107 trường ĐH, CĐ đã có điểm thi

Tính đến thời điểm này (10/8), hầu hết các trường đã công bố điểm thi. Ngoài một số trường đã có điểm chuẩn, số đông còn lại vẫn đang chờ điểm sàn. Dự kiến điểm chuẩn năm nay sẽ rất bất ngờ (khác với năm 2004), khối A, D sẽ cao hơn so với khối B,C, do kết quả thi Văn, Sử của nhiều trường quá thấp.

Cùng đó, số thủ khoa của các trường trong cả nước cao gần gấp 3 lần năm 2004. Cụ thể: năm 2005 là 99 thí sinh; năm 2004 chỉ đạt 37 thí sinh. Như vậy, theo thống kê tạm thời đã có 107 trường ĐH, CĐ trên cả nước đã có kết quả thi. Trước ngày 12/8 tới sẽ có điểm sàn chính thức.

 

Trong ngày 6-7/8 đã có thêm 6 trường công bố điểm thi là: ĐH Tây Bắc, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, ĐH Sư phạm 2, Trường ĐH Luật Hà Nội, Trường ĐH Tây Nguyên, Học viện Hành chính quốc gia. Như vậy, tính đến ngày 8/8 đã có 106 trường đã có kết quả thi.

 

Cũng ngày 7/8 Trường ĐH Thái Nguyên và ĐH Y khoa (ĐH Thái Nguyên) cùng đã có điểm.

 

Ngoài hai trường phía bắc là ĐH Hải Phòng và ĐH Mỏ - địa chất và các trường ĐH Luật TPHCM, CĐ Xây dựng miền Tây, CĐ Cộng đồng Trà Vinh đã có điểm thi. Chiều 5/8 đã có 21 trường công bố điểm thi. Đó là:

 

1-ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP HCM); 2- ĐH Thương mại; 3- ĐH Văn hóa; 4- ĐH Thủy Lợi Hà Nội, 5- ĐH Thủy Lợi TPHCM; 6- ĐH Sư phạm 2; 7- ĐH Công nghiệp TPHCM; 8- ĐH Nông lâm TPHCM; 9- Viện ĐH Mở Hà Nội; 10- ĐH Công đoàn; 11- ĐH Nông nghiệp 1 Hà Nội; 12- ĐH Mỹ thuật Hà Nội; 13- ĐH Khoa học (ĐH Huế); 14-  ĐH Kinh tế (ĐH Huế); 15-  ĐH Nghệ thuật (ĐH Huế); 16- ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế); 17- ĐH Nông lâm (ĐH Huế); 18-  ĐH Sư phạm (ĐH Huế);19-  ĐH Y (ĐH Huế); 20- Khoa Giáo dục thể chất (ĐH Huế); 21- ĐH Sân khấu Điện ảnh.

 

CĐ Tài chính kế toán IV cũng vừa có kết quả hôm nay (6/8).

 

17 trường ĐH, CĐ công bố điểm hôm qua (4/8) là: Học viện ngân hàng, ĐH Cần Thơ, ĐH Kinh tế TPHCM, ĐH Vinh ĐH, ĐH Hùng Vương (Phú Thọ), ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội), ĐH Lâm nghiệp, ĐH Hồng Đức, ĐH Dân lập Phương Đông, ĐH Thể dục Thể thao 2, ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), Khoa Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội), Khoa Luật (ĐH Quốc gia Hà Nội), Khoa Sư phạm (ĐH Quốc gia Hà Nội), Học viện Kỹ thuật Mật mã.

 

CĐ DL Kinh tế kỹ thuật Đông Du (Đà Nẵng),  DL Công nghệ thông tin (TPHCM),  DL Công nghệ thông tin TPHCM.

 

Khối ĐH:

ĐH Thái Nguyên, dự kiến điểm chuẩn khối A tăng từ 1 - 2 điểm; điểm tuyển của khối B và C có thể tương đương năm trước.

 

Tổng chỉ tiêu tuyển mới của ĐH Thái Nguyên năm nay là 5.470; trong đó, ĐH là 5.170 và 300 chỉ tiêu CĐ. Trường chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú ở khu vực (KV)1, KV2 - nông thôn, KV 2 thuộc các tỉnh từ Hà Tĩnh trở ra (không tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú ở KV3).

