Trần Ly Ly giải thích lý do phản đối Minh Hằng

(Dân trí) - Giám khảo Trần Ly Ly đã có những chia sẻ của riêng mình về cuộc thi cũng như giải thích về màn phản đối Minh Hằng trong một chương trình truyền hình.

Chào chị, khán giả xem tập 2 của Vũ điệu đam mê tuần trước vẫn còn không hiểu vì sao chị phản đối Minh Hằng quyết liệt như thế sau khi nhóm Hệ Mặt Trời nhảy lại để thuyết phục ban giám khảo, mặc dù trước đó, chị tỏ vẻ rất thích nhóm này?


Tôi vẫn luôn rất thích đấy chứ? Minh Hằng không chọn đó là quyền của cô ấy, ý kiến cá nhân rất quan trọng, không cho thí sinh vào rất bình thường. Thế nhưng tại sao tôi phản đối khi họ muốn thuyết phục bằng việc nhảy? Nếu như các bạn ấy thuyết phục bằng cách nói, bằng sự duyên dáng hay bằng cái gì đấy vui cho chương trình thì tôi ủng hộ, nhưng nếu nhảy lại để thuyết phục thì không công bằng cho các nhóm khác. Nếu nhóm nào không được chọn và cũng muốn thuyết phục lại thì làm thế nào? Đã thi cử thì chỉ có duy nhất một cơ hội.

Chị có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi ngồi trên ghế giám khảo của Vũ điệu đam mê? Có khác gì so với các cuộc thi trước đó chị từng tham gia không?

Mỗi một cuộc thi có một tiêu chí và mục đích riêng, cho nên sẽ tạo ra những kiểu nhận xét, kiểu đánh giá và phong cách khác biệt nhau. Với cuộc thi này, đối tượng đa số là các bạn trẻ với phong cách bụi bặm, thoải mái, mang hơi thở của thời đại, các bạn rất trẻ và có cá tính mạnh nên cần có sự gần gũi và đồng cảm. Mình làm việc với những người trẻ, mình phải “trẻ” và mình cần sống và suy nghĩ theo cuộc sống của họ, mình cũng phải hiểu họ thì mới đánh giá và cảm nhận được. Khi tôi hiểu được tại sao các bạn ấy lại thể hiện và nhảy như thế, thì tất nhiên sẽ tạo ra cho tôi một phong thái nhận xét khác: phải thoáng, phải thoải mái nhưng cũng phải quyết liệt, phải có cá tính của mình. Tôi rất hứng thú với điều này vì nó khác với những cuộc thi nghiêm túc khác. Bên cạnh đó, tôi cũng học lại nhiều từ các bạn trong thái độ sống, lối suy nghĩ, phản ứng…
 

Đã thi cử thì chỉ có duy nhất một cơ hội
"Đã thi cử thì chỉ có duy nhất một cơ hội"

Theo cách nhìn của riêng chị, chị đánh giá các thí sinh mùa đầu tiên của chương trình Vũ điệu đam mê như thế nào?

Các nhóm/thí sinh trong mùa đầu tiên Vũ điệu đam mê về khả năng cũng khá ngang bằng nhau, cũng có một số thí sinh nổi trội hơn tuy nhiên cũng chưa biết thế nào khi cuộc thi có thời gian dài. Dù thi đội, đôi hay đơn cũng phải có ý chí, nghị lực, sức khỏe, niềm tin, chiến thuật, kĩ năng và những điều đó phải đi được đường dài chứ không chỉ tập trung trong một đêm thi. Để làm được điều ấy, các bạn phải hết sức cố gắng, nếu tại buổi thi nào đó họ bị đuối thì có thể bị loại ngay bất cứ lúc nào dù trước kia rất tốt, nếu không đủ may mắn, không đủ thăng hoa, không đủ sự chuẩn bị… thì sẽ dẫn đến một kết quả không như ý muốn.

