"Trùm giang hồ Người phán xử" và nữ "Cảnh sát hình sự" sau nhiều năm ly hôn

Nhật Phương

(Dân trí) - Hình ảnh nữ diễn viên Hoa Thúy tới bệnh viện thăm, động viên tinh thần chồng cũ của cô - nam diễn viên Tùng Dương tạo thiện cảm với công chúng. Hậu ly hôn, họ cư xử văn minh với nhau.

Nam diễn viên Tùng Dương không may mắn trong chuyện tình cảm. Có lần anh kể, nhiều người nói anh số vất vả, nhìn mặt đã thấy sự khắc khổ, cứ cười một cái là mặt đầy nếp nhăn.

Anh từng trải qua 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ. Người vợ thứ hai của anh là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình - nữ diễn viên Hoa Thúy.

Anh gặp nữ diễn viên Hoa Thúy khi tham gia chung dự án phim "Sống mãi với Thủ đô". Trong phim, Hoa Thúy vào vai em gái Tùng Dương. Sự kết hợp khiến cả hai nảy sinh tình cảm và quyết định tiến đến với nhau sau 10 tháng hẹn hò. Lúc này nữ diễn viên mới 18 tuổi, còn Tùng Dương đã gần 30 tuổi.

Trùm giang hồ Người phán xử và nữ Cảnh sát hình sự sau nhiều năm ly hôn - 1

Diễn viên Tùng Dương - Hoa Thúy làm bạn sau khi ly hôn (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Bỏ lại sau lưng cuộc hôn nhân đầu, tôi tay trắng ra khỏi nhà. Cuộc sống của tôi và Thúy gặp vô vàn khó khăn. Chúng tôi bươn chải vì kinh tế gia đình thiếu thốn. Có người hỏi tôi: "Sự đổ vỡ gia đình có phải vì tôi ít nổi tiếng hơn vợ?".

Sự thật không phải như vậy. Vào thời điểm lúc bấy giờ, tôi xác định bỏ đóng phim, chạy đi làm ông bầu - tổ chức casting và quản lý diễn viên. Cũng nhờ thế, tôi để dành được nhiều kịch bản, nhiều vai diễn cho vợ. Gia đình chỉ cần một người nổi tiếng là đủ. Tôi tạo mọi điều kiện về nghề cho vợ được xuất hiện nhiều hơn", diễn viên Tùng Dương từng chia sẻ trên Dân trí.

Ngỡ rằng, cuộc hôn nhân của hai người có chung niềm đam mê nghệ thuật sẽ dài lâu  nhưng cặp đôi nghệ sĩ chỉ sống chung được với nhau 7 năm rồi lại "đường ai nấy đi". Sau này, diễn viên Tùng Dương nói, hôn nhân của họ đổ vỡ vì nhiều lý do.

"Về nhiều khía cạnh, tôi thương Thúy. Sau mọi sự đổ vỡ, phụ nữ bao giờ cũng thiệt thòi, đau khổ hơn. Tôi không nói xấu đàn ông, nhưng thật sự, đa phần đàn ông đều ích kỉ với cái "tôi" quá lớn. Phụ nữ vẫn thường là nạn nhân của thói sĩ diện và ích kỉ ấy. Tính tôi cũng gia trưởng.

Nhưng, còn những lí do khác, "phải ở trong chăn mới biết chăn có rận", tôi không muốn nói xấu vợ mình, cái gì đã đổ vỡ là đổ vỡ, cái gì tổn thương là đã tổn thương, không bao giờ có thể hàn gắn lại mọi chuyện nguyên lành, trọn vẹn như cũ… Chúng tôi chia tay nhau", Tùng Dương tâm sự.

Hơn 10 năm sau ly hôn, Tùng Dương và Hoa Thúy khiến nhiều người bất ngờ khi thấy họ vẫn là bạn tốt.

Nhiều lần, Hoa Thúy cho con về gặp bố. Tùng Dương khuyên Hoa Thúy hãy đi tìm một người đàn ông khác cho mình. Anh mong cô sẽ tìm thấy hạnh phúc còn con gái có một người cha tinh thần chăm sóc.

