Đắk Lắk:

Đắk Lắk: Phụ huynh “chóng mặt” với các khoản thu đầu năm học

Thúy Diễm

(Dân trí) - Năm học mới chỉ bắt đầu khoảng 1 tháng nhưng nhiều phụ huynh tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã liên tiếp phản ánh đến báo chí việc khoản thu đầu năm tại các trường có nhiều khoản vô lý, trái quy định.

Thu tiền xã hội hóa sao lại cào bằng?

Phản ánh với PV Dân trí, một số phụ huynh có con theo học lớp 1 tại trường TH Lê Thị Hồng Gấm (TP Buôn Ma Thuột) cho biết, ngay từ đầu năm học nhà trường đã tiến hành thu trên 2 triệu đồng/HS.

Trong có nhiều khoản như: Tiền xã hội hóa sơn quét phòng học 400 ngàn đồng/HS;  tiền học 2 buổi/ngày 540 ngàn đồng/HS; sổ liên lạc điện tử 50 ngàn đồng/HS…

Đắk Lắk: Phụ huynh “chóng mặt” với các khoản thu đầu năm học - 1
Trường TH Lê Thị Hồng Gấm (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) bị phản ánh có nhiều khoản thu không đúng quy định

Theo phụ huynh việc trường TH Lê Thị Hồng Gấm thu tiền xã hội hóa như vậy có đúng quy định hay không? Tại sao thu xã hội hóa lại cào bằng với tất cả học sinh mà không phải là tự nguyện đóng góp?

“Nếu họ thu tiền này bằng hình thức tài trợ và không ép buộc thì chúng tôi sẵn sàng đóng. Thậm chí còn đóng cao hơn nhưng thu kiểu thế này là ép buộc và chúng tôi thấy không hài lòng”, phụ huynh này lên tiếng.

Cũng theo phụ huynh tiết lộ, trường TH Lê Thị Hồng Gấm còn thu 80 ngàn đồng/em tiền quỹ Hội (không có phiếu thu) nhưng lại “xin” phụ huynh đóng 100 ngàn đồng để trường trích 20 ngàn đồng/em chi cho việc mừng giáo viên ngày 20.11 và chia tay các giáo viên về hưu là không đúng.

Bà Nguyễn Thị Quy – Hiệu trưởng trường TH Lê Thị Hồng Gấm cho biết, tất cả các khoản thu đều có sự thỏa thuận trong cuộc họp phụ huynh đầu năm của các lớp, hội nghị cha mẹ học sinh toàn trường.

Đối với khoản thu xã hội hóa để sơn quét phòng học, trường căn cứ vào công văn 5553 ngày 27/12/2019 của UBND TP Buôn Ma Thuột. Trong đó, nhà trường được phép huy động 40% từ nhân dân, 60% còn lại phía thành phố hỗ trợ. Vì vậy, nhà trường đã thống nhất tiến hành thu trong 2 năm học 2019 – 2020 và 2020 – 2021.

Đắk Lắk: Phụ huynh “chóng mặt” với các khoản thu đầu năm học - 2
Phiếu thu của trường TH Lê Thị Hồng Gấm thể hiện khoản thu xã hội hóa 400 ngàn đồng/HS

Cũng theo bà Quy, đối với khoản thu tiền 2 buổi/ngày trường có thu nhưng là tạm thu vì Phòng GD&DT chưa có phê duyệt cụ thể. Vị Hiệu trưởng cho rằng có rất nhiều phụ huynh sốt ruột, “nhờ” nhà trường thu dùm nên thủ quỹ có thu. Sau đó, nhà trường đã nhận được các thông tin trái chiều nên chỉ đạo dừng ngay.

“Tôi chỉ đạo một đằng, thủ quỹ làm một nẻo làm khổ nhà trường. Tôi cũng bảo chờ sang tháng 10 có phê duyệt của Phòng GD&ĐT mới thu. Tôi yêu cầu một là trả lại phụ huynh, còn phụ huynh “nhờ” thu dùm cứ để đấy và chờ phê duyệt của Phòng thu thêm thì tăng lên, giảm thì trả lại”, bà Quy thông tin.

