“Trùm Hoa hậu” Phúc Nguyễn tung hợp đồng chứng minh Mâu Thuỷ bịa chuyện, tiết lộ sốc về Phương Khánh

(Dân trí) - Thời gian qua, Mâu Thuỷ khơi mào ồn ào, tố mất quyền thi Miss Earth 2018 vì không chịu chi 5 tỷ cho đơn vị nắm bản quyền. Ông bầu Phúc Nguyễn liên tục tung bằng chứng tố ngược Mâu Thuỷ bịa chuyện, cho rằng cô “nhạt quá” nên phải “cố tình tạo chiêu trò” khi trở thành HLV.

Phúc Nguyễn là “ông bầu” của các Hoa hậu, người mẫu trong nhiều cuộc thi lớn. Anh chính là người giúp Phạm Hương, Trương Thị May, Hoàng My, Ngọc Tình, Phương Khánh và nhiều người khác giành được hào quang. Bắt đầu từ năm 2018, Phúc Nguyễn là giám đốc quốc gia Miss Earth (Hoa hậu Trái đất), tuyển chọn đại diện Việt Nam ra đấu trường quốc tế.

Công khai hợp đồng không có con số 5 tỉ mà Mâu Thuỷ tố

Sau khi Mâu Thủy tố anh yêu cầu số tiền là 5 tỷ để đi thi Miss Earth, đến thời điểm này, hai bên đã gặp gỡ riêng hay chưa?

Cho đến hiện tại, chúng tôi vẫn giữ chế độ bạn bè trên Facebook. Mâu Thuỷ chọn cách đăng đàn bằng dòng trạng thái thì Phúc cũng phải trả lời tương tự. Phúc tin Mâu Thuỷ đã đọc được những gì Phúc viết. Sau khi Phúc tung tin nhắn khẳng định Mâu Thuỷ “thiếu trung thực” thì cô ấy rơi vào chế độ im lặng.

“Trùm Hoa hậu” Phúc Nguyễn tung hợp đồng chứng minh Mâu Thuỷ bịa chuyện, tiết lộ sốc về Phương Khánh - 1

Phúc Nguyễn cho biết, đã đề cập muốn có một cuộc gặp gỡ công khai với báo chí 3 bên tuy nhiên Mâu Thuỷ vẫn giữ thái độ im lặng.

Phúc cũng đã đề cập muốn có một cuộc gặp gỡ công khai với báo chí 3 bên. Nếu Mâu Thủy từ chối việc này thì câu trả lời đã nằm ở đó rồi. Về phía Phúc, Phúc nghĩ rằng, mình có trách nhiệm đưa ra những bằng chứng xác thực.

“Trùm Hoa hậu” Phúc Nguyễn tung hợp đồng chứng minh Mâu Thuỷ bịa chuyện, tiết lộ sốc về Phương Khánh - 2

Những tin nhắn được Phúc Nguyễn công khai trước đó.

“Trùm Hoa hậu” Phúc Nguyễn tung hợp đồng chứng minh Mâu Thuỷ bịa chuyện, tiết lộ sốc về Phương Khánh - 3

Vậy bằng chứng anh muốn đưa ra ở đây là gì?

Cho đến thời điểm này, với tư cách là người đại diện đơn vị nắm giữ bản quyền, tôi còn giữ ở đây hợp đồng Mâu Thủy ký. Trong đó nêu rõ, việc hợp tác và đào tạo giữa hai bên theo thỏa thuận được thực hiện được hoàn toàn bằng chi phí của bên A (đơn vị nắm giữ bản quyền).

“Trùm Hoa hậu” Phúc Nguyễn tung hợp đồng chứng minh Mâu Thuỷ bịa chuyện, tiết lộ sốc về Phương Khánh - 4

Phúc Nguyễn công khai hợp đồng đã kí giữa Mâu Thuỷ và đơn vị nắm giữ bản quyền Miss Earth tại Việt Nam.