 

Riêng trường ĐH Y khoa (ĐH Thái Nguyên) chỉ tuyển thí sinh các tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Bắc Giang, Phú Thọ, Điện Biên và thí sinh có hộ khẩu thường trú ở KV1 từ Hà Tĩnh trở ra.

 

ĐH Tây Bắc, đạt điểm cao nhất là thí sinh: Nguyễn Thị Hoa, SBD: 1104, điểm 3 môn: 6.5, 8, 9.5, điểm thưởng: 1, Tổng: 25.

 

ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, đạt điểm cao nhất là thí sinh: Nguyễn Minh Hà, SBD: 101, điểm 3 môn (đã nhân hệ số): 7, 7.5, 19, điểm cộng: 1.5, tổng: 35.

 

ĐH Sư phạm 2, đạt điểm cao nhất là thí sinh Đỗ Thị Vân (SBD 4397) thi vào ngành sư phạm Vật lý đạt 28,5 điểm (9-10-9,5).

 

Trường ĐH Luật Hà Nội, có 10.776 thí sinh dự thi vào các khối A, C, D1 và chỉ tiêu tuyển là 1.200 sinh viên. Mọi năm điểm chuẩn giữa các khối chênh lệch nhau nhưng năm nay sự chênh lệch này không nhiều.

 

Thủ khoa của trường này là thí sinh Dương Thùy Dung (số báo danh - SBD - 781) thi vào ngành Pháp luật kinh tế đạt 30,5 điểm (10-10-8,5, cộng 2 điểm thưởng). Thí sinh Phạm Lê Hải Yến (SBD 13859) là thí sinh có số điểm cao nhất khối D1 ngành Luật Quốc tế với 28,5 điểm (8,5-10-8, cộng 2 điểm thưởng).

 

Dự kiến điểm trúng tuyển khối A trường này không dưới 19,5 điểm và khối C không dưới 19 điểm. Năm nay, trường tuyển hết thí sinh theo nguyện vọng 1.

 

Trường ĐH Tây Nguyên, ĐH vùng khá lớn tuyển sinh ở khu vực Tây Nguyên và thí sinh ở KV1, KV2-NT, KV2 từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Thuận. Trường này có 20.510 thí sinh dự thi vào 20 ngành với đủ các khối A, B, C, D1. Chỉ tiêu tuyển của trường là 1.500, trong đó dành 420 chỉ tiêu để đào tạo sư phạm và 100 chỉ tiêu cử tuyển.

 

Thí sinh Phạm Thị Tú Dung (6869) quê Bình Định, đạt 28,5 điểm (8-9,5-9,5, cộng 1,5 điểm thưởng), thi vào ngành Y khoa và là thủ khoa trường này.

 

Học viện Hành chính quốc gia có hai thủ khoa cùng 26 điểm (chưa cộng điểm thưởng) là Nguyễn Thị Thu Hương (SBD 202) và thí sinh Nguyễn Thị Hường (SBD 213).

 

Trường ĐH Luật TPHCM có 9.017 thí sinh dự thi, trường sẽ tuyển 900 thí sinh cho các ngành: Luật thương mại, Luật dân sự, Luật hình sự, Luật hành chính, Luật quốc tế cho cả hai khối A và C.

 

Thí sinh Vũ Thị Ly Na (SBD 955) thi vào ngành Luật hình sự đạt 26,5 điểm (9-8-9,5, chưa cộng 1,5 điểm thưởng) là thí sinh có số điểm cao nhất trường này. Hai thí sinh đạt điểm cao khác là Nguyễn Ngọc Kim Ngân (SBD 981) đạt 28 điểm và Trương Thị Kim Thương (SBD 1452) đạt 27 điểm (hai thí sinh này đã cộng 2 điểm thưởng).

 

Trường ĐH Ngân hàng TPHCM, thí sinh Trịnh Xuân Nam đạt điểm thủ khoa (SBD 9321) đạt 30,5 điểm (10-9,5-9, cộng 2 điểm thưởng). Trường này có đến 11 thí sinh cùng đạt 30 điểm.  Năm nay, trường tuyển sinh cả hai hệ cao đẳng và đại học với chỉ tiêu 1.170, trong đó hệ cao đẳng không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả thi ĐH năm 2005 của những thí sinh đã dự thi khối A vào các trường ĐH trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT. Dự kiến điểm chuẩn là 20,5.

