Uyên Linh: “Sự việc Đường cong sẽ là một bài học”

(Dân trí) - Uyên Linh trả lời chính thức về những rắc rối quanh ca khúc Đường cong và những tranh cãi trước giải thưởng Cống hiến.

Về ca khúc Đường cong, có thể hiểu vì sao Uyên Linh lại hát lại ca khúc này sau khi chiến thắng tại VN Idol. Uyên Linh có biết việc, Đường cong đã được nhạc sỹ sáng tác bán độc quyền cho Thu Minh? 

Ngay sau khi bước ra khỏi Vietnam Idol, Linh chưa biết tới việc bài Đường Cong là bài hát độc quyền của chị Thu Minh. 

Theo nhạc sỹ Hải Phong, việc hát ca khúc của nhạc sỹ phải có sự liên hệ xin phép- đây là văn hóa ứng xử tối thiểu... Lý do của việc Uyên Linh chưa liên hệ với nhạc sỹ Hải Phong là gì? 

Lúc đó kiến thức về quy định bản quyền cuả Linh rất có giới hạn, lại chưa có ai giúp đỡ chính thức, nên Linh đã sai sót trong việc không liên lạc với nhạc sỹ Hải Phong ngay về việc này. 

Thông tin nhạc sỹ Hải Phong lên tiếng về ca khúc Đường cong, có khiến Uyên Linh bất ngờ?

Việc này không khiến Linh bất ngờ, vì bên quản lý sản xuất đã có lời xin lỗi anh Hải Phong, Linh cũng đã có lời xin lỗi chị Thu Minh và ngừng biểu diễn bài hát Đường Cong một tháng trước khi bài báo đó được đăng. Nhưng sự việc này càng nhắc nhở Linh phải cẩn thận hơn trong từng bước đường sắp tới.

Linh và đơn vị quản lý sản xuất đã có lời xin lỗi tới anh Hải Phong và chị Thu Minh. Hai anh chị cũng đã ghi nhận lời xin lỗi và khuyên bảo Linh rất chân thành.  
 
 Uyên Linh: “Sự việc Đường cong sẽ là một bài học” - 1
Lời xin lỗi của Uyên Linh đã được ca sỹ Thu Minh, nhạc sỹ Hải Phong chấp nhận.

Dư luận đang được dịp ồn ào, tranh cãi trước việc Uyên Linh có tên trong danh sách đề cử giải Cống hiến. Suy nghĩ của Uyên Linh trước những tranh cãi này? 

Linh chắc là người bất ngờ nhất khi nhận được thông tin này. Tranh cãi là điều chắc chắn.  

Bản thân Uyên Linh có thấy mình xứng đáng khi được đề cử giải Cống hiến? 

Linh thấy mình chưa làm gì xứng đáng với đề cử quá ưu ái này.  

Nếu đoạt giải, Uyên Linh sẽ nói gì với công chúng để thuyết phục họ về giải thưởng của mình?

Linh không muốn và cũng không có cơ sở nào để thuyết phục công chúng khi bản thân mình không thấy xứng đáng được đề cử.
 
 Uyên Linh: “Sự việc Đường cong sẽ là một bài học” - 2
Uyên Linh tự thấy mình chưa xứng đáng với giải Cống hiến

 
Mới bước ra khỏi VN Idol được 2 tháng, nhưng cái tên Uyên Linh đã gắn với nhiều sóng gió dư luận. Có vẻ như, sân khấu âm nhạc hậu Việt Nam Idol rắc rối hơn cả sức tưởng tượng của Uyên Linh?

Đây là những áp lực không thể lường trước. Linh chỉ kịp chuẩn bị tinh thần cho những khó khăn chứ chưa hình dung được hết những khó khăn đó.  

Những khó khăn, những sức ép đã khi nào khiến Uyên Linh thấy nản? 

Linh có buồn và lo lắng nhưng không nản. Vạn sự khởi đầu nan mà.  

Mỗi sự việc xảy ra, đều để lại những bài học. Đây có phải là một bài học đối với Uyên Linh? 

Có chứ. Đặc biệt ở thời điểm này, đều là bài học rất lớn đối với Linh. Linh phải gắng hết sức học hỏi và tiếp tục làm việc. 
 
 Uyên Linh: “Sự việc Đường cong sẽ là một bài học” - 3
Những hệ lụy của sự nổi tiếng đã khiến Uyên Linh buồn, lo lắng nhưng không nản.
 

Việc Uyên Linh có tên trong danh sách đề cử giải Cống hiến 2010 đã và đang gây những tranh cãi. Bên cạnh những ý kiến cho rằng, Uyên Linh chỉ đơn thuần đoạt giải nhất một cuộc thi âm nhạc- điều đó chưa đủ để tân thần tượng âm nhạc có một xuất trong danh sách đề cử giải Ca sỹ của năm, lại có những ý kiến khẳng định, việc Uyên Linh làm nên “hiệu ứng” âm nhạc gây xôn xao dư luận năm 2010 đủ để tân thần tượng được tôn vinh.

Đứng trước những tranh cãi, nhà báo Hữu Trịnh- đại diện BTC cho biết “Giải thưởng Cống hiến là giải thưởng dành cho những nỗ lực, cố gắng của nghệ sỹ trong vòng 1 năm, cụ thể, giải thưởng cống hiến năm nay trao cho những nghệ sỹ đã có những cố gắng vượt bậc trong năm 2010. Uyên Linh đã mang đến cho khán giả nghe nhạc một sức sống mới, một niềm tin mới trước thị trường âm nhạc tưởng như đã bị bão hòa. Rõ ràng, Uyên Linh đã có những tác động tích cực tới thị trường âm nhạc năm 2010. Bởi vậy, việc Uyên Linh lọt vào danh sách đề cử Ca sỹ của năm là hoàn toàn xứng đáng”.

  

Hiền Hương