu quả nhất cho học viên.

Cuộc chuyện trò với ông Lawrence S. Mercado - giám đốc Trung tâm Anh ngữ Cleverlearn Việt Nam - sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn quy cách đào tạo hiệu quả của trung tâm này.

 

Vì sao ông quyết định đầu tư vào lĩnh vực đào tạo Anh ngữ tại Việt Nam?

 

Khi quyết định thành lập trường dạy Anh ngữ tại đây, chúng tôi khảo sát trên nhiều phương diện. Cụ thể và cơ bản là trên hai phương diện: thương mại và giáo dục. Và cả hai khía cạnh này đều rất khả quan.

 

Về thương mại, chúng tôi thấy rằng nhu cầu học ngoại ngữ tại Việt Nam rất lớn và sẽ tăng lên khi Việt Nam hội nhập thương mại toàn cầu. Về giáo dục, chúng tôi muốn chia sẻ với Việt Nam phương pháp đào tạo chất lương cao dựa trên sự kết hợp của nhiều yếu tố mà chủ yếu là ứng dụng công nghệ hiện đại.

 

Cleverlearn cung cấp những khoá học gì và cho đối tượng nào ?

 

Tại Cleverlearn bạn có thể học Anh ngữ cho nhiều mục đích và cấp độ khác nhau từ Anh ngữ thông dụng (General English), Anh ngữ học thuật, Anh ngữ thương mại đến Anh ngữ cho các ngành nghề cụ thể như  ngân hàng, nhà hàng, khách sạn, du lịch, lữ hành, hàng hải….

 

Học viên của trung tâm là tất cả những ai quan tâm, yêu thích hoặc có nhu cầu học Anh ngữ từ 6 tuổi trở lên. Trung tâm cũng nhận thiết kế và giảng dạy những khoá học theo nhu cầu của các công ty.

 

Ngoài ra Cleverlearn còn có các khoá học qua mạng, các dịch vụ tư vấn du học chuyên nghiệp.

 

Đâu là điểm phân biệt giữa Cleverlearn và các trung tâm Anh ngữ khác?

 

Cleverlearn khác biệt với các trung tâm khác về nhiều mặt: công nghệ, đội ngũ giáo viên, cơ sở hạ tầng, phương pháp giảng dạy và triết lý kinh doanh. Chúng tôi tự hào là người tiên phong trong lĩnh vực giáo dục qua mạng, cách giáo dục đang rất phát triển hiện nay.

 

Chúng tôi không sáng tạo ngôn ngữ mà chỉ sáng tạo phương pháp dạy và học ngôn ngữ, mà cụ thể là dạy Anh ngữ dựa trên việc sử dụng cung cụ học tập độc quyền kỹ thuật cao.

 

100% giáo viên tại trung tâm Cleverlearn là người bản ngữ rất chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm giảng dạy, rất nhiệt tình và thân thiện với học viên. Trong số đó có các chuyên gia về kinh tế, ngôn ngữ, xã hội thường tham gia thuyết trình cho các chương trình cấp chính phủ hay những chương trình nổi tiếng như Fullbright, Worldbank.

 

Tùy vào đặc tính và mục đích từng nhóm học viên mà chúng tôi có những cách dạy phù hợp khác nhau để đảm bảo cho học viên cảm thấy thoải mái và việc học đạt hiệu quả cao nhất.

 

Ngoài ra chúng tôi trang bị đầy đủ cơ sở vật chất nhằm phát huy tối đa khả năng ngôn ngữ của học viên một cách tự nhiên. Ngoài phòng học được trang bị hiện đại: máy lạnh, máy chiếu, máy tính kết nối Internet tốc độ cao, chúng tôi còn có thư viện với nhiều phim, đĩa hỗ trợ cho việc học ngoại ngữ, phòng tập thể hình, rạp chiếu phim, nhà bếp, được trang bị rất chuyên nghiệp. Tất cả đều miễn phí cho học viên nhằm tạo điều kiện cho học viên “sống trong môi trường Anh ngữ”.

 

Chúng tôi không chỉ dạy cho học viên kiến thức về ngôn ngữ như một bộ phận riêng lẻ mà chúng tôi quan niệm rằng ngôn ngữ là một khối tổng thể mà trong đó không thể tách rời yếu tố văn hoá. Điều này thể hiện khá rõ trong các buổi chiếu phim; việc tổ chức hoạt động trong các ngày lễ như Trung Thu, lễ hội Hallowen; các buổi dạy nấu ăn của giáo viên vào các ngày nghỉ, các dịp lễ như lễ tạ ơn (Thanksgiving), Giáng Sinh, … ngay tại nhà bếp của trường.