 

ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia HN)có bốn thí sinh, Nguyễn Thị Thu Chung (SBD 832) thi vào ngành Công nghệ thông tin, Đỗ Hồng Long (SBD 5136) thi vào ngành Công nghệ thông tin, Lê Xuân Long (SBD 5151) thi vào ngành Công nghệ Điện tử - Viễn thông, Nguyễn Hữu Phương (SBD 6719) thi vào ngành Công nghệ thông tin.

 

ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TPHCM) cũng vừa công bố điểm thi. Trường này đào tạo các ngành Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Công nghệ sinh học, Điện tử - Viễn thông và có chương trình liên kết cấp bằng của Trường ĐH Nottingham và West England (Anh). Trường ĐH Quốc tế có bốn thí sinh đạt 30 điểm, gồm: Nguyễn Thanh Hiền (SBD 176) thi vào ngành Điện tử - Viễn thông, Mai Quang Huy (SBD 205) thi vào ngành Công nghệ thông tin, Nguyễn Lê Kim Khánh (SBD 226) thi vào ngành Điện tử - Viễn thông và Nguyễn Ngọc Trọng (SBD 547) thi vào ngành Điện tử - Viễn thông liên kết ĐH West England.

 

ĐH Điều dưỡng Nam Định dự kiến điểm chuẩn từ 17,5 đến 19 điểm. Trường có một thủ khoa đạt 26,5 điểm là thí sinh Nguyễn Thanh Thủy (SBD 1945). Chỉ tiêu tuyển mới đào tạo hệ ĐH năm nay là 200.

 

ĐH Quy Nhơn, ĐH vùng có số thí sinh dự thi khá cao, với 26.742 thí sinh dự thi. Trường đào tạo cử nhân, kỹ sư và sư phạm. Thủ khoa trường này là thí sinh Lê Thanh Liêm (SBD 1050) đạt 29,5 điểm thi vào ngành sư phạm Thể dục thể thao. Cùng 29 điểm là thí sinh Lương Thị Hồng Cẩm (SBD 373) thi vào ngành sư phạm Toán và thí sinh Nguyễn Đức Dương (SBD 359) thi vào ngành sư phạm Thể dục thể thao.

 

ĐH bán công Tôn Đức Thắng dự kiến điểm chuẩn của trường sẽ bằng với điểm sàn của Bộ GD-ĐT. Số thí sinh đạt điểm trên 15 không nhiều. Trường đào tạo 13 ngành, năm nay chỉ tiêu của trường là 1.880. Thí sinh cao điểm nhất của trường là Nguyễn Anh Khoa (SBD 3580) dự thi vào ngành Công nghệ hóa học với số điểm là 25,5 điểm (4,5-10-9,5, có 1,5 điểm thưởng).

 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM), đã hoàn tất chấm thi và công bố điểm thi của thí sinh. Ba thí sinh đạt điểm bài thi tuyệt đối 30/30 của trường Khoa học Tự nhiên đều là nữ, gồm: Trần Thanh Thảo, số báo danh 4402; Phan Thanh Hải Yến, số báo danh 6013 và Phan Thị Tường Vân số báo danh 5712.

 

Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội có tổng chỉ tiêu năm nay là 1.050, tăng 50 chỉ tiêu so với năm trước. Năm nay, trường có ba ngành mới, nâng tổng số ngành đào tạo của trường lên chín ngành.

 

Trường dự định điểm tuyển theo ba khối: Kỹ thuật, Vẽ mỹ thuật và Vẽ mỹ thuật Công nghiệp. Điểm tuyển năm nay sẽ cao hơn năm 2004. Thủ khoa của trường này là thí sinh Nguyễn Thị Thu Hà (SBD 3992) dự thi ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp với 31,5 điểm (10-10-9,5, cộng 2 điểm thưởng). Thí sinh đứng đầu khối H là Nguyễn Đức Trung (SBD 8155) với 22,5 điểm và khối V là hai thí sinh đạt 30,5 điểm, Nguyễn Việt Hưng (SBD 1159) và Lê Đức Anh (SBD 2976).

 

Học viện Tài chính cũng đã "góp" 4 thí sinh trong danh sách thí sinh có điểm bài thi 30/30.

 

ĐH An Giang có 12.611 thí sinh dự thi vào các ngành Sư phạm, Kinh tế, Nông nghiệp, Khoa học công nghệ của hệ ĐH và đào tạo cao đẳng sư phạm các ngành Toán - Tin hoc, Văn - Giáo dục công dân... Chỉ tiêu của trường năm nay là 2.100 cho cả hệ đại học và cao đẳng.

