TPHCM:

Hai giáo viên bị khiển trách vì không chấp hành phân công công tác

(Dân trí) - Ngày 24/6, ông Lê Hùng Sen - Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi (TPHCM) cho biết UBND huyện Củ Chi đã ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách với 2 giáo viên trường Tiểu học Trung An (huyện Củ Chi) vì không chấp hành quyết định điều chuyển công tác.

Theo đó, hai giáo viên bị khiển trách là cô Nguyễn Thị Ngọc Điệp và cô Trần Thị Sương. Được biết, cô Điệp và cô Sương đã nhiều lần tố cáo sai phạm của hiệu trưởng. Sau đó, Phòng GD-ĐT Củ Chi kiểm tra xác minh và có kết luận đúng, sai đồng thời yêu cầu hiệu trưởng và các cá nhân có liên quan khắc phục. Tuy nhiên, bên tố cáo vẫn không đồng ý cách giải quyết trên mà yêu cầu Hiệu trưởng phải chuyển đi bằng nhiều hình thức như rải truyền đơn, căng biểu ngữ khi có Thanh tra Phòng GD-ĐT đến trường công tác.
 
Cuối cùng, UBND huyện Củ Chi ra quyết định thuyên chuyển công tác đối với hiệu trưởng cùng ba giáo viên gồm cô Điệp, cô Sương và cô H.T.B.Q. (cô Q. từng uống thuốc trừ sâu tự tử tại phòng hiệu trưởng Phạm Thị Kỳ Trân vì phản ứng việc mình đột ngột bị chuyển từ giảng dạy sang làm tổng phụ trách đội - PV) sang công tác ở nơi khác.
 
Tuy nhiên, cô Điệp và cô Sương không nhận quyết định vì cho rằng các tố cáo của mình có căn cứ mà bị chuyển công tác đi trường khác quá xa trong khi hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn.

Cụ thể, cô giáo Điệp đã 51 tuổi nên cũng không muốn thuyên chuyển công tác mới. Còn cô Sương thì có gia đình nhiều người mắc bệnh máu trắng và bản thân cô cũng có 2 con nhỏ đang theo học tại Trường tiểu học Trung An.

Được biết, hai cô giáo Điệp và Sương đang tiếp tục làm đơn kêu cứu lên cấp trên.

Hai giáo viên bị khiển trách vì không chấp hành phân công công tác
Cô Trần Thị Sương có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Sau khi bị kỷ luật, cô tiếp tục làm đơn gửi lên cơ quan cấp trên.

Trước đó, tại Trường tiểu học Trung An đã xảy ra bất hòa giữa hiệu trưởng và giáo viên trong trường. Lúc đầu, giáo viên phản ánh qua đơn thư có danh và nặc danh tố cáo sai phạm của hiệu trưởng trường. Đỉnh điểm vụ việc là cô H.T.B.Q. uống thuốc trừ sâu tự tử tại phòng hiệu trưởng Phạm Thị Kỳ Trân vì phản ứng việc mình đột ngột bị chuyển từ giảng dạy sang làm tổng phụ trách đội. May mắn là được cấp cứu kịp thời nên cô Q. không bị nguy hiểm đến tính mạng.
 
Lê Phương