“Trùm Hoa hậu” Phúc Nguyễn tung hợp đồng chứng minh Mâu Thuỷ bịa chuyện, tiết lộ sốc về Phương Khánh - 5

Điều thứ hai, chi phí hợp tác đào tạo tạo được công khai hoàn toàn với bên B (Mâu Thuỷ) và khi có sự xác nhận của bên B mới có hiệu lực. Không hiểu vì lý do gì có con số 5 tỷ như Mâu Thủy nói. Về giai đoạn hoàn phí, công ty soạn thảo rất rõ, hai bên khai thác các thành quả của hoạt động đào tạo này đến khi bù được chi phí do 2 bên đã xác nhận thì kết thúc.

Trong cuộc thảo luận để đưa đến hợp đồng này, Phúc có nói với Mâu Thủy rằng mời cô ấy tham dự cuộc thi không với mục đích kinh tế mà để tìm một người đại diện thực sự xứng đáng đến với đấu trường thế giới.

Nếu tự tin với những bằng chứng của mình, tại sao anh không đứng ra kiện Mâu Thuỷ?

Để kiện thì Phúc sẽ không quá rảnh để làm việc đó, nhưng Phúc muốn công chúng hiểu rõ hơn về việc này. Mâu Thuỷ không nên đưa thông tin sai lệch ảnh hưởng đến công ty rồi im lặng luôn.

Các fan của Mâu Thuỷ cứ nghĩ rằng thông tin không rõ ràng, điều này buộc Phúc phải làm mọi thứ rõ ràng hơn. Phúc không muốn bị hiểu nhầm là dựa vào Mâu Thuỷ để PR. Mâu Thuỷ là người khởi xướng tại sao không chịu trách nhiệm?

Không có thời gian làm việc với người bị nhạt, dở hơi như thế

Nhưng nhiều người vẫn đặt dấu hỏi, không phải tự nhiên cô ấy đưa ra con số 5 tỷ...

Phúc đưa ra rất nhiều giả thuyết tại sao Thuỷ lại nói vậy, không biết Mâu Thủy có “ngây thơ” tính nhầm 25.000 USD (hơn 500 triệu đồng) thành 5 tỉ không?

Thời gian đầu, công ty đề xuất chi phí bản quyền là 25.000 USD. Mâu Thủy, người quản lý của Mâu Thủy đều đồng ý và xác nhận sẽ gửi chi phí bản quyền. Nhưng sau vài lần hứa và thất hẹn, cuối cùng Mâu Thủy và quản lý nhắn tin xin lỗi vì không có kinh tế chi trả.

Phúc Nguyễn muốn tìm người đại diện phải thực xứng đáng và xuất sắc cho nên tiếp tục mời Mâu Thủy đến công ty để hỗ trợ Mâu Thủy một cách tốt nhất, đi thi mà không tốn tiền, ngược lại Mâu Thuỷ phải trả quyền lợi bằng hình ảnh và khai thác hoàn lại đủ chi phí mà công ty đã đầu tư, có sự xác nhận của 3 bên.

“Trùm Hoa hậu” Phúc Nguyễn tung hợp đồng chứng minh Mâu Thuỷ bịa chuyện, tiết lộ sốc về Phương Khánh - 6

Phúc Nguyễn cho biết, hiện chưa có biên bản nào thanh lý hợp đồng với Mâu Thuỷ.

Hiện tại chưa có biên bản nào thanh lý hợp đồng với Mâu Thuỷ. Gần sát ngày công bố đại diện, Thuỷ mới tiếp tục nhắn tin cho rằng, việc đi thi rất may rủi.

Tại sao bạn ấy đưa ra thông tin này ra sau 1 năm, cùng lúc bạn thông báo trở thành HLV của một chương trình truyền hình thực tế. Có phải bạn tìm lí do để hâm nóng tên tuổi.

Nói như vậy nhiều người cũng sẽ đặt câu hỏi tại sao ngay lúc Mâu Thuỷ tố, anh không cung cấp nội dung hợp đồng mà phải đợi đến Mister Việt Nam 2019 mới chia sẻ?

Cần phải khẳng định lại Mister Việt Nam đã có buổi họp báo công bố cuộc thi từ ngày 14/03/2019 trước thời điểm xảy ra, Phúc Nguyễn cũng đã từng có yêu cầu gặp gỡ báo chí 3 bên,..

