Đắk Lắk:

CSGT chạy xe chuyên dụng trên 30km giúp thí sinh quên mang thẻ dự thi

Thúy Diễm

(Dân trí) - Nghe thông tin một thí sinh quên mang theo thẻ dự thi, chiến sĩ CSGT đã lập tức chở người nhà của thí sinh chạy trên 30km để giúp thí sinh đủ điều kiện vào phòng thi.

Sáng 8/7, tại điểm thi trường THPT Phạm Văn Đồng (xã Ea Na, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk), một thí sinh có nhà ở cách trường  30 km quên mang theo thẻ dự thi.

Đó là trường hợp em Nguyễn Thái Minh Trí (lớp 12A5 trường THPT Phạm Văn Đồng).

CSGT chạy xe chuyên dụng trên 30km giúp thí sinh quên mang thẻ dự thi - 1

Chiến sĩ CSGT chạy xe chuyên dụng trên 30km giúp người nhà mang kịp thẻ dự thi cho thí sinh.

Vào thời điểm trên, em Trí đến điểm thi nhưng tá hỏa phát hiện mình quên mang thẻ dự thi. Lúc này, giờ thi đã cận kề và em Trí có nguy cơ không vào được phòng thi nên rất hốt hoảng.

Nhận được thông tin, Trung úy Lê Văn Lai, cán bộ đội CSGT, Công an huyện Krông Ana làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự xã hội tại điểm thi lập tức dùng xe chuyên dụng chở người nhà thí sinh về nhà lấy thẻ dự thi.

Vượt qua quãng đường trên 30km, Trung úy Lai đã hỗ trợ người nhà kịp thời mang thẻ dự thi cho em Trí đúng giờ, để em được dự kỳ thi.

Sau sự việc, Trung úy Lai nhận được nhiều lời cảm ơn từ phía các phụ huynh vì hành động nhanh nhạy, ý nghĩa này.

Đại úy Nguyễn Xuân Hoàn - Đội trưởng đội CSGT, Công an huyện Krông Ana - cho biết, để đảm bảo kỳ thi THPT diễn ra tốt đẹp, Đội đã ban hành triển khai kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội cho tất cả các điểm thi trên địa bàn huyện Krông Ana.

Đội đồng thời bố trí cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên tham gia đội xe tình nguyện hỗ trợ các thí sinh gặp phải sự cố khi tham gia dự thi.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT Đắk Lắk, toàn tỉnh có 6.876 thí sinh đăng ký dự thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và 12.912 thí sinh đăng ký dự thi tổ hợp Khoa học xã hội.

Kết thúc môn thi không có thí sinh và cán bộ vi phạm quy chế.