Thanh Hóa:

Hiệu phó trường mầm non có bằng Trung cấp trước bằng cấp 3

(Dân trí) - Năm 2003 mới tốt nghiệp THPT hệ bổ túc, tuy nhiên trước đó, vào năm 2002, bà Bùi Thị Nhàn (SN 1967), hiệu phó Trường mầm non xã Ngọc Trạo (huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) đã có bằng Trung cấp chuyên nghiệp.

Theo phản ánh của người dân địa phương, trước khi làm hiệu phó Trường Mầm non xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành, bà Bùi Thị Nhàn (SN 17/8/1967) chưa học hết cấp 3.


Năm 2003, bà Bùi Thị Nhàn mới tốt nghiệp bổ túc THPT.

Năm 2003, bà Bùi Thị Nhàn mới tốt nghiệp bổ túc THPT.

Để hợp thức các văn bằng, chứng chỉ, bà Nhàn đã đăng ký đi học Bổ túc văn hóa. Đến năm 2003, bà Nhàn mới tốt nghiệp Bổ túc THPT. Theo tìm hiểu của phóng viên, trong hồ sơ cán bộ của bà Nhàn do Phòng Nội vụ huyện Thạch Thành cung cấp thể hiện sự mâu thuẫn nhau về văn bằng.

Theo đó, bằng tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp, chuyên ngành Sư phạm, Đại học Hồng Đức số 951202/GD-ĐT, khóa học 2000 - 2001 và cấp bằng ngày 25/1/2002. Trong khi đó, bằng tốt nghiệp hệ Bổ túc THPT, số hiệu bằng 0112748/BTPT, tốt nghiệp ngày 3/6/2003.

Những năm 2002, bà Nhàn đã có bằng Trung cấp chuyên nghiệp
Những năm 2002, bà Nhàn đã có bằng Trung cấp chuyên nghiệp

Theo ông Bùi Minh Thông - Phó Chủ tịch huyện Thạch Thành thì bản thân ông chưa nắm bắt được thông tin, cũng như chưa nghe phản ánh của người dân về trường hợp này và bằng cấp có sự mâu thuẫn. Thông qua phản ánh của báo chí, ông Thông cho biết, huyện sẽ cho kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, lý lịch của bà Nhàn. Nếu đúng như phản ánh thì huyện sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Duy Tuyên

(duytuyen@dantri.com.vn)