 

Thủ khoa Trường ĐH An Giang là Huỳnh Duy Thông (số báo danh - SBD - 15716) thi vào ngành sư phạm tiếng Anh đạt 32,5 điểm (5,5-8-8,5 - môn Anh văn hệ số 2, cộng 2 điểm thưởng). Cùng đạt 30 điểm là thí sinh Lê Ngọc Quỳnh (SBD 3743) và Đặng HéLèNe (SBD 15153).

 

Trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM chiều qua cũng công bố điểm thi của trường này. Trường đào tạo hệ đại học và cao đẳng với 1.975 chỉ tiêu, trong đó, hệ cao đẳng không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả thi ĐH năm 2005 của những thí sinh đã dự tuyển khối A vào các trường ĐH trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT. Thủ khoa trường này là thí sinh Lê Trung Kiên (SBD 4352) đạt 29,5 điểm (9-9,5-9, cộng 2 điểm thưởng) thi vào ngành Xây dựng cầu đường. Hai thí sinh cùng 29 điểm là Nguyễn Tiến Dũng (SBD 3836) và Nguyễn Chí Trung (SBD 11261).

 

Học viện Hành chính quốc gia (cơ sở 2 TPHCM) cũng công bố điểm thi, chỉ tiêu tuyển của học viện là 800, thi hai khối A và C. Thủ khoa là thí sinh Nguyễn Thục Quyên (SBD 666) đạt 29,5 điểm (9-8,5-10 và 2 điểm thưởng). Thí sinh Kheo Hoàng Uyên Vi (SBD 573) đạt 28,5 điểm và ba thí sinh đạt 27,5 điểm là Phạm Thị Lan Anh (SBD 16), Trần Thanh Bằng (SBD 25), Nguyễn Ngọc Mai (SBD 269).

 

ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội đã công bố kết quả thi. Với 12 thí sinh đạt 30 điểm (không kể ưu tiên), trường đang đứng đầu toàn quốc về số lượng thủ khoa. Mùa tuyển sinh năm nay, có hơn 15.000 thí sinh dự thi vào ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội để giành 3.500 chỉ tiêu. Năm nay, điểm thi vào trường cao hơn năm ngoái, dự kiến điểm xét tuyển là 24,5 (các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh....). Ngành có điểm tuyển cao nhất là Ngân hàng - Tài chính với 27,7 điểm.

 

ĐH Bách khoa, tuy chưa có thống kê chính thức nhưng nhìn chung kết quả thi năm nay của trường khá cao, điểm 10 chiếm tỷ lệ cao.

 

ĐH Y dược TPHCM, điểm thi của trường rất cao. Môn Toán và Hóa có hơn 400 túi bài thi, mỗi túi trung bình 2-3 điểm 10 và rất nhiều điểm 9-9,5. Năm nay trường có 16.500 thí sinh dự thi nhưng chỉ tuyển 1.000 thí sinh. Dự kiến điểm chuẩn vào trường cao hơn năm trước.

 

ĐH Sư phạm TPHCM đã hoàn tất công tác chấm thi và thông báo điểm cho thí sinh. Xu hướng điểm chuẩn năm nay: khả năng các ngành khối A điểm cao hơn năm ngoái, ngành khối B bằng và các ngành còn lại thấp hơn. Ngành Sư phạm Toán của trường sẽ lấy khoảng 25 điểm.

 

Trừ hai ngành sư phạm đặc biệt và tiếng Nga, các ngành đào tạo sư phạm, trường sẽ tuyển 100% nguyện vọng 1. Có thể, các ngành ngoài sư phạm còn có cơ may xét tuyển nguyện vọng 2. Thủ khoa của trường đạt 29,5 điểm khối A. Năm nay, trường có 21000 thí sinh dự thi.

 

ĐH Mở bán công và ĐH Dân lập Ngoại ngữ Tin học không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối.

 

ĐH Y Hà Nội, 2 thủ khoa của trường là Trịnh Thị Đông (Hà Tây), SBD 708 và Hoàng Anh Dũng (Thanh Hóa). Cả 2 thí sinh đều đạt điểm 31,5 điểm. Ngoài Trịnh Thị Đông, trường Đại học Y Hà Nội còn có 2 thí sinh khác đạt điểm tuyệt đối 30/30 là Phạm Thu Trang (SBD 3503) và Dương Hồng Kiên (SBD 1716). Năm học 2005 - 2006 này, trường  tuyển 500 thí sinh, cho 6 mã ngành.

