Quảng Ngãi:

Hàng trăm học sinh cấp 2 bỏ học để bám biển

(Dân trí) - Ở xã ven biển Nghĩa An (TP Quảng Ngãi), hàng trăm học sinh theo người thân vươn khơi xa, đành gác lại chuyện học hành vì cuộc sống mưu sinh nơi đầu sóng ngọn gió.

Theo thống kê trong năm học 2014-2015, trường THCS Nghĩa An (TP Quảng Ngãi) có 285 học sinh bỏ học. Riêng từ đầu năm học 2016-2017, nhà trường có 74 trường hợp học sinh bỏ học.

Thầy Phạm Văn Nghiệp - Hiệu trưởng trường THCS Nghĩa An than thở: “Ở vùng đất thuần biển này, chuyện học hành của con em dường như bị phụ huynh bỏ ngỏ, nếu các em nghỉ học thì theo gia đình đi biển. Bây giờ ngành giáo dục chỉ biết vận động, chứ không còn cách nào khác”.

Mái trường ngày càng vắng học sinh đến lớp, đặc biệt là nam học sinh bỏ học bám biển.
Mái trường ngày càng vắng học sinh đến lớp, đặc biệt là nam học sinh bỏ học bám biển.

Trao đổi với PV Dân trí, em N.T.Q. chia sẻ: “Nhà em có 2 chiếc tàu, mỗi kỳ nghỉ hè hoặc tết, em thường đi biển với cha và các anh. Sau mỗi chuyến biển, em có điều khiện mua sắm bất kể cái gì em thích. Quả thật, bây giờ em học không nổi nữa, đi biển kiếm nhiều tiền hơn,...”.

Phụ huynh N.T.L. bày tỏ: “Lúc trước còn thụ hưởng vùng bãi ngang ven biển, con cái đi học không phải đóng tiền học phí. Bây giờ cắt chế độ, con đi học tốn kém, còn tàu nhà thì thiếu người đi biển. Học đến lớp 7, con tôi không thích đi học là tôi cho nghỉ luôn, theo tàu phụ nấu cơm rồi dần dần học lái tàu, hành nghề biển để sau này bàn giao tàu cho con”.

Ghế ngồi trong lớp học ngày càng thưa thớt nếu ngành giáo dục và địa phương không có giải pháp kịp thời.
Ghế ngồi trong lớp học ngày càng thưa thớt nếu ngành giáo dục và địa phương không có giải pháp kịp thời.

Xã Nghĩa An là địa phương vùng ven biển, có hơn 4.000 hộ với khoảng 21.000 nhân khẩu. Đặc biệt, trên 90% nam giới hành nghề biển xa bờ. Tình trạng nam học sinh từ cấp 2 bỏ học đi biển diễn ra thường xuyên, còn nữ sinh bỏ học để phụ gia đình thu mua hải sản, đan lưới hoặc đi làm thuê ở xa.

Trước tình trạng bỏ học trên, Tiến sĩ Nguyễn Văn Anh - Trưởng Phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi cho biết: “Ngành đã áp dụng nhiều biện pháp vận động, phối hợp với chính quyền, đoàn thể và gia đình học sinh nhưng đều khó khả thi. Trong thời gian tới, chúng tôi đề nghị các cấp tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường các hoạt động ngoại khóa, giao lưu,... nhằm giúp các em gắn bó với trường, yêu lớp học, cảm thấy thích thú mỗi ngày đến trường thì mới có thể giảm tình trạng bỏ học”.

Hồng Long