Chủ tịch TP Hà Nội đề nghị xét nghiệm lại PCR cho 3 thí sinh nếu cần

Mỹ Hà

(Dân trí) - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đề nghị 3 trường hợp thí sinh ở điểm thi THPT Phan Đình Phùng, đi từ vùng dịch về, sau môn thi vẫn phải theo dõi nhiệt độ hàng ngày. Cần thiết phải xét nghiệm lại PCR.

Sáng 9/8, kiểm tra điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội), Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung đề nghị 3 trường hợp thí sinh đi từ vùng dịch về, sau môn thi vẫn phải theo dõi nhiệt độ hàng ngày.

Cần thiết phải xét nghiệm lại PCR lần nữa. Bởi vì trên địa bàn đã có trường hợp liên quan đến bệnh nhân 447 sau 2 lần PCR âm tính nhưng hôm qua (8/8), xét nghiệm lần thứ 3 đã dương tính, bệnh nhân F1 thành F0.  

"Sau mỗi buổi thi, yêu cầu phải khử khuẩn phòng thi. Các lực lượng làm nhiệm vụ phải bảo vệ an toàn tuyệt đối cho kỳ thi, không được để lộ lọt đề thi ra ngoài", ông Chung chỉ đạo.

Chủ tịch TP Hà Nội đề nghị xét nghiệm lại PCR cho 3 thí sinh nếu cần - 1

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung kiểm tra điểm thi Phan Đình Phùng, Hà Nội.

Ông Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, đây là kỳ thi đặc biệt vì diễn ra trong dịch Covid-19. Qua kiểm tra, ông đánh giá công tác chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phòng dịch. Trong phòng thi, thí sinh, cán bộ coi thi đều đeo khẩu trang đầy đủ. 

Chủ tịch thành phố Hà Nội yêu cầu, sau mỗi buổi thi, phải khử khuẩn phòng thi. Các lực lượng làm nhiệm vụ phải bảo vệ an toàn tuyệt đối cho kỳ thi, không được để lộ lọt đề thi ra ngoài.

Ngoài ra, ông cũng yêu cầu điểm thi tuyên truyền  để phụ huynh đưa con đến điểm thi xong về nghỉ ngơi, không tụ tập ở ngoài. Khi thí sinh ra khỏi phòng thi, phụ huynh cũng nhanh chóng đón thí sinh, không nên đứng quá đông.  

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay toàn thành phố sẽ 143 điểm thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, điểm thi Trường THPT Chu Văn An có nhiều phòng thi nhất, với 43 phòng.
Chủ tịch TP Hà Nội đề nghị xét nghiệm lại PCR cho 3 thí sinh nếu cần - 2

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đề nghị 3 trường hợp thí sinh ở điểm thi THPT Phan Đình Phùng, đi từ vùng dịch về, phải theo dõi nhiệt độ hàng ngày. Cần thiết phải xét nghiệm lại PCR. (ảnh minh họa)

Điểm thi Trường THPT Hoàng Mai có 40 phòng; điểm thi Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có 35 phòng và điểm thi có số phòng thi ít nhất là 14 phòng.

Hầu hết các điểm thi đều là các trường THPT, chỉ một số ít là các trường THCS tại các quận nội thành.

Địa điểm làm phách bài thi tự luận tại trường THPT Chu Văn An. Địa điểm chấm bài thi tự luận tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Cũng trong sáng 9/8, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP Hà Nội đã chủ trì phiên họp trực tuyến với các quận huyện để tiếp tục triển khai các biện pháp không để dịch bệnh lây lan.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho rằng, hiện nay chỉ có làm xét nghiệm mới phát hiện được các ca bệnh mới bởi nhiều trường hợp chưa có biểu hiện của bệnh nhưng qua xét nghiệm lại cho kết quả dương tính.

Cùng với đó, nhiều trường hợp phải xét nghiệm lần thứ 3 mới phát hiện dương tính như ca bệnh 812 ở Bắc Từ Liêm mới đây.

“Đây là những diễn biến mới mà ban chỉ đạo phải họp ngay để có chỉ đạo kịp thời” - Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.