 

ĐH Y tế công cộng, đạt 2 điểm 10 môn Hóa, Sinh và điểm 7,5 môn Toán, cùng với 2 điểm thưởng, Nguyễn Đình Khôi (Hà Nội) trở thành người có điểm trúng tuyển cao nhất vào trường. Cùng có 2 điểm 10 như Khôi nhưng môn Toán chỉ có 5,5 là trường hợp của Nguyễn Thị Thu Hương (Nam Định). Năm nay, ĐH Y tế công cộng tuyển 90 chỉ tiêu, với 1.334 hồ sơ đăng ký và 934 thí sinh dự thi.

 

ĐH Y Dược Cần Thơ, thủ khoa năm nay là đạt Đỗ ĐứcThiện, số báo danh 5400 đạt 27 điểm. Trường có 1.418 thí sinh đạt điểm từ 15 trở lên. Năm nay, trường có hơn 7.000 thí sinh đến dự thi. Trường đào tạo ngành Bác sỹ Nha khoa và Nha khoa. Chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 400.

  

Thủ khoa của ĐH Thể dục thể thao 1 (cơ sở Bắc Ninh và TP.HCM) là Đào Quang Trung, quê Nam Định, với 34,5 điểm (môn năng khiếu hệ số 2). Thủ khoa ĐH Thể dục thể thao 1 (cơ sở Đà Nẵng) là Lê Hồng Thành, quê Đà Nẵng, với 31 điểm (môn năng khiếu hệ số 2).

 

ĐH Ngoại thương cơ sở 1 (phía Bắc) kết qủa điểm thi năm nay rất cao. Các thí sinh đạt 30 điểm là Đặng Thị Ngọc Tú (Hải Phòng), Hoàng Thị Hồng Hạnh (Nghệ An), Trần Thị Thanh Mai (Hà Nội), Bùi Ngọc Diệp (Nam Định), Bùi Thị Thuỳ Doan (Ninh Bình), Lê Huy Sĩ (Hà Nội), Nguyễn Đức Thành (Bắc Ninh), Phan Thuỷ Quyên. Thủ khoa khối D1 là Trần Thị Thanh Huyền (Nam Định) với 28 điểm (chưa tính điểm ưu tiên).

 

Nếu tính cả điểm ưu tiên, thí sinh trên 30 điểm của ĐH Ngoại thương Hà Nội gần 200 em, trong đó chỉ có 1 thí sinh khối D. Trường dự kiến điểm chuẩn cho khối A khoảng 27, khối D1 24-25 điểm, các khối D còn lại từ 26 điểm.

 

ĐH Răng Hàm Mặt, mức điểm dự kiến vào trường năm nay là 25,5 điểm. Có một thủ khoa đạt 31 điểm (cộng 2 điểm thưởng). Thủ khoa của trường đạt 29 điểm (2 điểm 10 và 1 điểm 9), cộng với 2 điểm thưởng thí sinh Đồng Ngọc Quang, số báo danh 408, sinh ngày 12/1/1987, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã đứng đầu danh sách có điểm cao của trường ĐH Răng - Hàm - Mặt với 31 điểm.

 

ĐH Giao thông vận tải, tại cơ sở phía Bắc của trường có 23 thí sinh đạt điểm trên 30 (tính cả điểm ưu tiên). Trong số này có 1 thí sinh đạt điểm trần 30/30 (Toán, Lý, Hóa) - đó là thí sinh Trần Văn Tú, sinh ngày 20/8/1987, số báo danh 10.403, quê huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa). Dự kiến năm nay điểm chuẩn sẽ thấp hơn năm ngoái (năm 2004 điểm vào trường là 22).

 

ĐH Y Thái Bình đã công bố điểm thi của gần 3.000 TS dự thi vào trường. Dự kiến, điểm chuẩn của trường sẽ là 24, cao hơn 1 điểm so với năm 2004. Trường có hai thủ khoa cùng đạt 28,5 điểm là thí sinh Vũ Ngọc Bắc (thị xã Ninh Bình - tỉnh Ninh Bình) và thí sinh Nguyễn Hữu Khánh (huyện Hoàng Hóa - Thanh Hóa).

