Trước khi là "nữ hoàng phim truyền hình", Tôn Lệ từng làm nền cho Triệu Vy

Mi Vân

(Dân trí) - Trước khi trở thành ngôi sao hạng A của Hoa ngữ với mức cát-sê cao ngất ngưởng, Tôn Lệ từng là một diễn viên múa phụ họa cho "én nhỏ" Triệu Vy và thậm chí, không được ghi tên trong phim.

Năm 2001, bộ phim Tân Dòng sông ly biệt được chuyển thể từ tiểu thuyết của nữ văn sĩ Quỳnh Dao lên sóng. Bộ phim thành công rực rỡ với sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ đình đám gồm Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ. 

Trước khi là nữ hoàng phim truyền hình, Tôn Lệ từng làm nền cho Triệu Vy - 1

Tôn Lệ từng góp mặt trong "Tân Dòng Sông Ly Biệt" và làm diễn viên múa phụ họa cho Triệu Vy vào năm 2001. 

Bộ phim khai thác câu chuyện tình yêu đầy thù hận, bị thương của cô gái Lục Y Bình (Triệu Vy đóng). Nhân vật Y Bình là con rơi của một đại gia giàu có. Cô xinh đẹp, cá tính, mạnh mẽ và làm việc tại một phòng trà.

Trong phim, đạo diễn khai thác khá nhiều cảnh quay biểu diễn tại phòng trà của Lục Y Bình. Trong các phần biểu diễn, Lục Y Bình luôn có một đội múa phụ họa. Những nhân vật này chỉ được xuất hiện lướt qua trên màn ảnh và không được ghi tên trong dàn diễn viên của phim. Một trong số đó có nữ diễn viên Tôn Lệ, người sau này trở thành "bà Hoàng phim truyền hình của Trung Quốc". 

Được biết, Tân Dòng sông ly biệt là bộ phim đầu tiên Tôn Lệ tham gia với vai trò diễn viên. Dù chỉ lướt qua màn ảnh và không phải là nhân vật trung tâm, Tôn Lệ vẫn xem đây là một kỷ niệm vui trong sự nghiệp, tạo bàn đạp để cô vươn lên trở thành diễn viên thành công sau này. 

Trước khi là nữ hoàng phim truyền hình, Tôn Lệ từng làm nền cho Triệu Vy - 2

Thậm chí, Tôn Lệ chỉ xuất hiện lướt qua trên màn ảnh và không được ghi tên trong danh sách diễn viên tham gia "Tân Dòng Sông Ly Biệt" (năm 2001).

Trước khi trở thành diễn viên, Tôn Lệ là một nghệ sĩ múa tài năng. Tôn Lệ từng có nhiều năm học múa và gặt hái nhiều giải thưởng trong lĩnh vực này.

Ít người biết rằng, Tôn Lệ từng có một tuổi thơ khó khăn và thiệt thòi. Khi 12 tuổi, bố bỏ mẹ con cô để kết hôn với người phụ nữ khác. Cuộc sống thiếu vắng người đàn ông trụ cột khiến hai mẹ con gặp nhiều vất vả.

Trong 7 năm, mẹ Tôn Lệ bươn chải nhiều công việc, thường xuyên dời chỗ ở vì không đủ tiền thuê nhà. Chứng kiến sự vất vả của mẹ, Tôn Lệ luôn dặn mình phải cố gắng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Trước khi là nữ hoàng phim truyền hình, Tôn Lệ từng làm nền cho Triệu Vy - 3

Tôn Lệ xuất thân là một diễn viên múa và gặt hái không ít giải thưởng danh giá trong lĩnh vực này. 

Năm 11 tuổi, cô từng cùng vũ đoàn "nhí" đi biểu diễn tại Anh, Mỹ, Nhật Bản. Năm 1998, cô đạt giải Ba trong Hội diễn Văn nghệ Toàn quân Trung Quốc. Một năm sau đó, cô được tặng danh hiệu Quân nhân ưu tú.

Năm 2000, Tôn Lệ được nhận vào trường nghệ thuật Ngân Đô, Thượng Hải (Trung Quốc) và đoạt giải Nhì tại cuộc thi múa toàn quốc. Ngoài ra, Tôn Lệ còn đoạt giải Nhì trong cuộc thi Tài Hoa Tân Tú do Singapore tổ chức vào năm 2001.

Năm 2001, cô chính thức bước chân vào con đường diễn xuất với một vai diễn siêu phụ trong Tân Dòng sông ly biệt. 

Tuy nhiên, chỉ 2 năm sau đó, cô đã vươn lên trở thành một ngôi sao nổi tiếng và có lượng fan đông đảo với vai nữ chính trong Ngọc Quan âm. Vai diễn này đã mang về cho Tôn Lệ giải Nữ diễn viên xuất sắc và Nữ diễn viên được yêu thích nhất tại giải thưởng Truyền hình Trung Quốc Kim Ưng lần thứ 22.