Đối với khoản thu quỹ Hội 80 ngàn đồng nhưng trường “xin” nộp 20 ngàn để chi cho hoạt động của giáo viên. Bà Quy xác nhận đây là khoản thỏa thuận, nếu phụ huynh vui vẻ thì làm còn không thì thôi và trường cũng không thấy có ý kiến gì khác.

“Cái này (số tiền –PV) mang tính chất là thầy cô bao nhiêu năm cống hiến có ngày sinh hoạt tập thể như vậy, đồng ý thì ta làm còn không thì thôi”, bà Quy giãi bày.

Được biết, toàn trường TH Lê Thị Hồng Gấm có tổng cộng 1.135 HS, trong đó khối lớp 1 có 234 HS.

Sẽ lập đoàn kiểm tra ngay

Theo công văn 1250 ngày 25/08/2020 về "Hướng dẫn các khoản thu và chấn chỉnh tình trạng lạm thu năm học 2020 - 2021" của Sở GD&ĐT Đắk Lắk, nêu rõ đối với khoản tài trợ tại các trường thực hiện theo đúng thông tư 16/2018 của Bộ GD&ĐT.

Cụ thể, việc tài trợ phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân, không quy định mức tài trợ tối thiểu, không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc đóng góp… Tuy nhiên, tại trường TH Lê Thị Hồng Gấm đã quy định sẵn mức thu xã hội hóa này.

Đắk Lắk: Phụ huynh “chóng mặt” với các khoản thu đầu năm học - 3
Học sinh lớp 1 quy định không thu tiền học 2 buổi/ngày nhưng trường TH Lê Thị Hồng Gấm đã tiến hành thu

Ông Nguyễn Hữu Thọ - Phó trưởng Phòng GD&ĐT TP Buôn Ma Thuột, cho biết, các khoản thu tại các trường học phải căn cứ vào công văn 1250 của Sở GD&ĐT. Với khoản thu tiền 2 buổi/ngày vào tháng 10 này Phòng mới tiến hành phê duyệt việc thu và nếu các trường thu thì có thể xem đó là tạm thu.

Ông Thọ khẳng định, việc thu tiền học 2 buổi/ngày chỉ áp dụng cho học sinh tiểu học từ lớp 2 đến lớp 5 theo nhu cầu của phụ huynh. Riêng lớp 1 học 2 buổi/ngày theo chương trình phổ thông mới trên địa bàn thành phố sẽ không thu tiền.

Với phản ánh tại trường TH Lê Thị Hồng Gấm đã thu tiền của cả học sinh lớp 1, Phó Phòng GD&ĐT khẳng định nếu thu như vậy là sai.

“Chúng tôi sẽ kiểm tra TH Lê Thị Hồng Gấm có thu tiền 2 buổi/ngày hay không, nếu có thu sẽ bắt nhà trường bắt buộc phải trả lại và kiểm tra các khoản thu chi để chấn chỉnh ngay”,ông Thọ khẳng định.

Việc khoản quỹ Hội trường “xin” trích 20 ngàn đồng để chi cho ngày 20.11, dịp giáo viên nghỉ hưu…, ông Thọ cho biết, khoản thu của Ban đại diện cha mẹ học sinh mục đích chi phải dành cho học sinh không được chi cho giáo viên. “Kiểm tra hàng năm, Phòng phát hiện các trường có chi sai sẽ bắt buộc xuất toán hết”, ông Thọ nói thêm.

Trao đổi về việc trường TH Lê Thị Hồng Gấm đã thu tiền xã hội hóa của phụ huynh căn cứ vào công văn 5553 của UBND TP Buôn Ma Thuột có đúng với quy định, theo một lãnh đạo Sở GD&ĐT Đắk Lắk cho biết sẽ trao đổi các phòng ban và có trả lời báo chí.