Trịnh Gia Dĩnh kết hôn với hoa hậu kém 22 tuổi

(Dân trí) - Ngày 12/8, Trịnh Gia Dĩnh và hoa hậu Hồng Kong - Trần Khải Lâm đã tổ chức đám cưới tai Bali, Indonesia trước sự chứng kiến của bạn bè và người thân. Cô dâu kém chú rể tới 22 tuổi đẹp rạng ngời và quyến rũ với váy cưới cổ điển trong ngày trọng đại.


Ngày hôm qua 12/8, Trịnh Gia Dĩnh và Trần Khải Lâm đã tổ chức hôn lễ trong mơ tại Bali, Indonesia trong sự chúc phúc của bạn bè, người thân. Cặp đôi hò hẹn tìm hiểu được 3 năm trước khi quyết định đi tới hôn nhân.

Ngày hôm qua 12/8, Trịnh Gia Dĩnh và Trần Khải Lâm đã tổ chức hôn lễ trong mơ tại Bali, Indonesia trong sự chúc phúc của bạn bè, người thân. Cặp đôi hò hẹn tìm hiểu được 3 năm trước khi quyết định đi tới hôn nhân.


Cô dâu 27 tuổi Trần Khải Lâm diện váy cưới tuyệt đẹp và gợi cảm. Nụ cười rạng ngời trên môi cô đã nói lên tất cả. Trần Khải Lâm kém Trịnh Gia Dĩnh tới 22 tuổi nhưng khoảng cách tuổi tác khá lớn giữa hai người không bao giờ cản trở tình cảm và sự quan tâm giữa hai người.

Cô dâu 27 tuổi Trần Khải Lâm diện váy cưới tuyệt đẹp và gợi cảm. Nụ cười rạng ngời trên môi cô đã nói lên tất cả. Trần Khải Lâm kém Trịnh Gia Dĩnh tới 22 tuổi nhưng khoảng cách tuổi tác khá lớn giữa hai người không bao giờ cản trở tình cảm và sự quan tâm giữa hai người.


Cô dâu và chú rể khóa môi trong tiếng vỗ tay của người tham dự đám cưới. Được biết, đám cưới tại Bali, Indonesia của cặp đôi tốn khoảng 1 triệu USD.

Cô dâu và chú rể khóa môi trong tiếng vỗ tay của người tham dự đám cưới. Được biết, đám cưới tại Bali, Indonesia của cặp đôi tốn khoảng 1 triệu USD.


Chú rể 49 tuổi hứa hẹn chăm sóc và yêu thương cô dâu 27 tuổi tới cuối đời. Trịnh Gia Dĩnh sinh năm 1969, là ca sĩ, diễn viên có tiếng Hong Kong. Còn Trần Khải Lâm sinh năm 1991, nổi tiếng sau khi đăng quang Hoa hậu Hồng Kong năm 2013. Hai người hẹn hò từ năm 2015.

Chú rể 49 tuổi hứa hẹn chăm sóc và yêu thương cô dâu 27 tuổi tới cuối đời. Trịnh Gia Dĩnh sinh năm 1969, là ca sĩ, diễn viên có tiếng Hong Kong. Còn Trần Khải Lâm sinh năm 1991, nổi tiếng sau khi đăng quang Hoa hậu Hồng Kong năm 2013. Hai người hẹn hò từ năm 2015.


Những giọt nước mắt hạnh phúc trên gương mặt chú rể Gia Dĩnh khi cô dâu Khải Lâm thề nguyện chăm sóc, yêu thương anh suốt đời.

Những giọt nước mắt hạnh phúc trên gương mặt chú rể Gia Dĩnh khi cô dâu Khải Lâm thề nguyện chăm sóc, yêu thương anh suốt đời.


Trịnh Gia Dĩnh từng hò hẹn với những bóng hồng nổi tiếng của Hồng Kong như Vương Hinh Bình, Châu Lệ Kỳ, Xa Thi Mạn trước khi gặp gỡ Trần Khải Lâm vào năm 2015.

Trịnh Gia Dĩnh từng hò hẹn với những bóng hồng nổi tiếng của Hồng Kong như Vương Hinh Bình, Châu Lệ Kỳ, Xa Thi Mạn trước khi gặp gỡ Trần Khải Lâm vào năm 2015.


Giây phút hạnh phúc và ý nghĩa trong cuộc đời Gia Dĩnh và Khải Lâm.

Giây phút hạnh phúc và ý nghĩa trong cuộc đời Gia Dĩnh và Khải Lâm.


Trước hôn lễ, cặp đôi đã có lễ xin đâu. Cô dâu Khải Lâm hạnh phúc khi được chồng bế bồng trong ngày trọng đại. Hoa hậu Hồng Kong năm 2013 nhiều lần chia sẻ hạnh phúc khi tìm thấy người đàn ông hoàn hảo trong cuộc sống.

Trước hôn lễ, cặp đôi đã có lễ xin đâu. Cô dâu Khải Lâm hạnh phúc khi được chồng bế bồng trong ngày trọng đại. Hoa hậu Hồng Kong năm 2013 nhiều lần chia sẻ hạnh phúc khi tìm thấy người đàn ông hoàn hảo trong cuộc sống.

Trịnh Gia Dĩnh kết hôn với hoa hậu kém 22 tuổi - 9


Khoảnh khắc đáng yêu của vợ chồng Gia Dĩnh và Khải Lâm được bạn bè ghi lại.

Khoảnh khắc đáng yêu của vợ chồng Gia Dĩnh và Khải Lâm được bạn bè ghi lại.


Cô dâu chụp ảnh cùng bố mẹ ruột trong ngày trọng đại. Cô dâu Trần Khải Lâm sở hữu gia sản khổng lồ ít người biết. Bố của Trần Khải Lâm kinh doanh dầu mỏ, gia sản ước tính lên đến 1,5 tỷ đô la Hồng Kông (tương đương gần 4,5 ngàn tỷ đồng). Bên cạnh kinh doanh từ dầu mỏ, nhà họ Trần còn còn sở hữu chuỗi cửa hàng tiện lợi trị giá hàng trăm triệu đô la Hồng Kông cùng các công ty con rải rác mọi nơi. Vì thế, khi Khải Lâm bắt đầu hò hẹn Gia Dĩnh, gia đình cô phản đối vì khoảng cách tuổi tác lớn cũng như gia thế không tương xứng.

Cô dâu chụp ảnh cùng bố mẹ ruột trong ngày trọng đại. Cô dâu Trần Khải Lâm sở hữu gia sản khổng lồ ít người biết. Bố của Trần Khải Lâm kinh doanh dầu mỏ, gia sản ước tính lên đến 1,5 tỷ đô la Hồng Kông (tương đương gần 4,5 ngàn tỷ đồng). Bên cạnh kinh doanh từ dầu mỏ, nhà họ Trần còn còn sở hữu chuỗi cửa hàng tiện lợi trị giá hàng trăm triệu đô la Hồng Kông cùng các công ty con rải rác mọi nơi. Vì thế, khi Khải Lâm bắt đầu hò hẹn Gia Dĩnh, gia đình cô phản đối vì khoảng cách tuổi tác lớn cũng như gia thế không tương xứng.


Khải Lâm mời trà và ra mắt mẹ chồng.

Khải Lâm mời trà và ra mắt mẹ chồng.

Mi Vân
Theo Ifeng