Vui chơi gì trong ngày cuối tuần tại thủ đô?

(Dân trí) - Chỉ còn hơn một tuần nữa là bước vào kì nghỉ lễ Giải phóng miền nam và Quốc tế lao động, Dân Trí xin gợi ý những điểm vui chơi giải trí cuối tuần.

Những điểm đến thú vị

Mới chỉ đang trong thời điểm thời tiết giao mùa nhưng những ngày qua tràn nắng nóng khắp thủ đô và dự kiến trong 3 ngày cuối tuần tiết trời vẫn sẽ không giảm nhiệt. Thời tiết này rất thích hợp để đến công viên, các khu vui chơi giải trí trong những ngày nghỉ ngơi này.

Sự kiện “Triển lãm sáng kiến thanh niên 2015” với chủ đề “Hộ chiếu công dân tích cực” được tổ chức ngày chủ nhật 19/4 tại Hà Nội. Đây là cơ hội giao lưu và học hỏi của các bạn trẻ tại thủ đô với các bạn trẻ cả nước đang sống và học tập tại Hà Nội. Với những ý tưởng sáng tạo, những dự án về môi trường, giáo dục, giải trí … đã được giải trong và ngoài nước sẽ được giới thiệu trong ngày hội, giúp những bạn trẻ biết và học hỏi trao đổi lẫn nhau.

“Nhà Sàn Collective: NIPAF – IN:ACT 2015”, đây là một festival nghệ thuật thường niên được tổ chức tại các thành phố ở Nhật Bản và một số nước Đông Nam Á trong đó có Việt Nam. Festival lần này được tổ chức có buổi nói về nghệ thuật trình diễn, các workshop thể nghiệm và giao lưu giữa ông Seiji Shimoda, nghệ sĩ Nhật, người sáng lập và giám đốc NIPAF và các nghệ sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ 15 giờ ngày thứ 6, 17/4 tại 24 Lý Quốc Sư, vào cửa tự do.

Triển lãm Windy Day 12: "Phận mỏng cánh chuồn", đây là triển lãm mang những nét văn hóa tâm linh một thời trong nghệ thuật tranh Hàng Trống, một trong ba thể loại tranh dân gian tiêu biểu ở Việt Nam bên cạnh tranh Đông Hồ và tranh đỏ Kim Hoàng. Người yêu tranh có thể đến để trải nghiệm những tinh túy của hồn tranh nổi tiếng một thời của nghệ thuật tranh tại Thủ đô, triển lãm diễn ra từ 14 giờ ngày thứ 7, 18/4 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Những chương trình giải trí hấp dẫn

Vào lúc 20 giờ, ngày 17/4/2015 tại Dolphin Plaza sẽ diễn ra chương trình hát Xẩm có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như NSND Xuân Hoạch, NSND Thanh Hoài, NSƯT Thanh Bình, NSƯT Vũ Ngọc. Đây là những nghệ sĩ có niềm đam mê và nhiệt huyết mong muốn làm sống lại nghệ thuật hát Xẩm, với kì vọng Xẩm gần hơn với công chúng trong dòng chảy âm nhạc dân gian hòa chung với nền âm nhạc Việt. Với những người yêu nghệ thuật truyền thống đây là điểm đến để lắng nghe và thưởng thức những tác phẩm trong nghệ thuật Xẩm truyền thống.

Chương trình “Hòa nhạc ghi-ta của Sungha Jung tại Việt Nam 2015”, Sungha Jung được ví như thần đồng guitar của Hàn Quốc anh rất nổi tiếng trên YouTube và kênh YouTube của anh đạt trên 869 triệu lượt view và có hơn 2.720.000 người theo dõi. Sungha đã đoạt 15 giải thưởng trên YouTube, trong đó có 6 giải “Hạng nhất”. Video được xem nhiều nhất của Sungha là video anh chơi nhạc phim “Cướp biển vùng Caribe”…  Chương trình diễn ra một đêm duy nhất tại Nhà hát tuổi trẻ.

“Đêm nhạc jazz cùng The Drops”, The Drops là tam tấu trẻ gồm ba gương mặt mới đang được yêu thích trên sân khấu nhạc Pháp. Với phong cách âm nhạc sáng tạo và tinh tế có phong cách riêng, đã từng đi lưu diễn vòng quanh khắp thế giới, đến với Việt Nam lần này họ sẽ thể hiện phong cách âm nhạc sâu sắc đầy trải nghiệm. Chương trình sẽ diễn ra tại Trung tâm văn hóa Pháp.

