“Tôi không thích lợi dụng tình cảm làm scandal”

(Dân trí) - Đó là những chia sẻ cởi mở và vui vẻ của ca sỹ trẻ Bảo Trâm - top 3 Vietnam Idol 2012, khi được hỏi về chuyện tình cảm. Ngoài ra, Bảo Trâm cũng đang ấp ủ những dự án cho con đường âm nhạc sắp tới của mình.

Chào Trâm, trong cuộc thi Vietnam Idol năm ngoái, Trâm là một gương mặt được rất nhiều khán giả kỳ vọng sẽ làm nên chuyện. Đến nay đã gần một năm trôi qua rồi, cảm xúc của Trâm hiện giờ thế nào?

Trước tiên, Trâm xin gửi đến tất cả khán giả, những người đã ủng hộ Bảo Trâm kể từ khi tham gia cuộc thi Vietnam Idol cho đến bây giờ. Trâm biết, trong khoảng thời gian mình tham gia cuộc thi này đã có rất nhiều người hâm mộ quan tâm và dành tình cảm cũng như sự kỳ vọng rất lớn cho Trâm. Nhưng Trâm nghĩ, sân chơi nào cũng chỉ có một giải thưởng cao nhất và yếu tố may mắn cũng là một phần rất quan trọng bên cạnh sự nỗ lực của mình.

Với Trâm, cuộc thi Vietnam Idol như là một câu chuyện tình thú vị mặc dù cái kết không như mình mong muốn. Thật sự là vào thời điểm đó, khi dừng lại ở top 3, Trâm cũng rất buồn. Tuy nhiên, buồn nhưng không hề “cay cú”. Vì Trâm nghĩ, có lẽ mình chưa may mắn vào lúc đó nên dù có buồn, Trâm vẫn đối diện với nó hết sức bình tĩnh và quan trọng là Trâm còn là một người rất trẻ, Trâm cũng chưa được đào tạo qua trường lớp âm nhạc nào. Vì vậy, những nỗ lực trên con đường dài đang chờ đợi ở phía trước mới thật sự là những cái đích đến để Trâm chinh phục.

Trâm ví cuộc thi Vietnam Idol như một câu chuyện tình nhưng dù sao nó cũng chỉ là một sân chơi. Còn trong tình yêu thật sự thì Bảo Trâm là người như thế nào nhỉ? Có “nổi loạn”, có “cay cú” khi bị thất bại không?

Thật ra, với tình yêu ngoài đời thường thì Trâm cũng như vậy thôi. Có thể nói, Trâm là một cô gái luôn bình tĩnh trong mọi việc dù căng thẳng nhất. Trâm luôn đón nhận tất cả với tâm thế thoải mái nhất. Vì mình không chỉ sống ích kỷ cho riêng bản thân mình mà còn cho cả những người thân yêu bên cạnh mình nữa mà. Trâm luôn cố gắng cân bằng cuộc sống và cả chuyện tình yêu (nếu có) để bản thân mình và cả người thân đều có thể vui vẻ bên nhau. Chính vì vậy mà trong MV đầu tay của Trâm là Chỉ còn những mùa nhớ, Trâm cũng gửi gắm đến khán giả thông điệp như vậy.


MV Chỉ còn những mùa nhớ của Bảo Trâm

Nhắc đến chuyện tình yêu, Trâm có nghĩ đây là một yếu tố hỗ trợ rất nhiều cho cảm xúc của ca sỹ khi hát? Làm sao Trâm có được những cảm xúc chân thật để diễn tả được tâm trạng trong các ca khúc về tình yêu nói chung và bài Chỉ còn những mùa nhớ nói riêng?Và Trâm có thể bật mí một chút về tình trạng “yêu đương” hiện tại của mình được không?

(Cười) Hiện tại, Trâm không yêu ai và vẫn đang “một mình” ạ. Hơn nữa, thời điểm này Trâm đang học năm cuối đại học cộng với khá nhiều dự án mà Trâm và ê kip sẽ thực hiện trong thời gian tới nên Trâm cũng không có nhiều thời gian để dành cho chuyện yêu đương lắm. Còn việc lấy cảm xúc khi hát, Trâm  cứ góp nhặt cảm xúc qua những lần “cảm nắng” và thể hiện lên câu chuyện thôi, thỉnh thoảng cũng có một chút của mình trong đó hoặc đôi khi lại là cảm xúc của những cuộc tình mình được chứng kiến nữa.

Nhưng Trâm có thấy là mình cũng nên cần một “người yêu hờ” không vì trong showbiz hiện giờ, các ca sỹ trẻ cũng hay dùng cách phô trương chuyện tình cảm với truyền thông báo chí nhằm thu hút sự chú ý và nổi tiếng nhanh hơn. Trâm cũng là một ca sỹ trẻ mới vào nghề, Trâm nghĩ sao về điều này?