 

Bên cạnh đó, cứ hai lần mỗi tuần, học viên có thể tham gia miễn phí câu lạc bộ Anh ngữ của trường. Ngoài ra, vì mỗi lớp chỉ có khoảng 15 đến 20 học viên, nên giáo viên và trung tâm hỗ trợ sinh viên (student service) của trường có điều kiện theo sát việc học của từng em.

 

Các học viên luôn được tạo mọi điều kiện để có thể học tiếng Anh ở bất cứ nơi đâu: trên đường đến cơ quan, tại quán cà phê, tại nhà hay các phòng Net công cộng qua các phương tiện như máy điện thoại di động, tài khoản trên Clevercourse trực tuyến và những cuốn phim học viên có thể mượn tại thư viện trường.

 

Tóm lại, chúng tôi tạo ra thật nhiều điều kiện để khuyến khích học viên ham thích học hỏi, vận dụng tiếng Anh ở mọi lúc, mọi nơi trong các tình huống thực tế, gần gũi, rất vui nhưng cũng rất hiệu quả: “sống trong môi trường Anh ngữ và thưởng thức Anh ngữ”.

 

Có phải những chương trình giảng dạy chuyên nghiệp với sự ứng dụng tối đa các tiện ích mà công nghệ cao mang lại của trường chỉ dành cho một số ít học viên có khả năng về tài chính?

 

Đây là vấn đề nan giải giữa chất lượng giảng dạy và học phí. Tuy nhiên mục tiêu của chúng tôi là tạo nhiều điều kiện cho nhiều đối tượng có thể hưởng được các chương trình đào tạo chất lượng cao của chúng tôi. Do đó chúng tôi vẫn có những khoá học tại các trung tâm Anh ngữ do Cleverlearn điều hành với mức học phí khá thấp.

 

Cơ sở vật chất tại các trung tâm này không quá tối tân như tại trung tâm chính nhưng vẫn đảm bảo chất lượng giảng dạy cho học viên nhờ kết hợp giữa những giờ học trên lớp và các khoá học trực tuyến với sự hỗ trợ công cụ học tập kỹ thuật cao của Cleverlearn để mang lại hiệu quả cao nhất.

 

Giáo viên dạy tại các trung tâm này cũng là người bản ngữ giàu kinh nghiệm giảng dạy, giọng Bắc Mỹ rất dễ nghe. Thật khó nếu làm kinh doanh với mức phí và các tiêu chuẩn giảng dạy như thế. Nhưng chúng tôi vẫn cố gắng với mong muốn mang chất lượng giảng dạy đến với cộng đồng.

 

Điều gì làm ông tâm đắc nhất với quyết định đầu tư của mình. Hướng phát triển sắp tới của trung tâm là gì?

 

Điều làm tôi hài lòng nhất từ ngày thành lập trường là kết quả giảng dạy mà trường đạt được. Đó không chỉ là kết quả về ngôn ngữ mà còn là sự phát triển toàn diện của học viên. Có những bạn học viên khi mới vào rất nhút nhát và có vẻ biệt lập. Tuy nhiên sau một thời gian học tập tại đây, các em tỏ ra năng động và hoạt bát hẳn lên. Các em thích làm việc theo nhóm và có thể thuyết trình trước một nhóm bạn. Các em tỏ ra rất vui vẻ, thoải mái, ham học và rất mau tiến bộ.

 

Hướng phát triển sắp tới của trường là tiếp tục phát huy thế mạnh hiện có và ngày càng hoàn thiện chương trình Anh ngữ học thuật. Nhà trường sẽ mở thêm các chi nhánh đào tạo tại Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Vũng Tàu để đáp ứng nhu cầu học ngoại ngữ ở các khu vực đó.

 

Xin cám ơn ông!

 

Toạ lạc tại 186 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TPHCM, Cleverlearn Việt Nam, toà nhà 11 tầng này có 22 lớp học và một số phòng, phương tiện hỗ trợ giảng dạy khác như: rạp chiếu phim, thư viện và phòng tập thể hình.

 

Trung tâm có rất nhiều khoá học khác nhau từ những khoá dành cho trẻ em đến những khoá dược thiết kế đặc biệt phù hợp với từng yêu cầu cụ thể. Hệ thống học trực tuyến của Cleverlearn cho phép học viên học bất cứ lúc nào thuận tiện với họ và bất cứ nơi đâu có thể kết nối với Internet.

 

Theo Anh Tuyết

Kinh Tế Việt Nam