Vy Oanh mặc giản dị, Đàm Vĩnh Hưng diện đồ hiệu dự phiên xử bà Phương Hằng

B.Phương Huỳnh Quyên

(Dân trí) - Sáng 21/9, ca sĩ Vy Oanh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tham gia phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm.

Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại TAND TPHCM. Hai ca sĩ có mặt ở phiên tòa xử bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện với tâm trạng thoải mái, liên tục mỉm cười vẫy chào truyền thông. Nghệ sĩ đeo kính râm, diện trang phục hàng hiệu cùng phụ kiện có tông màu nâu đồng bộ.

Vy Oanh mặc giản dị, Đàm Vĩnh Hưng diện đồ hiệu dự phiên xử bà Phương Hằng - 1

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có mặt tại Tòa án TPHCM (Ảnh: Hải Long).

Vy Oanh mặc giản dị, Đàm Vĩnh Hưng diện đồ hiệu dự phiên xử bà Phương Hằng - 2

Đàm Vĩnh Hưng có tâm trạng vui vẻ (Ảnh: Hải Long).

Vy Oanh mặc váy trắng, trang điểm nhẹ nhàng. Cô được truyền thông vây quanh khi vừa xuất hiện, di chuyển nhanh vào bên trong tòa án.

Trước phiên xử, phía Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh xác nhận với phóng viên Dân trí sẽ tham gia phiên tòa nhưng từ chối hé lộ thêm chi tiết. Dự kiến họ sẽ trình bày quan điểm, làm rõ nhiều nội dung liên quan tại phiên tòa.

Vy Oanh mặc giản dị, Đàm Vĩnh Hưng diện đồ hiệu dự phiên xử bà Phương Hằng - 3

Vy Oanh có mặt cùng luật sư (Ảnh: Hải Long).

Vy Oanh mặc giản dị, Đàm Vĩnh Hưng diện đồ hiệu dự phiên xử bà Phương Hằng - 4

Vy Oanh thoải mái trước ống kính truyền thông (Ảnh: Nam Anh).

Trước đó hồi đầu tháng 9, Vy Oanh và Đàm Vĩnh Hưng đều gửi đơn tới TAND TPHCM, kiến nghị tòa xác định là "bị hại" thay vì "người liên quan" trong phiên xử bà Nguyễn Phương Hằng.

Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh cho rằng đã bị bà Hằng có những hành động, lời nói tác động trực tiếp, gây thiệt hại về thể chất và tinh thần - đáp ứng đủ điều kiện để được xác định là bị hại trong vụ án theo quy định ở khoản 1 Điều 62 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Vy Oanh mặc giản dị, Đàm Vĩnh Hưng diện đồ hiệu dự phiên xử bà Phương Hằng - 5

Đàm Vĩnh Hưng diện cây đồ hiệu (Ảnh: Hải Long).

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đòi bồi thường về vật chất hơn 43 tỷ đồng. Ca sĩ Vy Oanh không đòi bồi thường, chỉ yêu cầu bà Hằng cùng đồng phạm xin lỗi do có các phát ngôn xúc phạm.

Nghệ sĩ Hoài Linh cũng là một trong những người được tòa triệu tập tham gia phiên xử bà Nguyễn Phương Hằng, nhưng không có mặt. Phóng viên Dân trí đã liên hệ Hoài Linh nhưng chưa nhận được phản hồi.

Sáng nay (21/9), TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam) cùng 4 đồng phạm về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo hồ sơ vụ án, bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm đã lợi dụng, sử dụng 12 kênh mạng xã hội livestream xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự nhiều cá nhân như ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Ðặng Thị Hàn Ni (nhà báo, thạc sĩ luật Hàn Ni), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển (Phó tổng biên tập báo Pháp luật TPHCM)…

Phiên tòa dự kiến kéo dài hết ngày 22/9.