Hàn Quốc:

Hiệu trưởng bị bắt vì quay lén trong nhà vệ sinh nữ

Nhật Chung

(Dân trí) - Cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ khẩn cấp hiệu trưởng một trường tiểu học vì lắp camera quay lén trong nhà vệ sinh nữ.

Hiệu trưởng của một trường tiểu học ở thành phố Anyang, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc đã bị cảnh sát bắt giữ khẩn cấp vào ngày 29/10, trước cáo buộc ông này lắp máy quay lén trong nhà vệ sinh nữ.

Theo Sở Cảnh sát Anyang Dongan, cơ quan chức năng đang thẩm vấn một hiệu trưởng 57 tuổi, người bị tình nghi cài chiếc camera dài 2,4 cm gần nhà vệ sinh bên trong phòng tắm nữ tại trường học mà người này làm quản lý. Sự việc xảy ra tại ngôi trường tiểu học nằm cách thủ đô Seoul khoảng 23 km về phía nam.

Một giáo viên trong trường đã bất ngờ phát hiện chiếc camera bị cài lén và báo cáo với quản lý nhà trường. Sau đó, cảnh sát khu vực đã có mặt để điều tra. Cơ quan chức năng xác định chính hiệu trường của trường tiểu học là người đã đặt chiếc camera trong phòng vệ sinh nữ.

Hiệu trưởng bị bắt vì quay lén trong nhà vệ sinh nữ - 1

Vị hiệu trưởng khẳng định không có ý định dâm ô khi lắp chiếc camera quay lén trong nhà vệ sinh nữ của trường học (Ảnh: Korea Herald).

Tại đồn cảnh sát, người này thừa nhận mình là thủ phạm lắp chiếc camera quay lén, nhưng ông khẳng định không có ý định dâm ô. Cảnh sát cho biết, họ sẽ trích xuất hình ảnh trong camera để điều tra thêm về sự việc.

Liên quan vụ việc trên, Phòng Giáo dục tỉnh Gyeonggi tuyên bố cách chức thầy hiệu trưởng đã bị bắt giữ. Cơ quan này sẽ đưa ra hình thức kỷ luật thích đáng đối với người vi phạm dựa trên kết quả điều tra của cảnh sát.

Hồi tháng 5, một giáo viên trường trung học ở Yongsan-gu bị bắt vì lắp hai máy quay trong nhà vệ sinh nữ của trường. Năm 2020, hai giáo viên ở thành phố Gimhae và Changnyeong, tỉnh Gyeongsang Nam bị phát hiện lắp camera ẩn trong nhà vệ sinh trường học. Hai người này bị kết án lần lượt 3 năm và 18 tháng tù giam.

Nạn quay lén và chụp ảnh khỏa thân lâu nay là vấn nạn nhức nhối tại xứ sở kim chi dù pháp luật Hàn Quốc đã nghiêm cấm tất cả các hành vi sản xuất, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Những kẻ quay trộm thường dùng các thiết bị cỡ nhỏ để quay phim phụ nữ ở nơi công cộng như nhà vệ sinh hoặc phòng thay đồ. Thậm chí, những đoạn video này sau đó được thủ phạm bán cho các trang web khiêu dâm để kiếm tiền. 

Theo các nhà hoạt động xã hội, để loại bỏ tận gốc vấn nạn quay lén, chính phủ Hàn Quốc cần chú trọng tới công tác giáo dục người dân về bình đẳng giới và nhận thức về tội phạm tình dục. Bộ Gia đình và Bình đẳng giới Hàn Quốc đã cho thành lập một đội đặc nhiệm và trung tâm hỗ trợ để xử lý các vụ việc liên quan đến tấn công tình dục trên mạng, đồng thời giúp đỡ các nạn nhân.