Võ Đăng Khoa nói gì khi trở lại với vai giả gái?

Vũ Mê

(Dân trí) - Võ Đăng Khoa - cháu nuôi của NSƯT Hoài Linh - trở lại với vai giả gái trong cả 2 dự án "Ghe bẹo ghẹo ai 2" và "Tiệm đồ SaĐi".

Ngày 8/6, Võ Đăng Khoa gây chú ý khi ra mắt phần 2 của web drama Ghe bẹo ghẹo ai từng rất thành công, thu về hàng triệu lượt xem trên YouTube và phát triển thành phiên bản điện ảnh mang tên Mến gái miền Tây (ra rạp năm 2022).

Võ Đăng Khoa nói gì khi trở lại với vai giả gái? - 1

Võ Đăng Khoa (phải) vào vai Mến trong phim điện ảnh "Mến gái miền Tây" (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong dự án này, nam diễn viên tiếp tục giả gái, vào vai Mến. Trước đó, Võ Đăng Khoa từng cho biết sau phần 1 của web drama Ghe bẹo ghẹo ai năm 2021, anh từ chối nhiều lời mời đóng vai đồng tính, giả gái vì lo ngại sẽ bị "đóng khung" trong một dạng vai.

Tuy nhiên, hiện tại, nam diễn viên có suy nghĩ khác. Anh cho rằng "chỉ cần làm tốt một vai trò và được khán giả ghi nhận là được". "Chừng nào khán giả còn thương, tôi còn diễn tiếp. Tôi sẽ không tránh né vai giả gái, cũng không sợ bị nói đóng vai đồng tính quá nhiều và tôi vẫn sẵn sàng cho những loại vai khác", Võ Đăng Khoa nói.

Nam diễn viên cho biết anh dành nhiều niềm tin và cũng bỏ ra nhiều công sức, chất xám cho dự án lần này. Đặc biệt, phim quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám như Hoài Linh, Lê Giang, Đại Nghĩa… Tuy nhiên, Võ Đăng Khoa thừa nhận bản thân cũng bị áp lực bởi cái bóng quá lớn của phần 1. 

Võ Đăng Khoa nói gì khi trở lại với vai giả gái? - 2

Võ Đăng Khoa cùng Khổng Tú Quỳnh, Hải Triều (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngoài Ghe bẹo ghẹo ai 2, cháu nuôi của NSƯT Hoài Linh còn tiếp tục hóa thân thành cô nàng chuyển giới đanh đá, chủ tiệm bán đồ cũ trong Tiệm đồ SaĐi. Phim có sự tham gia của Khổng Tú Quỳnh, Đặng Trần Nhậm trong vai nhân viên cửa hàng. 

Khổng Tú Quỳnh cho biết cô tham gia vì thích dự án này và yêu mến Võ Đăng Khoa. Nữ ca sĩ không đặt nặng chuyện cát-xê.

Diễn viên Võ Đăng Khoa sinh năm 1992, trưởng thành từ sân khấu kịch Hồng Vân, được khán giả biết đến với loạt web drama về cuộc sống miền Tây như: Tay buôn, buông tay, Ghe bẹo ghẹo ai..