Nhưng từ đó cho tới nay, Mâu Thủy và quản lý không hề đưa ra một câu trả lời, cố tình để sự việc chìm xuống, lửng lơ. Và nếu nó chìm xuống như vậy thì rất ảnh hưởng đến công ty. Bởi vì mình là đơn vị bị tố và nhiệm vụ của Phúc Nguyễn là phải hồi đáp rõ ràng.

Anh nghĩ sao, nếu trong thời gian tới Mâu Thuỷ liên hệ lại và muốn anh giúp đỡ đi thi quốc tế?

Điều đó có lẽ sẽ không diễn ra trong cuộc đời của Phúc. Chúng ta chỉ nên dại một lần trong đời, đừng dại nhiều lần, đó là một cái dại của Mâu Thuỷ rồi. Giả thuyết Mâu Thuỷ liên lạc lại có lẽ sẽ không diễn ra.

Điều Phúc muốn nói với Mâu Thuỷ là nếu bạn hoạt động trong showbiz, bạn phải mặn mòi, phải có cái để người khác nhìn đến. Cái showbiz cần là bạn đẹp, thông minh. Nếu bạn nhạt quá, bạn có cố làm điều gì nữa bạn vẫn nhạt.

“Trùm Hoa hậu” Phúc Nguyễn tung hợp đồng chứng minh Mâu Thuỷ bịa chuyện, tiết lộ sốc về Phương Khánh - 7

Ông bầu cho rằng, Mâu Thuỷ đang cố tình tạo chiêu trò thu hút sự chú ý.

Ý anh nói Mâu Thuỷ nhạt?

Không phải một mình Phúc nói. Mà số đông những người đã từng làm việc với Mâu Thuỷ sẽ có cùng một nhận định. Phúc sẽ phải làm việc với rất nhiều người và không có thời gian làm việc với người bị nhạt như thế.

Từng hẹn Phương Khánh nhiều lần giải quyết chuyện tiền nong nhưng không đến

Không chỉ với Mâu Thuỷ, sau Miss Earth 2018, câu chuyện giữa anh và người đẹp đăng quang là Phương Khánh cũng rạn nứt, anh có chia sẽ , sau khi cô ấy về nước đến nay vẫn chưa thanh toán chi phí, đến giờ câu chuyện ra sao?

Phúc và Phương Khánh là mối quan hệ công việc, Phúc đã hoàn thành tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của một đơn vị đưa thí sinh đến cuộc thi quốc tế và kết thúc ở đó.

Về phía Phương Khánh kể từ ngày đăng quang trở về, Phúc và Phương Khánh vẫn chưa gặp nhau mặc dù Phúc mời Khánh rất nhiều lần đến công ty để tổng kết chi phí và trách nhiệm giữa hai bên. Những chi phí đó là trách nhiệm bên Phương Khánh phải trả.

Nói như vậy, trong hợp đồng ban đầu không hề có sự ràng buộc khi Phương Khánh kết thúc cuộc thi?

Nói về hợp đồng với Phương Khánh là câu chuyện rất li kì. Trước khi Khánh lên đường dự thi, Phúc có báo với Phương Khánh kí hợp đồng.

Phương Khánh hẹn người điều hành công ty của Phúc ở địa điểm A, nhưng khi người đó đến Khánh lại báo ở địa điểm B, đến B thì nói C cứ thế cho đến thời điểm Phương Khánh đã vào sân bay, không thể ra kí được và cuối cùng là chỉ có giao kèo miệng.

“Trùm Hoa hậu” Phúc Nguyễn tung hợp đồng chứng minh Mâu Thuỷ bịa chuyện, tiết lộ sốc về Phương Khánh - 8

Với trường hợp của Phương Khánh, Phúc Nguyễn cho biết, chỉ có giao lèo miệng mà không kí được hợp đồng trước khi cô đi thi.

Anh có cảm thấy ân hận vì chọn người sai nhiều lần?

Phúc từng chia sẻ, sẽ cẩn trọng hơn với các người đẹp nhưng dường như sau nhiều năm, Phúc vẫn chưa học xong bài học đơn giản đó.

Người đẹp có một đặc quyền là họ quá đẹp. Để chọn ra một người đẹp với định hướng một “sát thủ”, một chiến binh thực sự không hề đơn giản và khan hiếm.

