Trung Quốc tuyên bố "xóa sổ" dòng phim đồng tính nam

Mi Vân

(Dân trí) - Thông tin về lệnh cấm toàn diện dòng phim truyền hình đam mỹ (phim đồng tính nam) của giới chức Trung Quốc đang là chủ đề bàn tán trên mạng xã hội và khiến cho các fan của dòng phim này tiếc nuối.

Năm 2021, làng giải trí Trung Quốc chứng kiến một loạt sự thay đổi trong quy chế vận hành, cấm sóng một loạt nghệ sĩ vi phạm pháp luật hay có đời sống cá nhân bê bối.

Trong đó, nhiều show truyền hình thực tế liên quan tới nghệ sĩ thần tượng, dòng phim đam mỹ (phim truyền hình đồng tính) ăn khách của Trung Quốc, hình tượng nam nghệ sĩ ẻo lả, trang điểm cầu kỳ… đều được đưa vào tầm ngắm.

Ngày 7/1, Cục phát thanh truyền hình Bắc Kinh, Trung Quốc, đã ban hành văn bản chính thức trong Hội nghị công tác phát thanh và truyền hình toàn quốc của Trung Quốc năm 2022. Theo đó, dòng phim đam mỹ, show đào tạo thần tượng sẽ không được phép tồn tại.

Trung Quốc tuyên bố xóa sổ dòng phim đồng tính nam - 1

Một cảnh trong phim "Thượng Ẩn", một bộ phim thuộc thể loại đam mỹ. 

Văn bản nêu rõ: "Sau khi thực hiện nghiên cứu chuyên sâu, sẽ cho ngừng sản xuất toàn diện các show đào tạo thần tượng, phim chiếu mạng, điện ảnh và truyền hình thuộc đề tài đam mỹ chuyển thể". Đây được xem là một trong những nỗ lực chấn chỉnh văn hóa thần tượng tại Trung Quốc.

Tháng 9 năm ngoái, Cục phát thanh truyền hình Trung Quốc đã ra văn bản yêu cầu chấm dứt nạn "thẩm mỹ ẻo lả", xác lập định hướng thẩm mỹ đúng đắn cho các chương trình, kiểm soát chặt chẽ lựa chọn diễn viên, khách mời, phong cách trình diễn, trang phục và hóa trang... Điều này đồng nghĩa với việc làng giải trí Trung Quốc khắt khe hơn với các nghệ sĩ nam trong việc thể hiện bản thân.

Sau yêu cầu của Cục phát thanh và truyền hình Trung Quốc, nhiều nam nghệ sĩ của đất nước tỷ dân đã phải thay đổi hình tượng để tiếp tục cơ hội hoạt động nghệ thuật. Giới chức Trung Quốc luôn bày tỏ lo ngại về sự ảnh hưởng tiêu cực và lệch lạc về giới tính của các ngôi sao thần tượng đối với thế hệ trẻ Trung Quốc.

Trung Quốc tuyên bố xóa sổ dòng phim đồng tính nam - 2

"Trần Tình Lệnh" là một trong những phim truyền hình đam mỹ nổi tiếng của màn ảnh Trung Quốc. 

Dòng phim đam mỹ cũng bị nhắc nhở rất nhiều vào năm 2021, khiến nhiều bộ phim thuộc thể loại này không thể ra mắt. Đây là dòng phim truyền hình chuyển thể từ truyện tranh rất thịnh hành và ăn khách của Trung Quốc trong vài năm gần đây. Tiêu biểu trong số đó có thể kể tới Sơn hà lệnh, Trần tình lệnh, Thượng Ẩn…

Những bộ phim này tạo thành một làn sóng khởi đầu cho thời kỳ cởi mở hơn về cộng đồng LBT (người đồng tính, song tính và lưỡng tính) trên màn ảnh Hoa ngữ.

Năm 2016, khi phong trào làm phim đam mỹ trở nên rầm rộ và ngày càng phát triển, Tổng cục điện ảnh Trung Quốc từng đưa ra những chính sách thắt chặt khâu kiểm duyệt trước khi phim được phát sóng trên truyền hình hay các trang web phim ảnh.

Trong đó, những bộ phim liên quan đến vấn đề đồng tính, yêu sớm, tình một đêm hay thậm chí phim có chi tiết trẻ vị thành niên hút thuốc, uống rượu... đều bị quản lý sát sao hoặc nghiêm cấm thực hiện.

Trung Quốc tuyên bố xóa sổ dòng phim đồng tính nam - 3

"Sơn Hà Lệnh" trở thành phim đam mỹ cuối cùng của Trung Quốc được lên sóng. 

Sina nhận định, trên màn ảnh Hoa ngữ, nhiều vai diễn nam khó phân biệt với nữ giới vì thân hình gầy gò, gương mặt trang điểm, tạo hình nữ tính. Thậm chí, một số nhân vật anh hùng võ hiệp trong các phiên bản phim chuyển thể mới được xây dựng yếu đuối, khác hẳn hình ảnh phong trần, nghĩa hiệp trong các tác phẩm kinh điển.

Năm 2021, sau Sơn hà lệnh, không một phim chuyển thể tiểu thuyết đam mỹ nào được lên sóng. Các ê-kíp vẫn thực hiện hậu kỳ, tiếp tục quay với hi vọng sang năm 2022, họ sẽ có cơ hội lên sóng. Tuy nhiên, thông báo mới nhất đã "dập tắt" hoàn toàn niềm hy vọng của dòng phim đam mỹ.

Một số dự án phim đam mỹ đang "chết" của Trung Quốc gồm cả những phim đã hoàn tất hay đang thực hiện như Hạo Y Hành, Vai trái có cậu, Cát tinh cao chiếu… đều phải ngừng thực hiện, không còn hi vọng lên sóng và mang lại tổn thất tài chính không nhỏ cho nhà sản xuất.

Việc ngăn chặn dòng phim đam mỹ hay sự nữ tính hóa trong cộng đồng nam nghệ sĩ tại Trung Quốc xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trong đó, theo AFP, do tỉ lệ sinh tại Trung Quốc ngày càng giảm, các nhà chức trách Trung Quốc đang cố gắng khơi dậy giá trị nam tính truyền thống ở giới trẻ nên họ không khuyến khích những nam nghệ sĩ có ngoại hình giống thần tượng Kpop (Hàn Quốc).