Tú Anh nói gì về bình luận: “Hoa hậu, Á hậu chỉ vô tích sự”?

Hà Thanh

(Dân trí) - Á hậu Việt Nam chia sẻ những suy nghĩ chín chắn xung quanh câu hỏi hóc búa đến từ người có cái nhìn chưa đúng về người đẹp, cụ thể là các Hoa hậu, Á hậu

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, lứa Hoa hậu và Á hậu bước ra từ cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam sẽ được gọi tên. Năm nay, cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam được tổ chức vào tối 20/11 tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự tranh tài của 35 người đẹp – 35 bông hoa đến từ khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Còn nhớ, cách đây 8 năm, Tú Anh đã lọt vào top 3 người đẹp nhất cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2012 được tổ chức tại Đà Nẵng (năm đó Đặng Thu Thảo đăng quang Hoa hậu). Dương Tú Anh cho biết thời điểm đấy cô rất may mắn vì có mẹ theo cùng để hỗ trợ tinh thần, chăm sóc sức khỏe và khích lệ (tuy người nhà không được tiếp xúc gần mà mẹ phải tự thuê khách sạn gần điểm thi).

Tú Anh nói gì về bình luận: “Hoa hậu, Á hậu chỉ vô tích sự”? - 1

Á hậu Tú Anh.

Không ít lần, trong quá trình tham gia thi, vì không quen với lịch trình dày đặc và khí hậu khắc nghiệt của miền Trung, Tú Anh từng xin phép mẹ bỏ thi và trở về nhà. Thế nhưng, sau những lời động viên của mẹ “đã mất công vào đến tận đây rồi mà bỏ cuộc thì phí quá”, Tú Anh đã vượt qua khó khăn để lọt vào top 3.

Thời điểm đó, dường như thí sinh nào cũng “dính” một tin đồn nào đấy, riêng Tú Anh thì bị đồn là cháu của cựu Tổng Biên Tập báo Tiền Phong – người khai sinh ra cuộc thi Hoa Hậu Việt  Nam chỉ vì cô mang họ Dương, trùng họ với… ông Dương Xuân Nam.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm này giữa ông Dương Xuân Nam và Dương Tú Anh vẫn chưa có cơ hội nhận chú – cháu vì thực tế chỉ là trùng họ chứ không có quan hệ họ hàng huyết thống như nhiều lời đồn đại thất thiệt và vô căn cớ.

Tú Anh nói gì về bình luận: “Hoa hậu, Á hậu chỉ vô tích sự”? - 2

Tú Anh từng bị đồn là cháu của cựu Tổng Biên Tập báo Tiền Phong – người khai sinh ra cuộc thi Hoa Hậu Việt  Nam chỉ vì cô mang họ Dương, trùng họ với… ông Dương Xuân Nam.

Mặc dù không được đặt vào vị trí cao nhất của cuộc thi sắc đẹp uy tín như Hoa hậu Việt Nam, nhưng Tú Anh vẫn luôn là một trong những Á Hậu được nhắc đến nhiều nhất trên truyền thông và báo chí hiện nay.

Dù đã 8 năm trôi qua nhưng nhiều người đùa rằng “visa Á hậu” của Tú Anh chưa bao giờ bị đe dọa và hết hạn. Bởi dù sau này có nhiều lớp mỹ nhân bước ra từ các cuộc thi sắc đẹp khác nhau nhưng Tú Anh vẫn có vị trí riêng và được nhớ đến nhiều bởi nhan sắc ngày một mặn mà, phong cách thời trang chỉn chu và đặc biệt là đời sống cá nhân viên mãn.

Người đẹp hiện đang hạnh phúc bên chồng và đã có một cậu quý tử khỏe mạnh sắp tròn hai tuổi vào tháng 12 tới đây. Bà mẹ họ Dương cũng nói đùa rằng món quà sắp tới tặng con trai sau ngày sinh nhật đó là bé sẽ được đi… nhà trẻ. Trường học gần nhà cô chỉ nhận bé khi tròn 24 tháng và cô cũng không ngại gửi con đi học, bởi đến trường, bé sẽ có cơ hội học hỏi, tiếp xúc với các bạn đồng trang lứa, điều mà giúp các bé phát triển tình yêu thương và cọ xát, ứng xử xã hội tốt hơn việc ở chơi nhà.

Cách đây ít hôm, khi đăng tải ảnh tham gia sự kiện, có một comment “buông lời” không hay dè bỉu rằng “các cô Hoa Hậu, Á hậu ở Việt Nam có rất nhiều và nhưng mà lại thật vô tích sự”. Á hậu Tú Anh cảm thấy rất bất ngờ trước nhận định này khi một người bạn chụp màn hình và gửi cho cô, lâu nay, Á hậu ít khi đọc comment vì khá bận rộn.

Khi được hỏi về nhận định này, Tú Anh chia sẻ: “Tôi rất bất ngờ vì nhận định kiểu này, tôi chỉ thấy tiếc là họ đã không tìm hiểu kỹ trước khi buông lời không hay đến các Hoa Hậu và Á Hậu nói chung. Bản thân tôi là một Á hậu, có người gọi tôi là một người đẹp, tôi cũng ngần ngại nhưng không coi Á hậu là một nghề. Tôi luôn nỗ lực tốt trong từng công việc tôi tham gia, tôi may mắn vì có danh hiệu nhưng khi làm việc tôi cũng vất vả không kém bất cứ một người mẫu, diễn viên nào khi tham gia chụp ảnh hay quay phim quảng cáo.

Tôi luôn cố gắng giữ gìn hình ảnh, đức hạnh của một người phụ nữ ở ngoài đời và là một người làm việc chỉn chu, chuyên nghiệp. Và đặc biệt, tôi không vội vàng đưa ra lời đánh giá với bất cứ ai. Một Á Hậu cũng là một phụ nữ tham gia các hoạt động xã hội, kiếm tiền và biết giá trị của đồng tiền, chăm sóc con cái, dùng tiền mình làm ra để tích cóp, mua sắm những thứ mình và con cần thì chắc chắn không thể là vô tích sự được”.

Tú Anh nói gì về bình luận: “Hoa hậu, Á hậu chỉ vô tích sự”? - 3
Tú Anh nói gì về bình luận: “Hoa hậu, Á hậu chỉ vô tích sự”? - 4

Nhan sắc mặn mà của "gái một con".

Được biết, Tú Anh cũng là một người đẹp có trái tim ấm áp, cô và gia đình thường xuyên tổ chức các chuyến từ thiện, trao quà cho tổ chức hoặc cá nhân cụ thể. Thậm chí, bà mẹ một con còn kêu gọi cộng đồng mạng cùng cô giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn trong cuộc sống...