Thế rồi, số trời run rủi, cả hai đều có những cuộc hôn nhân mới. Nhưng rồi mọi chuyện cũng vẫn kết thúc trong dang dở. Họ trở lại cuộc sống độc thân. 

Trùm giang hồ Người phán xử và nữ Cảnh sát hình sự sau nhiều năm ly hôn - 2

Cả hai thỉnh thoảng gặp gỡ, đi ăn chung, chia sẻ về con gái (Ảnh: Facebook nhân vật).

Thỉnh thoảng Tùng Dương, Hoa Thúy gặp gỡ nói chuyện để trao đổi về cô con gái chung. Họ làm bạn với nhau trên cả Facebook. Có lần, diễn viên Tùng Dương đăng ảnh cùng Hoa Thúy ngồi ăn.

Hoa Thúy cũng đăng ảnh của chồng cũ và con gái cùng dòng trạng thái: "Ông bạn thân của tôi bây giờ là bố của con gái tôi. Hai bố con "đanh đá" như nhau. Ông Dương lo việc gả chồng cho nó giúp tôi nhá. Ế quá là ế".

Trong cuộc trò chuyện với PV Dân trí, Hoa Thúy từng có những phút tâm sự về cuộc đời mình: "Tôi là một người có khá nhiều bước ngoặt trong cuộc đời, rất nhiều thăng trầm.

Nhưng tôi vẫn luôn mong muốn rằng, những người phụ nữ luôn luôn yêu chồng của mình. Nhất là trong xã hội áp lực như thế này, các anh ấy sẽ rất cần những người phụ nữ che chở. Che chở không có nghĩa về kinh tế mà các anh cần được yêu thương nhiều hơn".

Gần đây, Hoa Thúy và con gái tới thăm, động viên Tùng Dương khi anh phải nhập viện vì căn bệnh tim. Điều này khiến Tùng Dương cảm thấy được khích lệ rất nhiều. Khi được hỏi về tình hình sức khỏe hiện tại, nam diễn viên chia sẻ với PV Dân trí: "Mấy năm nay, sức khỏe tôi không tốt, vì vậy, tôi không đi diễn nữa mà lùi về hậu trường viết kịch bản phim.

Tôi bị bệnh tim, gần đây, bệnh tình tiến triển hơn. Tôi vừa nhập viện điều trị một đợt và mới về nhà ít ngày, điều trị ngoại trú. Các bác sĩ đã cho thuốc và đang theo dõi, nếu tôi không đáp ứng được thuốc sẽ tiến hành phẫu thuật".

Cô con gái Thiên Nga của Tùng Dương và Hoa Thúy giờ đây đã trưởng thành và xinh đẹp.

Trùm giang hồ Người phán xử và nữ Cảnh sát hình sự sau nhiều năm ly hôn - 3

Con gái Hoa Thúy - Tùng Dương trong một cảnh phim "Nhà trọ Balanha" (Ảnh: VTV).

Thiên Nga (SN 1998) từng tốt nghiệp khóa đào tạo diễn viên của Trung tâm sản xuất phim Đài truyền hình Việt Nam VFC, ngoài ra còn học thiết kế thời trang tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Thiên Nga từng tham gia đóng trong một số phim như "Sắc màu phái đẹp", "Nhà trọ Balanha"…

Nam diễn viên Tùng Dương được biết đến qua nhiều vai phản diện trên truyền hình. Anh ghi dấu ấn trong lòng khán giả với vai Ban trong "Lãnh địa đen", vai Lưu trong "Hành trình bí ẩn", vai quân sư Thép trong "Đầm lầy bạc" (series phim Cảnh sát hình sự), vai Trần Vương trong "Khi đàn chim trở về", vai tướng ngụy Trần Long trong "Dòng sông phẳng lặng", vai trùm giang hồ trong phim "Người phán xử" tiền truyện.

Còn Hoa Thúy bén duyên với nghiệp đóng phim từ năm 15 tuổi. Cô gây ấn tượng với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim như: "Cảnh sát hình sự", "Xin hãy tin em", "Người đàn bà không con", "Hà Nội mùa đông 46", "Duyên nghiệp", "Chuyện của Pao",…