Đại dịch Covid-19 thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong giáo dục đại học

Mai Châm

(Dân trí) - Ngày 9/12, Trường ĐH Ngoại thương chủ trì tổ chức Diễn đàn Quốc tế hóa Giáo dục Đại học lần thứ 5 với chủ đề "Quốc tế hóa giáo dục đại học thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong thế giới VUCA".

Diễn đàn Quốc tế hóa Giáo dục lần thứ 5 đã thu hút 175 đại diện của 75 cơ sở giáo dục, 16 tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, 30 đại diện Đại sứ quán các nước tại Việt Nam.

Đại dịch Covid-19 thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong giáo dục đại học - 1

PGS.TS Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương phát biểu khai mạc Diễn đàn Quốc tế hóa Giáo dục Đại học lần thứ 5.

PGS.TS Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương cho biết: "Diễn đàn quốc tế hóa giáo dục đại học năm nay là nơi để các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học, nhà giáo dục, doanh nghiệp trong nước và quốc tế cùng nhau thảo luận, chia sẻ các ý tưởng, lên kế hoạch và triển khai các hoạt động hợp tác với những đối tác có mong muốn lan tỏa những sáng kiến và kinh nghiệm tốt liên quan đến đổi mới sáng tạo và phục vụ cộng đồng.

Thông qua Diễn đàn quốc tế hóa giáo dục đại học năm nay, hy vọng chúng ta sẽ có thêm nhiều sáng kiến và mô hình hợp tác mới hướng tới thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển của mỗi bên trong bối cảnh VUCA".

Các diễn giả của diễn đàn là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục và ngoại giao đã chia sẻ hiểu biết về thế giới trong thời đại đầy biến động.

Các nhà khoa học cho rằng, biến động luôn là động lực cho phát triển. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, thế giới đã trải qua nhiều biến động lớn, những biến động chưa từng có trong lịch sử.

Nhận thức của con người về đại dịch Covid-19, những thảm họa về môi trường và những bất ổn chính trị khiến cho khái niệm về thế giới VUCA (Volatility - biến động; Uncertainty - không chắc chắn; Complexity - phức tạp; Ambiguity - mơ hồ) ngày càng trở nên phổ biến. Trong bối cảnh đó, đổi mới sáng tạo là một yếu tố quan trọng, trở thành mối quan tâm thường trực, nhằm tăng khả năng thích ứng và phát triển bền vững của tất cả các cá nhân, tổ chức cũng như các quốc gia.

Trên con đường dài của đổi mới sáng tạo, các trường đại học trong nước đã phối hợp chặt chẽ với nhiều trường đại học, các tổ chức, doanh nghiệp ngoài nước, các cơ quan quản lý ở trung ương và địa phương nhằm xây dựng và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trường đại học, hòa chung vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.

Đại dịch Covid-19 thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong giáo dục đại học - 2

Các nhà khoa học, chuyên gia, đại sứ các nước tham gia diễn đàn.

Diễn đàn Quốc tế hóa giáo dục Đại học lần thứ 5, năm 2021 được tổ chức theo hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, với mục tiêu: Chia sẻ những hiểu biết, nghiên cứu, kinh nghiệm và các bài học liên quan đến thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; Chia sẻ những đổi mới sáng tạo của các cơ sở giáo dục đại học đã được thực hiện nhằm thích ứng với thế giới VUCA thông qua các hoạt động quốc tế hóa giáo dục; Thảo luận về vai trò của các cơ sở giáo dục đại học và quốc tế hóa giáo dục đại học đối với việc xây dựng và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo;

Ngoài ra, diễn đàn là nơi tìm hiểu nhu cầu của các cơ sở giáo dục đại học trong việc thiết lập hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và mối quan hệ giữa các cơ sở giáo dục đại học với các tác nhân đổi mới sáng tạo khác; Trao đổi về quốc tế hóa khởi nghiệp trong môi trường giáo dục đại học và các nguồn lực cần thiết để các cơ sở giáo dục đại học có thể tham gia hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong thế giới VUCA.