Hà Nội

Cảnh sát giao thông dạy SV tình nguyện cách xử lý tình huống

(Dân trí) - Để sẵn sàng tiếp sức mùa thi 2015, CSGT Hà Nội đã có các buổi học để dạy cách phân luồng và truyền đạt các biện pháp xử lý tình huống cho các “chiến sỹ” mặc áo xanh tình nguyện.

Nhằm bảo đảm tốt cho công tác phân luồng giao thông trong kỳ thi CĐ-ĐH năm 2015, trước ngày thi Đại học, Phòng CSGT, Đội tuyên truyền phố họp cùng Đội CSGT số 6- CATP Hà Nội đã mở lớp tập huấn những kỹ năng điều hành giao thông cho nhóm sinh viên tình nguyện (SVTN) trường ĐH Thủ đô.

Tham dự khóa học đặc biệt này ngoài 20 SV đang làm nhiệm vụ phối hợp với CSGT đứng phân luồng và hướng dẫn giao thông tại các chốt trên các tuyến đường quận Cầu Giấy… còn có rất nhiều tình nguyện viên thuộc nhóm tình nguyện “hành trình xanh” và các tình nguyện viên thuộc các trường ĐH và CĐ đóng trên địa bàn.

CSGT dạy kỹ năng điều tiết giao thông cho các sinh viên tình nguyện

CSGT dạy kỹ năng điều tiết giao thông cho các sinh viên tình nguyện

13h ngày 23/6, lớp học đặc biệt được tổ chức trong cái nắng chói chang tại trường ĐH Hà Nội đúng như tinh thần tình nguyện. Đặc biệt hơn thầy giáo đứng lớp chính là những chiến sỹ CSGT hàng ngày làm nhiệm vụ trên những điểm nóng. Lớp học đặc biệt càng được tiếp thêm lửa khi các thầy giáo CSGT đưa ra biện pháp cho các trường hợp phụ sản đau đẻ trên đường thì giải quyết thế nào? Hay khi tắc đường gặp trường hợp người dân tri hô bắt cướp sẽ phải xử lý sao?

Theo Đại tá Đào Vĩnh Thắng, Trưởng phòng CSGT - CATP Hà Nội, để đảm bảo phục vụ tốt mùa thi 2015 tất cả những tình huống xảy ra ngoài dự kiến phân luồng giao thông đều được lên phương án và tập huấn.

Trên tinh thần này, với những giải đáp của các chiến sỹ CSGT, buổi giao lưu bên lề tiết học khiến những “chiến sỹ áo xanh” càng thêm hiểu rõ trách nhiệm cũng như sự tin tưởng của xã hội giao phó.

Thực hành tư thế phân luồng giao thông

Thực hành tư thế phân luồng giao thông

Thay mặt các bạn trẻ, bạn Nguyễn Hoàng Long, SVTN Tiếp sức mùa thu Thành đoàn Hà Nội cho biết: “Việc xử lý những tình huống giả định như tắc đường, có tai nạn và các sự có khác phát sinh gây ùn tắc trong kỳ thi sẽ rất có ích khi chúng em được các giảng viên là các chiến sỹ CSGT trang bị kỹ càng từ những bài học bổ ích trong kinh nghiệm thực tiễn.”

Theo kế hoạch đã được Phòng CSGT phê duyệt, gần 20 SVTN Thành đoàn Hà Nội sẽ phối hợp với Đội CSGT số 6 phân luồng giao thông tại những địa điểm thi ĐH trên địa bàn quận Cầu Giấy với thời gian từ 6h đến 19h.

Đại úy Đào Việt Long - Đội trưởng đội CSGT số 6 cho biết: “Việc tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho SVTN được tổ chức thường niên sẽ góp phần giúp hoạt động tiếp sức mùa thi ngày càng chuyên nghiệp và bài bản hơn. Đặc biệt với những kỹ năng được học trực tiếp, lớp học cũng góp phần nâng cao hình ảnh người thanh niên Thủ đô thanh lịch trong con mắt mọi người!”.

Lê Tú