 

Học viện Bưu chính Viễn thông (cơ sơ phía Bắc) cũng đã thông báo điểm thi. Theo đó, thủ khoa là Phạm Hữu Hà (Hà Nội) và Phạm Đức Nhơn (Nghệ An), cùng đạt 29,5 điểm. Học Năm nay trường có gần 3.600 thí sinh dự thi. Trong đó, cơ sở phía Bắc (tại Hà Tây) có 1.825 thí sinh, cơ sở phía Nam (tại TPHCM) có 1.764 thí sinh tham gia. Năm nay, thí sinh làm bài tốt, nhiều bài thi đạt 9, 10.

 

Hai thủ khoa là Phạm Thái Hà (SBD 584) đạt 25,5 điểm (Toán 8; Lý 8; Hoá 9,5) và Phạm Thị Thanh Hương (SBD 3001) đạt 26,5 điểm (Văn 7; Toán 9,5; Ngoại ngữ 9).  Năm nay, ĐH dân lập Quản lý kinh doanh Hà Nội có 3.259 thí sinh dự thi. Trong đó, khối A có 1.361 thí sinh, khối D có 1.893 thí sinh

 

ĐH Y Hải Phòng, với kết quả hai thủ khoa của trường là Đinh Dương Tùng Anh số báo danh 26 (Sinh 9,5; Toán 10; Hoá 10) và Phan Thị Thanh Giang số báo danh 488 (Sinh 10; Toán 9,5; Hoá 10). Năm nay, ĐH Y Hải Phòng có 2.008 thí sinh đến dự thi, chiếm 76% số hồ sơ đăng ký. Trường tuyển 250 chỉ tiêu, trong đó 200 chỉ tiêu bác sĩ đa khoa. Điểm trúng tuyển căn cứ vào ngành học. 

Trường lấy điểm theo từng chuyên ngành cụ thể. Hệ ĐH lấy 48 thí sinh (66 TS dự thi); hệ TH 4 năm lấy 95 thí sinh (606 thí sinh dự thi); hệ TH dài hạn lấy 72 thí sinh (dự thi 102 thí sinh).

ĐH Dược, do điểm thi của thí sinh năm nay đạt cao nên nhà trường dự kiến mức điểm tuyển là 27,5. Với mức điểm như vậy, trường tuyển được 394 thí sinh, chưa tính số tuyển thẳng và dự bị dân tộc. Ngoài ra, trường còn dự kiến tuyển mức điểm 28. Với mức này trường tuyển được 338 thí sinh, chưa tính 2 đối tượng ưu tiên. Có 4 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30 trong đợt tuyển sinh vào trường ĐH Dược đến từ các tỉnh Vĩnh Phúc, Hải Dương và Thanh Hóa.

 

Trường ĐH Ngoại thương (cơ sở 2) chính thức công bố kết quả thi tuyển sinh 2005 của thí sinh. Theo đó, có 3 bạn đạt điểm tối đa 30/30, chưa kể điểm thưởng là Nguyễn Thị Ngọc Hương (số báo danh NTSA 172), Trần Lương Hùng (NTSA 220), Huỳnh Thanh Sơn (NTSA 526), đều thuộc khối A.

 

ĐH Bách khoa Hà Nội cũng tỏ ra khá hân hoan khi khoảng 10% số bài thi đạt điểm 10. Năm nay, trường có 9.940 thí sinh dự thi với xấp xỉ 30.000 bài thi. Như vậy, sẽ có gần 3.000 bài đạt điểm tối đa. Số thủ khoa (30/30 điểm) được dự báo sẽ khoảng 40 thí sinh, bằng số thủ khoa của cả nước năm ngoái.

 

ĐH Thương mại, cũng bội thực điểm 10. Số bài đạt điểm tối đa của ĐH Thương mại đã lên đến 4 chữ số, chủ yếu là môn Toán. Nhiều khả năng, ĐH Thương mại sẽ có vài thí sinh thủ khoa.

 

ĐH Ngoại ngữ Hà Nội, trong số 5.000 bài thi Ngoại ngữ, có 55% thí sinh đạt điểm dưới trung bình. Là một trường chuyên ngành Ngoại ngữ, nhưng đại học này không có thí sinh nào đạt điểm 10 và 9,5. Số thí sinh đạt điểm 9 cũng chỉ lác đác "như lá mùa thu".