 

Các thí sinh trong mùa này tập trung khá nhiều ở các thể loại Hiphop và Popping, Bellydance chưa tốt lắm và Múa đương đại còn quá ít, các thể loại khác cũng không nhiều. Bên cạnh đó, kĩ thuật của các thí sinh cần đột phá hơn, các tổ hợp, các luật động nên phong phú hơn nhiều để làm khán giả thực sự ngạc nhiên. Bên cạnh đó, vì có sự đồng đều và giống nhau giữa các nhóm nên cũng cần sự sáng tạo nhiều hơn nữa. Tuy vậy trong vòng đầu tiên, chương trình không có Biên đạo hỗ trợ, không có Huấn luyện viên, các thí sinh hoàn toàn tự thân vận động, nên với những gì các bạn đã thể hiện là đáng khen rồi.


Trong Vũ điệu đam mê, cách cho điểm của giám khảo sẽ được tính bằng ngôi sao vàng. Vậy thí sinh sẽ làm gì để chinh phục được ngôi sao vàng của chị?

Khi chấm thi lúc nào cũng có một số điểm quan trọng. Điểm quan trọng của tôi đầu tiên là kĩ năng phải tốt, cái thứ hai là dựng bài phải hay làm bài nhảy phải nổi bật, hấp dẫn. Cái thứ ba là truyền cảm hứng, bài nhảy phải có cảm xúc tức là có sự thú vị và diễn xuất tốt. Thứ tư là sự sáng tạo: sáng tạo trong diễn xuất, sáng tạo trong bài dựng, sáng tạo trong cảm xúc và tính cá nhân của mỗi người phải rất cao. Đó là những yếu tố cơ bản, ngoài ra, còn có nhiều điều kiện khác nữa như trang phục, âm nhạc…Tất cả sẽ làm ra một tác phẩm hoàn chỉnh, làm khán giả cảm thấy thích. Trong các yếu tố thì yếu tố cảm xúc đối với tôi là rất quan trọng.

Làm việc với người trẻ thì mình cũng phải trẻ
"Làm việc với người trẻ thì mình cũng phải trẻ"

Điều chị cảm thấy khó khăn nhất khi làm Giám khảo của Vũ điệu đam mê là gì ạ?

Khó khăn nhất là phải đánh giá bài thi vì tất cả những thí sinh tôi đều rất yêu, nhìn thấy đã yêu rồi. Thế hệ trẻ bây giờ quá đáng yêu và sống động. Khi tôi nhìn thấy các bạn ấy tràn đầy năng lượng, tràn đầy nhựa sống và mang đến nhiều điều tốt đẹp, mang đến cảm hứng cho mọi người tôi quá yêu luôn, nên rất khó khăn khi đánh gía rằng ai hơn ai.

Đã trải qua một khoảng thời gian ngồi vào ghế nóng của Vũ điệu đam mê, qua cuộc thi này, chị thấy ưu điểm và nhược điểm chung của các bạn trẻ đam mê vũ đạo ở Việt Nam là gì?

Ưu điểm là sự sáng tạo, các bạn rất hay khi tự học, ngồi với nhau và nghĩ ra mọi thứ. Bên cạnh đó, các thí sinh có một đam mê nhảy lớn, đó là một điều rất đáng khen, vì khi đam mê nhảy họ sẽ có tính cộng đồng cao, tính xã hội và tạo được sự hưng phấn cho mọi người trong cuộc sống. Về nhược điểm, các tiết mục còn chưa thật sự tự tin và lặp lại, chưa tạo ra nhiều những thứ “của riêng mình” và còn chưa nghĩ ngợi sâu về việc làm bài thế nào cho hay, cho hấp dẫn. 

 Cảm ơn chị và chúc chị sẽ luôn thành công với mọi kế hoạch của mình!    

Cao Trí Hòa
Trang điểm: Das Thái
Stylist: Nghĩa
Photo: Lý Võ Phú Hưng