Chấm thi tốt nghiệp THPT 2010:

Điểm thi môn Sử, Địa khá cao

(Dân trí) - Các giáo viên chấm thi tốt nghiệp THPT tại Hà Nội cho biết điểm thi môn Sử, Địa năm nay khá cao, rất ít bài thi có điểm dưới trung bình. Theo các giáo viên chấm thi cho rằng điểm thi cao do đáp án của Bộ quá “dễ dãi”.

Điểm thi môn Sử, Địa khá cao - 1
Thí sinh phấn khởi khi ra khỏi phòng thi.
 
Môn Địa: Điểm trung bình 6 đến 8

Cô Nguyễn Thị Hạnh, giáo viên chấm thi môn Địa tại Hà Nội cho biết: “Điểm thi môn Địa năm nay cao hơn năm trước. Qua những ngày chấm thi cho thấy điểm thi môn Địa năm nay không có nhiều điểm 9, 10 mà cũng rất ít điểm dưới trung bình. Phổ điểm trung bình là 6,7,8 điểm.

Nhìn điểm bài thi tốt nghiệp năm nay, tôi nhận thấy các em tương đối nắm được kiến thức cơ bản nhưng lỗi mà các em thường gặp trong bài thi do không đủ ý, không sát với đáp án.

Nhiều giáo viên chấm thi môn Địa nhận xét, khá hài lòng với đáp án môn Địa. Cô Hạnh cho hay, đáp án môn Địa năm nay “mở” rất thuận lợi với cho thí sinh.

Môn Sử: Rất nhiều điểm 9 - 9, 5

Cũng như môn Địa, theo nhận xét của nhiều giáo viên chấm thi môn Sử, điểm thi năm nay của thí sinh khá cao vì đáp án chấm thi của Bộ không yêu cầu cao, có phần “dễ dãi” với thí sinh.

Cô giáo chấm thi Chu Thị Dàng cho biết: “Tôi rất bất ngờ về đáp án chấm thi môn Sử của Bộ, đáp án khác hẳn mọi năm. Mặc dù đề thi không quá dễ nhưng đáp án yêu cầu lại quá nhẹ nhàng nên thí sinh điểm rất cao. Thậm chí có túi bài thi tôi chấm không có điểm 6 mà từ 7 điểm trở lên, rất nhiều bài thi đạt điểm 9 - 9,5, có một bài thi đạt điểm 10. Chỉ có vài túi bài thi có 1 - 2 bài thi có điểm 4”.

Theo cô Dàng, học sinh thường bị lỗi ở câu “Vai trò của Nguyễn Ái Quốc....” , nhiều em không đạt điểm tuyệt đối câu này. Tuy nhiên, với môn Sử mà Bộ để đáp án “dễ dãi” thế này tôi e rằng học sinh sẽ chủ quan không học môn Sử - cô Dàng lo lắng.

Cùng quan điểm với cô Dàng, cô giáo Lê Mai Trang nhận xét: “Năm nay không có nhiều bài thi Sử mắc lỗi “ngớ ngẩn” và “cười ra nước mắt” như các năm trước, các em đã nắm được kiến thức cơ bản của môn Sử.

Tuy nhiên, cô Trang cũng đưa ra một ví dụ: có một bài thí sinh, có thể do nhìn bài của bạn chép nhầm Nguyễn Ái Quốc là phái viên của Quốc tế Cộng sản thì thí sinh này viết thành Nguyễn Ái Quốc là phóng viên của Quốc tế Cộng sản.

Trong các bài thi mà cô Trang chấm thì điểm tuyệt đối chưa có, trung bình là 6,7 điểm. Trong một túi bài thi (24 bài thi) thì có 2 bài thi đạt điểm hai và 2 bài thi đạt điểm dưới trung bình. Tuy nhiên, có túi bài thi điểm thi thấp nhất là 7 điểm, điểm cao nhất 9,5.

Cô Trang cho rằng, do đáp án của Bộ không quá khó, ngắn gọn, không yêu cầu cao như mọi năm nên điểm thi của thí sinh cũng khá cao.

Được biết, bài thi tự luận do Hà Nội chấm thuộc các tỉnh Hải Dương, Nam Định, Thanh Hóa.

Hồng Hạnh