Mỗi người có một quan điểm khác nhau về chuyện tình cảm. Riêng Trâm thì thấy rằng, việc giữ kín cũng như không lợi dụng chuyện tình cảm làm tin “hot”  là một cách giữ gìn cảm xúc và thể hiện sự trân trọng với những cảm xúc đó. Bản thân Trâm nghĩ, trong tình cảm, chúng ta nên yêu nhiều về chất hơn là yêu nhiều về lượng  và hãy đảm bảo yêu một người đủ sâu sắc để cảm xúc được trọn vẹn nhất có thể. (cười)

Trâm không muốn lợi dụng tình cảm để làm scandal
"Trâm không muốn lợi dụng tình cảm để làm scandal"

Trở lại chuyện chuyên môn nhé! Trong MV mới phát hành và nếu ai theo dõi Trâm trong tiểu phẩm nhạc kịch mà Trâm đã từng diễn, mọi người đều khá bất ngờ trước khả năng diễn xuất của Trâm. Trâm có nghĩ mình sẽ lấn sang điện ảnh vào một ngày nào đó không?

Thật ra, đây là MV đầu tay của Trâm nên Trâm cũng không tránh khỏi một chút gượng gạo. Trâm rất cảm ơn những lời đánh giá tích cực của mọi người về khả năng diễn xuất của mình. Bản thân Trâm cũng đam mê diễn xuất lâu rồi và Trâm nghĩ sau này khi bạo dạn trước ống kính hơn thì Trâm sẽ có những cách biểu cảm tự nhiên để thể hiện tốt hơn. Ngoài ra, Trâm cũng hy vọng trong thời gian tới mình sẽ được thử sức ở cả lĩnh vực điện ảnh hay diễn xuất ở nhiều loại hình sân khấu khác nhau.


Một trích đoạn nhạc kịch mà Bảo Trâm từng tham gia

Là một sinh viên năm cuối với vốn tiếng Anh rất tốt và cũng đã từng thể hiện nhiều ca khúc tiếng Anh nổi tiếng thế giới rất hay. Trâm cũng từng có ý định đi du học sau khi tốt nghiệp đại học. Hiện tại, kế hoạch của Trâm thế nào? Bố mẹ có tác động đến việc quyết định của Trâm không?

Trâm rất cảm ơn anh và mọi người đã dành lời khen cho Trâm. Về khả năng ngoại ngữ thì Trâm khá tự tin với “một ít vốn liếng” của mình nên trước đây, Trâm cũng có ý định đi du học. Tuy vậy, bố mẹ Trâm mong muốn Trâm có thể được theo đuổi ước mơ của mình, nhất là khi Trâm còn trẻ. Bản thân Trâm cũng nghĩ đã đến lúc mình phải chọn lựa một con đường cho mình. Hiện tại, Trâm sẽ theo đuổi sự nghiệp ca hát trong nước, nhưng biết đâu trong tương lai, Trâm lại phát triển ở một quy mô rộng hơn. Và chắc chắn là, việc đó đòi hỏi Trâm cần phải trau dồi thêm ở những môi trường tiên tiến của nước ngoài chẳng hạn.

Trâm có thể chia sẻ về kế hoạch sắp tới của mình với khán giả được không?

Sắp tới, Trâm đang tiến hành thu  âm những ca khúc mà trong suốt thời gian tham gia Vietnam Idol cũng như các ca khúc khác được khán giả ủng hộ để làm món quà tri ân gửi tới tất cả mọi người. Ngoài ra, Trâm cũng sẽ thực hiện một số MV mới với nhiều phong cách, song song với việc thử nghiệm các ca khúc mang tiết tấu sôi động, trẻ trung. Nhưng chắc chắn là Trâm vẫn sẽ trung thành theo đuổi thể loại nhạc Blue mà mình yêu thích. Và một việc cuối cùng là Trâm cũng phải tập trung để hoàn tất chương trình năm cuối đại học bên cạnh các dự án âm nhạc.


Bảo Trâm hát tặng mọi người ca khúc giáng sinh trong buổi ra mắt MV đầu tay 

Cảm ơn Bảo Trâm về cuộc trò chuyện này và chúc bạn sẽ thành công với những kế hoạch sắp tới!

Mời độc giả cùng ngắm bộ ảnh mới nhất với nhiều phong cách khác nhau của Bảo Trâm


Cao Trí Hòa
Cao Trí Hòa
Cao Trí Hòa
Cao Trí Hòa
Cao Trí Hòa
Cao Trí Hòa
Cao Trí Hòa
Cao Trí Hòa
Cao Trí Hòa
Cao Trí Hòa
Cao Trí Hòa
Cao Trí Hòa
Cao Trí Hòa
Cao Trí Hòa
Cao Trí Hòa

Cao Trí Hòa