Một chương trình ca nhạc không thể bỏ qua trong những ngày cuối tuần, liveshow “Bài Ca Thống Nhất” đây là chương trình chào mừng kỉ niệm ngày giải phóng đất nước. Với nhiều ca khúc hào hùng, đi cùng năm tháng được thể hiện qua những giọng ca NSƯT Đức Long, NSƯT Thái Bảo,  Trung Anh, Phương Mai, Phương Thảo, Tố Nga…, như là một dịp tri ân đến với những chiến sĩ, đồng bào anh dũng hy sinh trong những thời kỳ đạn bom, máu lửa.

Sân khấu kịch vào cuối tuần tại Nhà hát tuổi trẻ sẽ diễn ra Seri hài cuối tuần “Xóm Hóng” Số 2 với chủ đề “Hóng sự Lưỡi và Răng”, đây là seri hài thường xuyên được nhà hát công diễn vào những ngày cuối tuần với những chủ đề khác nhau. Chương trình diễn tối thứ 6 ngày 17/4 giúp cho khán giả có thêm sự lựa chọn loại hình giải trí ưng ý.
Vui chơi gì trong ngày cuối tuần tại thủ đô?


Chương trình chiếu phim "Angel-A", đây là bộ phim Pháp của Luc Besson vị đạo diễn tài hòa với rất nhiều phim kinh điển như  Leon, Nikita, The Big Blue và Subway… “Angel-A” là chuyện tình yêu đầy ấn tượng, siêu thực với một câu chuyện lãng mạn và lôi cuốn diễn ra ở Paris. Phim chiếu miễn phí tại tầng 6 toà nhà 94 B Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hai phim ra mắt là “The Doors” và “I'm not There”, sẽ công chiếu lần lượt vào các tối thứ 6 và thứ 7 tại Trung tâm TPD. “The Doors” kể về cuộc đời của nam ca sĩ Jim Morrison còn “I'm no There” lại là bộ phim tiểu sử về huyền thoại nhạc Folk Bob Dylan, đây là hoạt động chiếu phim nằm trong chuỗi tháng phim huyền thoại của trung tâm TPD.

Tại hệ thống các rạp chiếu thương mại, với những khán giả chưa có dịp được xem những tác phẩm như “Tình +Tình”, “Thám tử Hên-Ry”, “Tẩu thoát trong đêm”, “Vua banh bàn”, đặc biệt là siêu phẩm ăn khách “Fast & Furious 7” thì vẫn đang là những lựa chọn hấp dẫn tại các cụm rạp. Dịp cuối tuần này tiếp tục có thêm những phim mới hứa hẹn ăn khách, và thêm những lựa chọn mới cho những khán giả yêu phim ảnh.

“Nàng thơ của ngày hôm qua”, “Vụ bắt cóc thế kỷ”, “Ba lần chết hụt”, “Đại chiến sau tận thế”… là những phim sẽ ra mắt trong tuần này. Trong đó đáng chú ý là phim “Vụ bắt cóc thế kỷ” kể về quá trình lên kế hoạch, hành động, sự thức tỉnh và màn thất bại sau cùng của những kẻ bắt cóc ông trùm bia Alfred "Freddy" Heineken, dẫn đến con số tiền chuộc lớn nhất từng trả cho một con người. Phim có sự tham gia của Jim Sturgess, Sam Worthington đặc biệt ngôi sao kì cựu của loạt phim kinh dị “Sự im lặng của bày cừu” Anthony Hopkins.

 “Nàng thơ của ngày hôm qua”, gợi lại những năm thập niên 60 kể về hai chàng trai tỉnh lẻ Geun-tae, hai thần đồng âm nhạc trẻ tuổi là Hyeong-ju và Chang-sik gặp gỡ và quen biết nhau. Họ cùng nhau thành lập một ban nhạc được lấy tên theo tên của phòng trà - Tam ca C'est Si Bon. Câu chuyện tình yêu, âm nhạc, tình bạn… trong trẻo và cảm động của tuổi trẻ. Phim của điện ảnh Hàn Quốc duy nhất công chiếu tại hệ thống các rạp trong thời điểm này, một gợi ý độc đáo và thú vị cho ngày cuối tuần.

Hữu Đông