Bất ngờ tỷ lệ xét học bạ: Thí sinh "khôn" hơn, hết thời rải hồ sơ ồ ạt?

Mỹ Hà

(Dân trí) - Theo một số trường đại học, so với năm ngoái, đến thời điểm này, tỷ lệ hồ sơ xét tuyển học bạ giảm mạnh. Thí sinh không còn tình trạng rải hồ sơ ồ ạt như vài năm trước.

Trao đổi với PV Dân trí ngày 5/5, ông Trịnh Văn Toàn, Trưởng Phòng Đào tạo Trường Đại học Điện lực cho biết, đến thời điểm hiện tại, nhà trường mới nhận được hơn 2 nghìn hồ sơ xét tuyển học bạ, trong khi thời điểm này năm ngoái trường nhận được hơn 4 nghìn hồ sơ.

Tương tự, 0h ngày 5/5, Trường Đại học Công nghiệp mở cổng cho thí sinh đăng ký xét tuyển bằng học bạ. Sau 10 tiếng mở cổng, khoảng 500 hồ sơ thí sinh đã nộp vào.

Năm nay nhà trường dành khoảng 15% chỉ tiêu xét tuyển học bạ. Thời gian xét tuyển bắt đầu từ 0h ngày 5/5 đến hết ngày 18/6.

Tỷ lệ xét tuyển ban đầu khá khiêm tốn nhưng theo đánh giá của đơn vị này, con số sẽ tăng ấn tượng trong những ngày tới, sau khi các em cân nhắc kỹ lưỡng.

Bất ngờ tỷ lệ xét học bạ: Thí sinh khôn hơn, hết thời rải hồ sơ ồ ạt? - 1

Thí sinh tham dự kỳ thi riêng của ĐH Bách Khoa Hà Nội năm 2022 (Ảnh: P.H)

Ngày 4/5, Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh (HUTECH) công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm theo hai phương thức xét tuyển học bạ THPT đợt 1 năm 2023 cho 59 ngành đào tạo trình độ Đại học chính quy tại trường.

Mức điểm chuẩn của đợt nhận hồ sơ đầu tiên dao động 18 - 24 điểm tùy ngành.

Tính đến ngày 20/4, trường đã nhận được khoảng 3.000 hồ sơ đăng ký xét tuyển học bạ hợp lệ, giảm khoảng 1.000 hồ sơ so với cùng thời điểm. 

Thông báo từ Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (HUFI), đơn vị này nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy năm 2023 bằng học bạ trung học phổ thông từ ngày 20/02/2023 và dành khoảng 20% - 30% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển này.

Điều kiện xét tuyển: Trung bình cộng của tổ hợp môn xét tuyển, ứng với từng ngành xét tuyển của 3 năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 20 điểm trở lên.

Trường sẽ xét tuyển theo nguyên từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu. Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ sau:

Tiêu chí phụ: Thí sinh có điểm thi môn Toán (hoặc môn Ngữ văn đối với tổ hợp D15) cao hơn sẽ trúng tuyển, riêng 2 ngành Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Trung Quốc là môn Tiếng Anh.

Tính đến gần cuối tháng 4, trường này cũng mới nhận được hơn 2.000 hồ sơ xét học bạ, bằng khoảng một phần ba so với năm ngoái và chưa đến một nửa số chỉ tiêu dự kiến với phương thức này năm nay.

Bất ngờ tỷ lệ xét học bạ: Thí sinh khôn hơn, hết thời rải hồ sơ ồ ạt? - 2

Phụ huynh và thí sinh tìm hiểu phương thức tuyển sinh của một số trường đại học tại Hà Nội (Ảnh: M.H).

Không còn cảnh rải hồ sơ ồ ạt

Chia sẻ với PV Dân trí, ông Trịnh Văn Toàn dí dỏm nhận định, sở dĩ số hồ sơ xét tuyển học bạ giảm một phần do thí sinh "khôn" hơn, biết cân nhắc cẩn trọng hơn.

Thứ hai, có thể một phần do các đơn vị đã tư vấn tuyển sinh kỹ nên thí sinh và phụ huynh có định hướng rõ hơn về lộ trình xét tuyển đại học, thay vì rải hồ sơ ồ ạt như những năm trước.

Đặc biệt, ông Toàn và một số chuyên gia tuyển sinh cho rằng, nếu những năm trước thí sinh xét tuyển học bạ đợt đầu thường có lợi thế hơn.

Hiện nay dù xét tuyển sớm, thí sinh vẫn phải đăng ký lên cổng thông tin chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nên các em không cần vội vã.

Chia sẻ về việc tuyển sinh sớm, PGS.TS. Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, Bộ không giới hạn thí sinh đăng ký xét tuyển sớm bao nhiêu trường.

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển vào 10 trường, thậm chí trường nào cũng thông báo trúng tuyển có điều kiện.

Nếu thí sinh trúng tuyển có điều kiện tất cả 10 trường, thì cần sắp xếp các trường phù hợp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao đến thấp và đăng ký trên hệ thống. 

Tuy nhiên, với thí sinh trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển sớm, nghĩa là đang giữ chỗ của nhiều thí sinh khác. 

Vì vậy, hệ thống đóng vai trò quan trọng, giúp xác định đúng nguyện vọng ưu tiên nhất. Đồng thời, tạo cơ hội để những thí sinh khác vào được trường mong muốn.

Trước đó, trả lời ý kiến cử tri Thanh Hóa đề nghị nghiên cứu bỏ việc xét tuyển đại học qua học bạ do hiện nay đang nảy sinh nhiều tiêu cực trong việc "làm đẹp" học bạ và "chạy điểm", Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho rằng, Luật Giáo dục đại học đã quy định các cơ sở giáo dục đại học được tự chủ quyết định phương thức tuyển sinh.

Bộ GD&ĐT có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chế.

Người lãnh đạo Bộ GD&ĐT khẳng định, dù điểm học bạ có được sử dụng cho việc xét tuyển đại học hay không, trách nhiệm của các nhà trường phải có biện pháp bảo đảm tin cậy, công bằng, đánh giá đúng kết quả học tập của người học.