Bạc Liêu khuyến khích lập tổ khuyến học trong chùa Khmer Nam tông

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu khuyến khích các chùa Khmer trên địa bàn lập tổ khuyến học để việc chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài trong đồng bào dân tộc Khmer được tốt hơn nữa.

Ngày 18/7, Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu có cuộc họp với Hội đoàn kết sư sãi yêu nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Dân tộc và Tôn giáo, để bàn giải pháp lập chi, tổ khuyến học trong các chùa Khmer trên địa bàn tỉnh.

Bạc Liêu khuyến khích lập tổ khuyến học trong chùa Khmer Nam tông - 1

Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu tổ chức cuộc họp với các chùa Khmer Nam tông trên địa bàn để đề xuất thành lập Chi, Tổ hội khuyến học trong chùa nhằm phát triển công tác khuyến học, khuyến tài trong đồng bào dân tộc Khmer (Ảnh: Huỳnh Hải).

Theo lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu, tỉnh này là một trong những tỉnh có đông đồng bào Khmer ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có những chủ trương, chính sách để chăm lo đồng bào Khmer về mọi mặt kinh tế, xã hội… Từ đó, đời sống của đồng bào Khmer trên địa bàn đã có những bước phát triển tích cực.

Đặc biệt, trong lĩnh vực giáo dục, con em đồng bào dân tộc Khmer được đến trường học tập, được hỗ trợ, tạo nhiều điều kiện để những gia đình khó khăn chăm lo con em mình đến trường một cách tốt nhất.

Trong đó, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh và các chùa Khmer cũng đã có những hoạt động hiệu quả trong việc lo cho con em đồng bào sinh sống nơi có chùa tọa lạc. Nhiều trụ trì chùa Khmer đã tích cực vận động để xây đường, trường, trao học bổng cho học sinh, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục địa phương.

Như Thượng tọa Tăng Sa Vong, Trụ trì chùa Buppharam (còn gọi là chùa Cái Giá chót) rất quan tâm đến công tác khuyến học trong đồng bào Khmer. Thượng tọa đã vận động xây lớp học, trực tiếp đứng lớp giảng dạy cho trẻ em học chữ, học giáo lý Phật, học đạo làm người…

"Chính nhờ sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của các sư trụ trì chùa mà nhiều con em đồng bào dân tộc Khmer khó khăn tiếp tục được đi học, có công ăn việc làm lo cho bản thân, gia đình, sống có ích cho xã hội", một cán bộ khuyến học tỉnh Bạc Liêu chia sẻ.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu cho rằng, việc thành lập "Chi hội khuyến học Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu" và "Tổ khuyến học" các chùa Khmer Nam tông là rất cần thiết. Bởi, các sư trụ trì là những người có uy tín không chỉ trong đồng bào Khmer mà còn ở bên ngoài nhà chùa, có thể vận động để chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài của con em địa phương một cách hiệu quả.

Về việc này, UBND tỉnh Bạc Liêu cũng có chủ trương giao cho Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu làm đầu mối hỗ trợ các thủ tục, quy trình để các chùa Khmer thành lập các tổ khuyến học.

Tại cuộc họp, ông Trần Hoàng Duyên, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu, cho biết cơ bản Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh và các chùa Khmer đồng ý với việc thành lập chi, tổ hội khuyến học. Qua đó, thời gian tới các chi, tổ hội khuyến học sau khi thành lập sẽ hoạt động bài bản hơn, hiệu quả hơn khi có sự phối hợp giữa cơ quan Hội Khuyến học tỉnh và các cơ quan khác.

Trên tinh thần của công tác khuyến học là bất cứ đâu, dù người lớn hay trẻ em đều được học tập những điều bổ ích nhất, để sống tốt với cộng đồng, xây dựng một xã hội văn minh, phát triển.

Được biết, Bạc Liêu có 22 chùa Khmer Nam tông, tọa lạc hầu hết tại 7 huyện, thị, thành phố trong tỉnh.