 

 

Khối CĐ:

 

CĐ Cộng đồng Quảng Ngãi

 

CĐ Bán công Công nghệ và Quản trị Doanh nghiệp, dự kiến điểm chuẩn vào các ngành khối A là 15, khối D1 (tiếng Anh, Tiếng Hoa): 18 (đã nhân hệ số ngoại ngữ). Điểm chuẩn năm nay cao hơn năm ngoái một chút (năm ngoái điểm chuẩn là 12). Trường có 3 thí sinh thi đạt 29,5 điểm (chưa cộng). Năm nay trường có 4.220 thí sinh dự thi trong khi chỉ tiêu là 1.700.

 

Trường CĐ dân lập Công nghệ thông tin TPHCM đã công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển vào các ngành của trường này. Theo đó, ngành Công nghệ thông tin có mức điểm chuẩn dành cho HSPT-KV III là 15. Các ngành còn lại là Kỹ thuật máy tính, Điện tử viễn thông, Quản trị kinh doanh đều có mức điểm chuẩn là 13. Mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,5 điểm và mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1 điểm.

 

Trường CĐ bán công Công nghệ & Quản trị doanh nghiệp đã công bố kết quả tuyển sinh và điểm chuẩn trúng tuyển vào trường. Theo đó, hai ngành tiếng Anh và tiếng Trung Quốc có mức điểm chuẩn dành cho HSPT-KV III là 18 (môn Anh văn nhân hệ số 2), tất cả các ngành còn lại (kể cả khối A và khối D) đều có mức điểm chuẩn là 15. Mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,5 điểm và mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1 điểm.

 

Tại Vĩnh Long, Trường CĐ Xây dựng miền Tây cũng vừa công bố điểm thi. Trường này chỉ tuyển sinh các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, với chỉ tiêu tuyển là 400 thí sinh. Đặc biệt, trường có hai thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30 là Trần Đồng Kiếm Lam (SBD 589) và Trần Thanh Tùng (SBD 1341).

 

Trường CĐ Cộng đồng Trà Vinh cũng cho biết, trường này có 1.685 thí sinh dự thi vào 10 ngành và chỉ tiêu tuyển là 450. Hai thí sinh cao điểm nhất trường này là Đỗ Văn Thông (SBD 189) và Nguyễn Thị Quỳnh Giao (SBD 263) cùng thi vào ngành Kỹ thuật điện đạt 28,5 điểm.

 

CĐ Tài chính kế toán IV (thi theo đề riêng), có  8 thí sinh đạt 31 điểm (2 điểm thưởng).  11 thí sinh khác có số điểm gần kề là 30,5 (Có cộng 1,5 hoặc 2 điểm).

 

Các thí sinh thủ khoa: Võ Nhật Vy (16319), Phạm Kim Oanh (9464), Phan Thị Diệu Trâm (14055), Bùi Thị Phương Huệ (5173), Huỳnh Thanh Phương (9584), Nguyễn Ngọc Thanh Trúc (14898), Nguyễn Thị Điệp Tám (11319), Lê Thị Ánh Liễu (6722).

 

CĐ Kỹ thuật Cao Thắng công bố điểm chuẩn (9/8), ngành có điểm chuẩn cao nhất là công nghệ kỹ thuật điện tử: 26; hai ngành công nghệ kỹ thuật điện và công nghệ kỹ thuật cơ khí đều lấy ở mức 24,5 điểm; ngành công nghệ kỹ thuật ô tô lấy 24 điểm; ngành tin học và ngành công nghệ kỹ thuật điện lạnh có điểm chuẩn thấp nhất là 22.

 

Theo đó, việc xét tuyển theo đối tượng ưu tiên và khu vực ưu tiên sẽ thấp hơn điểm chuẩn từ 0,5 đến 3,5 điểm. Với mức điểm chuẩn này, đã có 756 thí sinh trúng tuyển. Đây là năm đầu tiên trường tuyển sinh hệ CĐ. 

 

Ngày 11 và 12/8, trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng sẽ tổ chức kỳ thi tuyển sinh hệ THCN. Năm nay, số hồ sơ đăng ký dự thi vào hệ này là 5.500.

 

 

 

Tổng hợp từ Tuổi Trẻ, Vnexpress, Thanh Niên, Vietnamnet, Tiền Phong, Người Lao Động...