Truyền hình Nhật “tẩy chay” sao Hàn vì tranh chấp đảo

(Dân trí) - Truyền thông Nhật quyết định tẩy chay một loạt ngôi sao xứ kim chi vốn rất được yêu thích và mến mộ tại quốc gia mặt trời mọc như Bae Yong Joon hay nhóm nhạc nữ Girls’ Generation sau khi họ bày tỏ quan điểm về hòn đảo đang tranh chấp giữa hai nước.

Nhật Bản vốn được xem là một trong những thị trường tiềm năng đối với những ngôi sao Hàn Quốc bởi lượng fan khổng lồ yêu mến các ngôi sao của làn sóng Hàn Quốc. Nhiều nghệ sĩ như Bae Yong Joon - nam diễn viên của Bản tình ca mùa đông, nữ diễn viên Kim Tae Hee, "người đẹp khóc" Choi Ji Woo hay nhóm nhạc nữ đang lên Girls’ Generation có một lượng fan lớn tại Nhật Bản.

 

Tuy nhiên, vào ngày 21/8 vừa rồi, truyền thông Nhật Bản đã kêu gọi khán giả nước mình “tẩy chay” những nghệ sĩ xứ Hàn. Cụ thể, các phương tiện truyền thông của Nhật khuyên khán giả của mình không tiếp nhận và ủng hộ các sản phẩm giải trí của Bae Yong Joon hay nhóm nhạc nữ 9 thành viên Girls’ Generation (SNSD).
 
Truyền hình Nhật “tẩy chay” sao Hàn vì tranh chấp đảo
Bae Yong Joon bị truyền thông Nhật Bản tẩy chay sau khi bày tỏ quan điểm về một hòn đảo tranh chấp giữa Nhật và Hàn.

 

Tờ News Post Seven của Nhật đã đăng tải một bài báo trong đó bày tỏ quan điểm của các nghệ sĩ xứ Hàn về vấn đề tranh chấp đảo Takeshima/Dokdo giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. Tờ tuần báo này nhấn mạnh rằng, các ngôi sao nổi tiếng của Hàn Quốc khẳng định đảo Takeshima/Dokdo thuộc chủ quyền của Hàn trong khi vẫn kiếm được hàng triệu đô la từ Nhật Bản.

 

Bài báo chỉ rõ: “Nhóm nhạc nữ nổi tiếng Girls’ Generation gần đây đã tuyên bố “Đảo Dokdo là của chúng tôi” tại một buổi diễn tập chuẩn bị cho show diễn tại Seoul còn Bae Yong Joon cũng tuyên bố tương tự trên website cá nhân của mình từ năm 2005”.
 
Nhóm nhạc nữ của Hàn Girls' Generation (SNSD) cũng bị truyền thông Nhật ghét bỏ.
Nhóm nhạc nữ của Hàn Girls' Generation (SNSD) cũng bị truyền thông Nhật "ghét bỏ".

 

Các phương tiện truyền thông Nhật Bản gần đây liên tục đưa tin về việc các ngôi sao của Hàn Quốc tích cực tham gia tranh chấp đảo. Ví dụ như ca sĩ Kim Jang-hoon và nam diễn viên Song Il-guk tham gia đoàn bơi đến hòn đảo tranh chấp của Nhật và Hàn - Takeshima/Dokdo. Kết quả là đài truyền hình của Nhật đã quyết định không phát sóng bộ phim A man called God (Sát thủ hào hoa) mà Song Il-guk đảm nhiệm vai nam chính.
 
Nữ diễn viên Kim Tae Hee cũng gặp trường hợp tương tự vào đầu năm nay khi bộ phim truyền hình của Nhật mà cô tham gia bị một bộ phận khán giả nước này phản đối và yêu cầu cấm lên sóng. Các chương trình quảng cáo có sự tham gia của Kim Tae Hee tại Nhật bản cũng bị buộc phải điều chỉnh và tìm thời gian lên sóng phù hợp.

 

Mi Vân

Theo Asia