Cùng con chinh phục ngoại ngữ

Cũng giống với nhiều thử thách khác trong cuộc sống, hành trình chinh phục Anh ngữ của trẻ nhỏ cần có sự đồng hành của cha mẹ ngay từ những bước đi đầu tiên. Điều này sẽ giúp con vun đắp đam mê với ngôn ngữ thứ hai và trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng hiệu quả hơn.

Đừng so sánh con với ai khác

Khả năng lĩnh hội kiến thức Anh ngữ ở trẻ nhỏ phụ thuộc vào mức độ ghi nhớ của bản thân, cảm giác hào hứng đối với môn học này và sự tác động của môi trường xung quanh. Vì vậy, đừng so sánh trẻ với “con nhà người ta”, đòi hỏi trẻ phải gồng mình để đạt được thành tích mà cha mẹ mong muốn. Điều này có thể dẫn đến tình trạng trẻ chán ghét, thậm chí lơ là việc học tiếng Anh.

Đừng để việc học ngoại ngữ trở thành gánh nặng của trẻ.
Đừng để việc học ngoại ngữ trở thành gánh nặng của trẻ.

Thay vào đó, các bậc phụ huynh cần lắng nghe những điều con chia sẻ, để từ đó hiểu rõ mong muốn và khả năng của con. Đây là cách cha mẹ tìm ra phương pháp học và môi trường phù hợp nhất cho con. Nền tảng vững chắc ngay từ những năm đầu đời sẽ giúp con nuôi dưỡng đam mê ngoại ngữ và gắn bó với ngôn ngữ này dài lâu.

Luôn sát cánh cùng con

Ngoài việc lựa chọn môi trường học phù hợp nhất cho con, các bậc phụ huynh cần theo sát quá trình học để giúp trẻ có động lực chinh phục ngôn ngữ mới hiệu quả hơn. Với việc học - cùng - con, bạn dễ dàng nhận ra những khó khăn mà con vấp phải như phát âm sai, ngại nói… Từ đó, bạn sẽ kịp thời động viên, khuyến khích để con tự tin hơn trong vệc tiếp thu.

Sự động viên của cha mẹ sẽ giúp con học tiếng Anh hiệu quả hơn.
Sự động viên của cha mẹ sẽ giúp con học tiếng Anh hiệu quả hơn.

“Từ khi cho con học ở Anh văn Hội Việt Mỹ VUS, mình được các thầy cô cập nhật tình hình học tập của bé rất thường xuyên. Đây là cách giúp vợ chồng mình dù bận rộn đến đâu vẫn có thể nắm rõ việc học của con.” - chị Hồ Minh Ngọc (38 tuổi, phụ huynh) chia sẻ.

Hiểu được tâm lý mong muốn “sát cánh” cùng con trong việc học Anh ngữ của các bậc cha mẹ, các thầy cô giáo của VUS đã trở thành “nhịp cầu” tương tác, cập nhật mọi hoạt động tại lớp, kết quả học tập và tinh thần của các học viên nhí đối với tiếp thu kiến thức. Nhờ đó, trẻ luôn nhận được sự độngviên, khuyến khích và hỗ trợ kịp thời từ thầy cô lẫn cha mẹ.

Lớp học SuperKids vui nhộn tại Anh văn Hội Việt Mỹ VUS.
Lớp học SuperKids vui nhộn tại Anh văn Hội Việt Mỹ VUS.

Xây dựng nền tảng Anh ngữ vững chắc

Với nhiều năm kinh nghiệm trong giảng dạy Anh ngữ, Anh văn Hội Việt Mỹ VUS được hàng nghìn bậc cha mẹ tại Việt Nam tin chọn để khởi đầu hành trình trau dồi ngoại ngữ cho con. Đối với học viên từ 6 đến 11 tuổi, VUS thiết kế chương trình SuperKids với kiến thứcđược truyền đạt qua nhiều hình thức đa dạng như kể truyện, ca hát, trò chơi, nhập vai... Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, am hiểu tâm lý trẻ nhỏ cũng sẽ giúp các bé trau dồi Anh ngữ một cách tự nhiên và hiệu quả.” - bà Lê Thái Mỹ Phụng, Giám đốc quản lý chất lượng đào tạo của Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS, cho biết.

Ngoài ra, khóa học còn ứng dụng độc quyền ứng dụng công nghệ giảng dạy Imagine Learning English từ Hoa Kỳ, giúp trẻ học từ mới, luyện phát âm, rèn kỹ năng nghe - đọc theo chuẩn quốc tế. Nhờ đó, các học viên SuperKids có thể tự tin tham gia các kỳ thi Anh ngữ như Starters, Movers, Flyers, KET, PET…

Quý phụ huynh vui lòng liên hệ 028 7308 3333 (TP.HCM) - 024 3388 1199 (Hà Nội) - 0274 ‎222 2033 (Bình Dương) - 0251 730 6979 (Đồng Nai) để tìm hiểu thêm về Chương trình SuperKids dành cho các bé.

Đặc biệt: VUS - Hệ thống Anh ngữ quy mô lớn nhất TP.HCM nay đã có mặt tại Hà Nội với 5 trung tâm hoàn toàn mới và hiện đại, cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khi đăng ký ghi danh: Giảm đến 20% học phí, voucher trải nghiệm công nghệ giảng dạy tiếng Anh Imagine Learning English và các lớp học thử miễn phí dành cho khách đến tham quan. Vui lòng liên hệ 0888 671 155 để biết thêm thông tin chi tiết.