Cần Thơ:

Đại Hội thi đua Khuyến học lần 2

(Dân trí) - Sáng ngày 29/12, tại Hội trường Thành ủy, Hội Khuyến học TP Cần Thơ tổ chức “Đại hội thi đua Khuyến học lần thứ 2 (2004-2009) và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua lần 3 (2010-2015)”.

Qua báo cáo, bà Nguyễn Thị Minh Kính - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Cần Thơ cho biết, trong 6 năm qua (2004-2009), tổ chức Hội đã phủ kín 100% các quận, huyện Hội; 100% xã phường, thị trấn; 532 khu dân cư; 325 trường học; 86 doanh nghiệp. Hiện nay toàn TP Cần Thơ có 3.328 tổ chức Hội ở các cấp với 107.140 Hội viên, đạt 9,47% dân số của thành phố. Số gia đình hiếu học là 75.081 (26,66% số hộ gia đình của thành phố); 42 họ tộc cũng đã có nhiều hoạt động tốt, tiêu biểu như dòng họ Bùi Đức (Ninh Kiều), họ Đặng (Ô Môn), họ Đặng Phúc (Vĩnh Thạnh).

Thành lập được 80 Trung tâm học tập cộng đồng, trong đó 60-70% các trung tâm hoạt động có hiệu quả, tạo cơ hội cho hàng trăm ngàn lượt người tham gia học tập thường xuyên. Đã giúp trên 11.837 người được học nghề và tìm được việc làm. Các trung tâm cũng đã mở được 12 lớp học tình thương dành cho 300 thanh thiếu niên quá khó khăn không có điều kiện đến trường.

Đại Hội thi đua Khuyến học lần 2 - 1
Hội Khuyến học Cần Thơ đón nhận cờ thi đua xuất sắc của TW Hội Khuyến học trao tặng.
 
Về Quỹ Khuyến học, Cần Thơ đã thực hiện nhiều hình thức, kế hoạch tổ chức nhằm vận động Quỹ khuyến học có hiệu quả như: vận động nhiều nguồn từ trong và ngoài nước; các mạnh thường quân làm ăn thành đạt; tổ chức biểu diễn văn nghệ; tổ chức ngày truyền thống vì Khuyến học, khuyến tài của ngành Ngân hàng (19/8); hằng năm chọn ngày 19/5 làm ngày huy động các lực lượng xã hội chăm lo đóng góp cho Quỹ Khuyến học; đẩy mạnh phong trào rèn đức luyện tài vì Cần Thơ phát triển.

Chính vì thế, trong 6 năm Quỹ Khuyến học Cần Thơ thu được trên 47 tỷ 259 triệu đồng. Trong đó, hai năm 2008 và 2009 thu cao nhất, mỗi năm gần 10 tỷ đồng. TP Cần Thơ cũng đã vận động các nhà tài trợ tài trợ chính và thường xuyên như: Hệ thống các Ngân hàng trên toàn TP; Hội Văn hóa Thụy Sĩ-Việt Nam; Hội Hạt lúa Thụy Sĩ; Hội Hành tinh mới Thụy Sĩ; Quỹ Châu Á-Hoa Kỳ; cá nhân ông Thạch Thành Thâu (nguyên Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Cần Thơ); các Linh mục, Thượng tọa ở các nhà thờ, nhà chùa…

Những năm qua, Quỹ Khuyến học Cần Thơ đã chi cấp học bổng cho nhiều học sinh-sinh viên nghèo; cấp học bổng cho cán bộ, giáo viên đi đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước; trợ cấp cho những đối tượng khó khăn để được đến trường; xây dựng mới một trường và sửa chữa mua sắm trang thiết bị dạy học cho nhiều trường học; xây dựng 2 nhà tình thương và 16 nhà công vụ cho giáo viên; khen thưởng tôn vinh những thành tích xuất sắc, những điển hình tiên tiến, thầy cô giáo dạy giỏi, học sinh giỏi…

Hội Khuyến học Cần Thơ được tặng Huân chương Lao động hạng 3 năm 2005; được nhận nhiều cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; nhiều tập thể, cá nhân cũng đươc tặng bằng khen, kỷ niêm chương vì sự nghiệp khuyến học.

Đề ra công tác cho đợt thi đua mới (2010-2015), bà Nguyễn Thị Minh Kính đề nghị các cấp Hội cần đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức Hội vững mạnh hơn nữa đến các cơ sở; cần coi trọng việc liên kết phối hợp hoạt động giữa Hội Khuyến học với các Ban ngành, đoàn thể nhất là ngành giáo dục - đào tạo; phát triển các hình thức, các mô hình hoạt động khuyến học đa dạng; phấn đấu đến năm 2015 ít nhất có 20% xã phường đạt tiêu chuẩn cộng đồng khuyến học, các cơ quan đơn vị thành cộng đồng khuyến học; đẩy mạnh phong trào thi đua gây Quỹ Khuyến học- khuyến tài, chỉ tiêu phấn đấu chung đạt bình quân 10.000 đồng/người trở lên; đẩy mạnh phong trào thi đua rèn đức luyện tài vì ngày mai Cần Thơ phát triển.

Qua đó, Hội Khuyến học Cần Thơ cũng có những kiến nghị đến các cấp lãnh đạo, đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng TP xem xét và hỗ trợ kinh phí thưởng cho các danh hiệu của Hội; UBND TP Cần Thơ sớm xem xét có quy định cụ thể về chế độ hỗ trợ tài chính cho cán bộ chuyên trách Hội các cấp; UBMT Tổ quốc sớm đưa quá trình đăng ký phấn đấu, xét chọn công nhận gia đình văn hóa với gia đình hiếu học hàng năm cho thống nhất trên địa bàn dân cư.

Cũng trong Đại hội, ông Trương Đức Uy - Chủ tịch Hội Khuyến học Cần Thơ đã phát động đợt thi đua ngắn hạn (1/2010 - 12/2010) với 4 tiêu chí: thi đua phát triển tổ chức Hội; xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; tích cực nhân rộng các điển hình tiên tiến; phấn đấu xây dựng thành công mô hình xã hội học tập trên phạm vi toàn thành phố.

Thay mặt lãnh đạo TP Cần Thơ, ông Phạm Văn Hiểu - Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP, nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà 6 năm qua Hội Khuyến học Cần Thơ đã đạt được. Ông Hiểu đề nghị các cấp Hội cần phát động sâu rộng hơn nữa các phong trào Khuyến học trong toàn dân, đến từng gia đình làm sao không còn học sinh bỏ học vì bất cứ lý do nào đó.

Đại Hội thi đua Khuyến học lần 2 - 2
Các tập thể Hội Khuyến học cơ sở đón nhận cờ thi đua xuất sắc của Hội Khuyến học TP.Cần Thơ trao tặng.
 
Đại Hội thi đua Khuyến học lần 2 - 3
Nhiều cá nhân được nhận kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Khuyến học.
 
Tin, ảnh: Huỳnh Hải