Trịnh Sảng: “Tôi vinh hạnh khi được xem là một bình hoa di động”

(Dân trí) - Nữ diễn viên 9x nổi tiếng của Hoa ngữ đã thừa nhận rằng, cô vui khi được khán giả so sánh với một bình hoa trong show truyền hình gần đây. Diễn xuất của Trịnh Sảng vẫn luôn là chủ đề gây tranh cãi.

Trịnh Sảng bắt đầu nổi tiếng nhờ vai diễn Sở Vũ Tiêm trong “Cùng Ngắm Mưa Sao Băng” vào năm 2009. Cùng Dương Tử, Quan Hiểu Đồng, Châu Đông Vũ, cô trở thành Tứ tiểu hoa đán 9x của làng giải trí Trung Quốc.

Tuy nhiên, diễn xuất của Trịnh Sảng không được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao. Nhiều người nhận định rằng, cô nổi tiếng là nhờ vẻ ngoài xinh đẹp và trong sáng. Trịnh Sảng luôn được nhắc đến với biệt danh khá yêu thương “Trinh nữ màn ảnh Hoa ngữ”, “Nữ thần thanh xuân”...

Trịnh Sảng: “Tôi vinh hạnh khi được xem là một bình hoa di động” - 1

Trịnh Sảng luôn được nhắc đến với biệt danh khá yêu thương “Trinh nữ màn ảnh Hoa ngữ”, “Nữ thần thanh xuân”...

Trước những câu hỏi liên quan tới đánh giá của khán giả đối với diễn xuất, Trịnh Sảng mạnh mẽ nói: “Tôi thấy vinh hạnh khi được xem là một bình hoa di động” trong show truyền hình mới đây. Xuất hiện trong chương trình này, gương mặt của Trịnh Sảng tiếp tục được người hâm mộ “soi”. Nhiều người nhận xét nụ cười và thần thái trên gương mặt Trịnh Sảng không còn tự nhiên.

Dù được đánh giá là xinh đẹp nhưng Trịnh Sảng không bao giờ thấy hài lòng với ngoại hình. Gương mặt của cô ngày một thay đổi và liên tục dính tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ.

Trong một chương trình gần đây, khán giả lại chỉ ra sự khác biệt trên gương mặt của Trịnh Sảng với phần má sưng, phần cằm nhọn bất thường và nụ cười có phần “méo mó”. Trước đó, Trịnh Sảng tiết lộ, cô tăng cân nên gương mặt có phần thay đổi nhưng cư dân mạng vẫn liên tục phát hiện những điểm khác biệt trên gương mặt của mỹ nhân 9x.

Trịnh Sảng: “Tôi vinh hạnh khi được xem là một bình hoa di động” - 2

Trịnh Sảng khác lạ trong một show truyền hình gần đây. 

Trịnh Sảng: “Tôi vinh hạnh khi được xem là một bình hoa di động” - 3
Trịnh Sảng: “Tôi vinh hạnh khi được xem là một bình hoa di động” - 4

Trịnh Sảng tuyên bố thấy vinh hạnh khi được xem là một bình hoa di động trên màn ảnh.

Trịnh Sảng: “Tôi vinh hạnh khi được xem là một bình hoa di động” - 5

Gương mặt của nữ diễn viên 9x khiến fan tò mò và nghi ngờ cô mới "can thiệp" chỉnh sửa gương mặt. 

Trước đó, trong show truyền hình thực tế khác, Trịnh Sảng lại gây tranh cãi khi trả lời câu hỏi hỏi về việc có gặp bất cứ khó khăn nào khi trở thành diễn viên hay không. “Nữ thần thanh xuân” thản nhiên bày tỏ, khi tâm trạng không tốt, cô sẽ bỏ quay, không tiếp tục ghi hình nữa, bởi những khó chịu trong người có thể “nổ tung” trong giây lát. Trịnh Sảng còn tiết lộ thêm rằng, bản thân có thể phải mất 1 tháng để có thể xoa dịu những ấm ức chịu trong 1 giờ. Trịnh Sảng còn đưa lời khuyên với Nguỵ Đại Huân nên bỏ quay giống cô khi phải làm việc quá sức liên tục.

Câu trả lời của của Trịnh Sảng đã khiến khán giả bức xúc và cho rằng, nữ diễn viên trẻ có thái độ hỗn hào, vô trách nhiệm, thiếu tôn trọng những đồng nghiệp cùng làm việc. Trước đây, Trịnh Sảng từng trở thành tâm điểm truyền thông khi bị tố chen chỗ đòi đứng giữa dàn sao, tỏ thái độ hỗn láo với đàn chị, trả lời thiếu văn hoá trên mạng xã hội với người hâm mộ, diễn xuất kém sức hút...

