Top 30 Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam khoe dáng trong trang phục vùng miền

B.Phương

(Dân trí) - Top 30 Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam là đại diện của 11 dân tộc khác nhau với nét đẹp riêng và những câu chuyện truyền cảm hứng.

Cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam đã chính thức công bố top 30 thí sinh vào chung kết, đồng thời tung bộ ảnh người đẹp khoe dáng trong trang phục vùng miền, nhận được sự quan tâm từ cộng đồng fan sắc đẹp.

Các thí sinh là đại diện của 11 dân tộc khác nhau, từ người Kinh, Tày, Ê Đê cho đến Chăm, Hoa, Khmer, Nùng... Mỗi người đẹp mặc trang phục đặc trưng của vùng miền kết hợp phụ kiện độc đáo nhằm truyền tải những nét văn hóa thú vị.

Top 30 Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam khoe dáng trong trang phục vùng miền - 1

Thí sinh Nguyễn Thảo Liên (SN 2002) diện trang phục truyền thống của phụ nữ dân tộc Mường. Trang phục gồm áo ngắn, yếm, cạp váy và chân váy. Những họa tiết trên cạp váy được dệt công phu, màu sắc cũng được lựa chọn kỹ lưỡng để đảm bảo vừa rực rỡ nhưng vẫn phải hài hòa với tổng thể trang phục (Ảnh: Ban Tổ chức).

Top 30 Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam khoe dáng trong trang phục vùng miền - 2

Thí sinh H'Cúc Êban (SN 2002), người dân tộc Ê Đê, chia sẻ: "Cuộc sống của tôi - một cô gái Tây Nguyên - không được suôn sẻ. Thế nhưng, tôi đã không đầu hàng số phận, tiếp tục vươn lên, tìm kiếm cơ hội nhờ học tập. Tôi hy vọng có thể đóng góp sức mình, tạo được tầm ảnh hưởng. Từ đó, tôi có thể quan tâm giúp đỡ trẻ em và những cô gái cùng buôn làng, để mọi người có được sự giáo dục tốt nhất, hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Top 30 Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam khoe dáng trong trang phục vùng miền - 3

Thí sinh Nông Thúy Hằng (SN 1999) khoe nhan sắc trong trang phục dân tộc Tày (Ảnh: Ban Tổ chức).

Top 30 Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam khoe dáng trong trang phục vùng miền - 4

Thí sinh Lâm Đàm Thiều Ly (SN 1997) là người dân tộc Nùng Phàn Slình. Cô mặc áo ngắn xẻ tà, quần rộng, kết hợp những phụ kiện bằng kim loại như vòng tay, vòng cổ, hoa tai... (Ảnh: Ban Tổ chức).

Top 30 Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam khoe dáng trong trang phục vùng miền - 5

Đàng Vương Huyền Trân (SN 2001) là thí sinh dân tộc Chăm. Trang phục của cô gồm 4 mảnh vải ghép dọc theo chiều đứng của thân người. Phụ kiện đặc trưng là khăn vải màu sắc rực rỡ, dùng làm thắt lưng ôm sát vòng eo (Ảnh: Ban Tổ chức).

Top 30 Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam khoe dáng trong trang phục vùng miền - 6

Nguyễn Lan Anh (SN 1998) đến từ Đắk Lắk là một trong các đại diện dân tộc Kinh (Ảnh: Ban Tổ chức).

Top 30 Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam khoe dáng trong trang phục vùng miền - 7

Thí sinh Lê Ngọc Mỹ Hoa (SN 2002), đến từ Hà Nam (Ảnh: Ban Tổ chức).

Top 30 Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam khoe dáng trong trang phục vùng miền - 8

Thí sinh Thạch Thu Thảo (SN 2001) mặc trang phục dân tộc Khmer. Người đẹp cao 1,74m, số đo 74-61-88 (Ảnh: Ban Tổ chức).

Top 30 Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam khoe dáng trong trang phục vùng miền - 9

Thí sinh Lục Thị Bình Yên (SN 2002) mặc trang phục truyền thống của người Sán Dìu, gồm khăn đội đầu, áo dài ngang đầu gối, yếm trắng, váy xẻ nhiều lớp (Ảnh: Ban Tổ chức).

Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam là cuộc thi cấp quốc gia, tổ chức từ năm 2007. Lần tổ chức gần nhất là 2013. Sau 9 năm, cuộc thi trở lại với diện mạo mới. Chung kết sẽ diễn ra vào tối 16/7 tại TPHCM. Thí sinh thắng cuộc nhận phần thưởng 300 triệu đồng và trở thành đại diện Việt Nam thi Miss Earth 2022.