Vì sao Phương Trinh Jolie chấp nhận giảm tuổi thọ, bỏ nhiều tiền để “dao kéo"?

(Dân trí) - Phương Trinh Jolie cho biết, để có được vẻ đẹp như hiện nay, cô phải trải qua rất nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ, trong đó, có 6 thứ trên mặt cô được “dao kéo”, chi phí hàng trăm triệu đồng.

Trong một show truyền hình, Phương Trinh Jolie không ngần ngại thừa nhận với đạo diễn Lê Hoàng là từng phẫu thuật thẩm mỹ “cắt mắt, sửa mũi, độn cằm, tiêm nhỏ hàm, tiêm mặt cho tan mỡ và tiêm filer môi”.

Phương Trinh Jolie thừa nhận phẫu thuật 6 thứ trên mặt.

Theo Phương Trinh, cô là một trong những người may mắn khi làm đẹp thành công, không bị đơ, không bị di chứng sau phẫu thuật thẩm mỹ. Sau khi cô “dao kéo”, khá nhiều người gặp cô và không nhận ra những đường nét đã chỉnh sửa.

Phương Trinh Jolie nói thêm, mỗi chi tiết trên gương mặt, cô đều phải phẫu thuật thẩm mỹ đến lần thứ hai mới thành công. Điều may mắn, cô gặp được bác sĩ giỏi nên không phải ra nước ngoài làm đẹp và cũng không tốn quá nhiều thời gian cho việc phải sửa đi sửa lại khuôn mặt.

“Chiếc mũi của tôi làm cách đây 11 năm, lúc đầu mất 10 triệu, sau đó 7 năm sau phải làm lại mất thêm 14 triệu. Mắt tôi cắt ban đầu bị bên to bên nhỏ, sau đó phải đi bác sĩ khác sửa lại mất 15 triệu.

Vì sao Phương Trinh Jolie chấp nhận giảm tuổi thọ, bỏ nhiều tiền để “dao kéo? - 1

Để có được vẻ đẹp hoàn hảo, Phương Trinh Jolie chấp nhận đau đớn và giảm tuổi thọ.

Cằm tôi làm mất 20 triệu. Tôi là người chăm tập thể dục nhưng không thể tập cho mặt nhỏ lại, mặt tôi lúc nào cũng bầu bĩnh, thế là tôi phải đi tiêm tan mỡ ở mặt 3 lần mất 15 triệu, rồi khử cơ hàm mất 10 triệu. Tính sơ sơ khuôn mặt tôi được như hiện nay mất 100 triệu”, Phương Trinh thú nhận.

Nữ ca sĩ cảm thấy hạnh phúc khi không mất quá nhiều tiền mà vẫn sở hữu được vẻ đẹp như ý muốn. Tuy nhiên, đổi lại, cô chấp nhận bị giảm tuổi thọ, bởi mỗi lần gây tê, tiêm thuốc vào người sẽ bị giảm trí nhớ.

Cô đồng tình với quan điểm của đạo diễn Lê Hoàng rằng, phẫu thuật thẩm mỹ là nhân văn vì nó mang lại hạnh phúc cho nhiều người. Có những người từ bình thường trở nên đẹp rạng rỡ, có người từ xấu hay gặp phải dị tật nhờ phẫu thuật thẩm mỹ trở nên đẹp hơn, có một cuộc sống mới hạnh phúc hơn. Và vì thế, những người chê bai phẫu thuật thẩm mỹ là những người chưa thấu hiểu cảm giác của người xấu bị xã hội chê cười.

Vì sao Phương Trinh Jolie chấp nhận giảm tuổi thọ, bỏ nhiều tiền để “dao kéo? - 2

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng cho biết, để duy trì được vẻ đẹp như hiện nay, cô phải thường xuyên “bảo trì” cơ thể: “Sống mũi của tôi được một thời gian bị tụt nên phải làm lại. Cằm nếu không bị ai đánh hoặc ngã thì sẽ không sao nhưng da mặt để lâu sẽ bị giãn ra, rồi chảy xệ nên phải làm tiếp. Bên cạnh đó, còn phải ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt hoạt điều độ, khoa học, rồi phải uống nhiều nước, đắp mặt nạ để giữ da tươi trẻ, giữ tinh thần thoải mái vì không thể có một bộ mặt đẹp mà thần thái lại ưu sầu”.

Nói về những rủi ro khi làm đẹp, Phương Trinh Jolie cảm thấy tiếc cho hot girl Kelly từng bị hoại tử cằm vì phẫu thuật thẩm mỹ 4-5 lần. Nữ ca sĩ cho biết, khi làm đẹp, cô sẽ hỏi ý kiến những người xung quanh, nếu họ thấy đẹp rồi thì cô sẽ dừng lại, không làm tiếp, vì làm nhiều chắc chắn sẽ hỏng.

Phương Trinh Jolie: “Cái gì tôi cũng phải phẫu thuật gì đến 2 lần”.

“Như Kelly từng thừa nhận trên báo là sửa cằm 4 -5 lần nên bị hoại tử. Lý ra theo em nên dừng lại bởi ban đầu cô ấy sửa xong là đẹp rồi, Khi phẫu thuật thẩm mỹ, phải lắng nghe ý kiến từ người thân, đồng nghiệp. Đừng nghe người ngoài nói, nếu tâm lý không vững sẽ thất bại”, Phương Trinh bày tỏ.

Tự chấm điểm cho vẻ đẹp bản thân “hiện được khoảng 7 - 8 điểm”, Phương Trinh Jolie khẳng định, cô hài lòng với vẻ đẹp hiện nay và không còn muốn làm đẹp thêm gì nữa. Cô cũng khuyên mọi người nếu muốn làm đẹp nên đến các cơ sở uy tín để được tư vấn kĩ lưỡng, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hà Tùng Long