Cuối cùng sắc đẹp bên ngoài lấn át tất cả và đôi khi trong một cuộc chơi mình phải chấp nhận chọn một trong hai. Chơi với lửa thì đôi khi mình phải dùng bình chữa cháy.

“Trùm Hoa hậu” Phúc Nguyễn tung hợp đồng chứng minh Mâu Thuỷ bịa chuyện, tiết lộ sốc về Phương Khánh - 9

"Phúc từng chia sẻ, sẽ cẩn trọng hơn với các người đẹp nhưng dường như sau nhiều năm, Phúc vẫn chưa học xong bài học đơn giản đó", Phúc Nguyễn nói.

Nhưng để một cô gái đã qua chỉnh trang nhan sắc, can thiệp dao kéo đến với đấu trường quốc tế liệu có làm cho uy tín, sức nặng của cuộc thi bị giảm sút?

Có thể so với những cuộc thi lớn mạnh hơn, Miss Earth nhỏ nhưng so với những cuộc thi nhỏ thì nó rất lớn. Có lúc Miss Earth nằm ở Top 4, có lúc Top 6 trong hàng trăm cuộc thi trên thế giới, nắm giữ bàn quyền với Phúc cũng đã là một điều tự hào rồi.

Mỗi cuộc thi quốc tế có một tiêu chí, quy chế khác nhau. Trước đây khi mới vào nghề, quan niệm của Phúc là người đi thi sắc đẹp phải đẹp tự nhiên. Nhưng khi vào nghề đủ lâu, tiếp xúc với nhiều cuộc thi, Phúc nhận ra nếu thí sinh Việt Nam vẫn đi theo xu hướng giữ vẻ đẹp tự nhiên thì chỉ đứng vỗ tay cho người khác mà thôi vì trên thế giới đó là việc bình thường, được công nhận, cho phép.

Mỗi cuộc thi sẽ công bố tiêu chuẩn riêng, cuộc thi nào không cấm nghĩa là thí sinh được quyền chỉnh sửa nhan sắc. Việc thẩm mỹ hay không không liên quan đến sức nặng vương miện, mà phụ thuộc vào việc BTC cho phép hay không.

Tạm thời không cử đại diện tham gia Miss Earth 2019 sau quá nhiều lùm xùm

Sau quá nhiều lùm xùm với những người đẹp Việt dự thi Miss Earth, anh có lo lắng về người kế vị?

Năm 2019, chúng tôi vẫn nắm giữ bản bản quyền Miss Earth tại Việt Nam nhưng sẽ không có đại diện Leading Media trong năm nay.

Có quá nhiều lùm xùm, sự cố về cuộc thi tại Việt Nam. Phúc cảm thấy mình cần có thời gian tìm người đại diện vừa đẹp, vừa thông minh, có tâm, có tầm... Bạn có thể thẩm mỹ rất đẹp chỉ trong 1-1,5 tháng nhưng điều giúp bạn toả sáng không nằm ở bên ngoài mà ở bên trong tâm hồn. Chuyện bản quyền đi đến đâu thì Phúc sẽ thông báo sau.

Anh nghĩ rằng, việc đàn ông đi thi nhan sắc có thực sự cần thiết không bởi nhiều mỹ nam Việt giành giải cao trong các cuộc thi quốc tế nhưng dường như danh hiệu cũng không mang lại điều gì nhiều cho họ, Tiến Đoàn là một ví dụ điển hình?

Nói như vậy là không đúng. Nếu Tiến Đoàn không đi thi và giành danh hiệu thì hôm nay chúng ta không nhắc tới tên Tiến Đoàn. Chúng ta đang đặt quá nặng sức ép cho một danh hiệu. Nên nghĩ đơn giản nó chỉ là một cuộc thi, một trận đấu, đừng đòi hỏi tầm ảnh hưởng ghê gớm.

Còn về cuộc thi Mister Việt Nam, Phúc nhận thấy, ở Việt Nam đang thiếu những sân chơi cho nam. Chuyện người khác không làm thì Phúc sẽ làm. Nếu không có điều kiện thi thố thì tài năng, sự yêu nghề sẽ mai một ít nhiều, thậm chí lớp trẻ sẽ không còn thiết tha chọn nghề người mẫu trong khi nhu cầu về mẫu nam của thị trường vẫn rất cần.

Phương Nhung