Trịnh Sảng: “Tôi vinh hạnh khi được xem là một bình hoa di động” - 6

Trịnh Sảng khiến fan thất vọng khi tuyên bố sẵn sàng bỏ quay nếu cảm thấy không thoải mái. 

Ngoài ra, trong show truyền hình mới, Trịnh Sảng cũng “bóng gió” đề cập tới cuộc tranh chấp tài sản giữa cô và người yêu cũ, Trương Hằng. Tháng 12/2019, làng giải trí Trung Quốc xôn xao trước thông tin Trịnh Sảng và bạn trai, Trương Hằng, đã chia tay. Trước khi có thông tin chia tay của Trương Hằng và Trịnh Sảng, Trương Hằng cũng xóa toàn bộ bài viết liên quan tới bạn gái trên trang cá nhân.

Theo lời giới thiệu ban đầu, Trương Hằng xuất thân trong gia đình giàu có tại Thượng Hải và tốt nghiệp đại học Mỹ. Anh là tổng giám chế của show truyền hình “It's Fighting Robots” mà Trịnh Sảng tham gia. Sau chương trình, hai người trở thành tình nhân. Trương Hằng còn tham gia đầu tư và sản xuất nhiều chương trình lớn tại Trung Quốc. Tuy nhiên, sau đó người hâm mộ phát hiện ra Trương Hằng không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên đi theo bạn gái và “dựa hơi” cô để nổi tiếng.

Trịnh Sảng: “Tôi vinh hạnh khi được xem là một bình hoa di động” - 7

Trịnh Sảng và bạn trai cũ - Trương Hằng chia tay sau 1 năm bên nhau. 

Rạn nứt xảy ra khi cả hai cùng tham gia show một truyền hình và quyết định chấn dứt quan hệ sau đó không lâu. Sau khi dứt khoát với Trương Hằng, nữ diễn viên đã chủ động liên hệ với giới truyền thông yêu cầu xóa bỏ toàn bộ tin tức liên quan đến chuyện tình cảm giữa hai người trước đó. Không trả lời những tin đồn quanh mối quan hệ với Trương Hằng nhưng giới thạo tin tại Trung Quốc cho biết, Trương Hằng và Trịnh Sảng rạn nứt vì tranh chấp tài chính.

Theo truyền thông Trung Quốc, công ty của Trương Hằng mà Trịnh Sảng rót vốn đầu tư gần đây đã ngừng hoạt động nên khả năng, ngôi sao 9x đã mất trắng số tiền đã đầu tư. Một blogger hé lộ, Trịnh Sảng góp vốn hơn 10 triệu Nhân dân tệ vào công ty do 2 người đầu tư. Tháng 10/2019, Trương Hằng yêu cầu Trịnh Sảng đổ thêm vốn vào công ty và không cho phép Trịnh Sảng tham dự vào các quyết sách của công ty. Khi Trịnh Sảng không đồng ý bỏ thêm vốn đầu tư, Trương Hằng đơn phương từ chức bỏ mặc Trịnh Sảng với những khó khăn về tài chính. Đầu năm 2020, Trịnh Sảng còn xuất hiện tại tào án để giao nộp những bằng chứng kiện bạn trai, đòi lại khoản tiền cô đã mất.

Trịnh Sảng: “Tôi vinh hạnh khi được xem là một bình hoa di động” - 8

Nữ diễn viên xinh đẹp đã mất trắng 10 triệu Nhân dân tệ khi đầu tư vào công ty của bạn trai cũ. 

Trịnh Sảng: “Tôi vinh hạnh khi được xem là một bình hoa di động” - 9

Trịnh Sảng đã đâm đơn kiện Trương Hằng để đòi lại số tiền bị mất. 

Trịnh Sảng: “Tôi vinh hạnh khi được xem là một bình hoa di động” - 10

Rất nổi tiếng và được yêu mến nhưng Trịnh Sảng cũng là cái tên gắn với những tin tức tiêu cực, thị phi trên truyền thông. 

Trong chương trình thực tế gần đây, Trịnh Sảng đã trò chuyện với một người bạn. Người này gọi điện cho cô kể rằng, anh bị một người bạn thân 8 năm lừa dối và chiếm dụng tài sản. Số tiền lớn và hiện tại anh không thể đòi lại vì lỡ tin tưởng một người mình từng quý mến và tận tình giúp đỡ. Trịnh Sảng bày tỏ sự cảm thông với người bạn này và khuyên anh nên nhờ luật pháp can thiệp, đòi lại công lý cho mình.

Những chia sẻ của Trịnh Sảng khiến fan nhớ đến cuộc tranh chấp tài chính giữa cô và người yêu cũ, Trương Hằng. Cô sử dụng nhiều từ mạnh mẽ khi chỉ trích hành động của kẻ lừa đảo như “thật kinh tởm khi lừa dối một người hoàn toàn tin tưởng mình”...

Giọng hát của Trịnh Sảng

Mi Vân

Theo Ifeng