Trước khi là nữ hoàng phim truyền hình, Tôn Lệ từng làm nền cho Triệu Vy - 4

Tôn Lệ thành công rực rỡ trong mảng phim truyền hình với Chân Hoàn Truyện, Hạnh Phúc Tựa Như Hoa, Tân Bến Thượng Hải, Ngọt Ngào…

Trước khi là nữ hoàng phim truyền hình, Tôn Lệ từng làm nền cho Triệu Vy - 5

20 năm sau khi làm diễn viên múa phụ họa cho Triệu Vy, Tôn Lệ giờ là "bà hoàng phim truyền hình" Trung Quốc. 

Sau đó, Tôn Lệ liên tiếp góp mặt trong những dự án phim nổi tiếng như Hạnh Phúc Tựa Như Hoa, Tân Bến Thượng Hải, Ngọt Ngào…

Bộ phim Chân Hoàn Truyện đã giúp Tôn Lệ lên đến đỉnh cao sự nghiệp khi nữ diễn viên lột tả thành công hình ảnh một cô gái từ chỗ ngây thơ, trong sáng, tin vào tình yêu trở thành người phụ nữ lạnh lùng, quyền uy. 

Cô cũng trở thành nữ diễn viên Trung Quốc đầu tiên được đề cử giải Emmy lần thứ 41 cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhờ bộ phim Chân Hoàn Truyện.

Tôn Lệ được xem là một nữ diễn viên rất thành công bên mảng truyền hình với mức thù lao cao nhất nhì trong làng giải trí Hoa ngữ nhưng bên mảng điện ảnh, cái tên Tôn Lệ vẫn khá mờ nhạt khi so sánh với những "đại hoa đán" như Châu Tấn, Chương Tử Di hay Triệu Vy.

Trước khi là nữ hoàng phim truyền hình, Tôn Lệ từng làm nền cho Triệu Vy - 6

Ở tuổi 39, Tôn Lệ thành công rực rỡ trong sự nghiệp. 

Tôn Lệ từng góp mặt trong các bộ phim điện ảnh như Hoắc Nguyên Giáp, Họa bì Vô Ảnh - một tác phẩm nghệ thuật được sản xuất vào năm 2018 của đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu.

Bộ phim gần đây nhất mà Tôn Lệ góp mặt là Thành Phố Lý Tưởng cùng Triệu Hựu Đình. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Cuộc Chiến Của Tô Tiêu và kể về con đường trưởng thành của một kỹ sư kỹ thuật công trình Tô Tiêu (Tôn Lệ đóng) qua những cuộc tranh đấu nảy lửa ở công sở.

Với gương mặt thanh tú, cô là nữ diễn viên hiếm hoi được nhận xét phù hợp với cả hai mảng phim cổ trang và hiện đại. Tôn Lệ cũng có nguyên tắc riêng trong sự nghiệp khi không nhận quá nhiều kịch bản trong một năm, bất chấp việc có tên trong danh sách nữ diễn viên nhận cát-sê cao nhất nhì Trung Quốc.

Theo truyền thông Hoa ngữ, thù lao đóng phim của Tôn Lệ khoảng 3 triệu nhân dân tệ cho mỗi tập phim - một con số cao kỷ lục ở lĩnh vực truyền hình.

Trước khi là nữ hoàng phim truyền hình, Tôn Lệ từng làm nền cho Triệu Vy - 7

Gia đình hạnh phúc của Tôn Lệ và Đặng Siêu được nhiều người ngưỡng mộ. 

"Một nữ nghệ sĩ hết mình về nghệ thuật, không vướng bất kỳ scandal nào trong sự nghiệp xứng đáng nhận được sự mến mộ của khán giả. Chặng đường cống hiến cho điện ảnh, dù khó khăn, nhưng rất xứng đáng với cô ấy", một khán giả nhận xét về Tôn Lệ.

Ngoài sự nghiệp viên mãn và thành công, Tôn Lệ còn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc đáng ngưỡng mộ cùng người đồng nghiệp Đặng Siêu. Cặp đôi có hai con, gồm một trai một gái sau chục năm chung sống. 

Giữa làng giải trí nhiều thị phi, hợp tan, ly tán, tình yêu đẹp của Tôn Lệ và Đặng Siêu được xem là "của hiếm" và được công chúng, đồng nghiệp ngưỡng mộ. 

Ở tuổi 39, Tôn Lệ đã có trong tay mọi thứ mà một nữ nghệ sĩ mơ ước: một sự nghiệp rực rỡ, sự yêu mến của khán giả, sự công nhận của đồng nghiệp và một gia đình êm ấm luôn cho cô cảm giác an toàn, bình yên.

Tôn Lệ thể hiện ca khúc "Love is Like Air"