"Tôi không nghĩ nhiều tới tương lai"

(Dân trí) - Trò chuyện với tạp chí Fashion của Ba Lan, siêu mẫu nổi tiếng Anja Rubik tiết lộ là cô chưa lên kế hoạch gì cho tương lai nhưng cô cũng mơ sẽ được làm mẹ trong vòng 10 năm nữa.

Anja Rubik, 23 tuổi là một trong những siêu mẫu Ba Lan nổi tiếng nhất thế giới. Người đẹp tóc vàng cao 1,79m này từng xuất hiện trong nhiều chiến dịch quảng cáo của các nhãn hiệu thời trang danh tiếng như: Chloé, Chanel, Tommy Hilfiger, Oscar de la Renta, Versace, Christian Dior, Dolce & Gabbana, Gianfranco Ferrè, Dsquared2, Jimmy Choo, Giorgio Armani, Roberto Cavalli, Bottega Veneta, Estée Lauder, Gap...
 
"Tôi không nghĩ nhiều tới tương lai" - 1

 

Là niềm tự hào của thời trang Ba Lan, vì thế không ngạc nhiên khi Anja Rubik luôn được các tạp chí trong nước săn đón để phỏng vấn mỗi khi cô về nước, dưới đây là bài phỏng vấn mới nhất của tạp chí Fashion Ba Lan với siêu mẫu cá tính này:

 

Cô cảm thấy thế nào mỗi khi về thăm nhà?

 

Tôi cảm thấy cực kỳ thoải mái và dễ chịu ngay từ khi hạ cánh xuống sân bay Ba Lan.

 

Cô có quan tâm tới sự phát triển của thời trang trong nước không?

 

Tất nhiên, tôi thấy ngành công nghiệp thời trang ba Lan có nhiều tiến bộ rõ rệt trong vài năm gần đây. Những nhà thiết kế mà tôi yêu thích là Maciej Zień và Łukasz Jemioła.
 
"Tôi không nghĩ nhiều tới tương lai" - 2

 

Còn cô, cô thường mặc đồ của nhãn hiệu nào?

 

Tôi trung thành với đồ hiệu Chloe, Yves Saint Laurent, Marni và gần đây là Gucci

 

Cô có phải là người chạy theo mốt không?

 

Không, tôi không chạy theo mốt mà luôn cố gắng tạo nên phong cách của riêng mình. Thực ra, thời điểm này, bạn không thể nói cái gì là mốt, cái gì không. Mẹ tôi thường gọi điện cho tôi hỏi: "Mẹ nên mua gì, cái gì đang là mốt?" và tôi trả lời: "Mẹ cứ mặc những gì mẹ thích và hợp với mình là được". Mỗi nhãn hiệu có một phong cách riêng và bạn cũng nên như thế.
 
"Tôi không nghĩ nhiều tới tương lai" - 3

 

Cô có tiêu nhiều tiền vào quần áo không?

 

Tôi luôn cố gắng để kiềm chế thói quen mua sắm vô độ vì nhiều khi tôi mua những thứ rất vớ vẩn và quá đắt tiền. Gần đây tôi sắm nhiều đồ H&M Zara, tôi thấy đồ của hai nhãn hiệu này vừa rẻ vừa đẹp. Tôi cũng thường có thói quen xách một chiếc túi đắt tiền đi kèm bộ quần áo rẻ tiền hoặc đi giày đắt tiền nhưng mặc váy giá bình dân.
 
"Tôi không nghĩ nhiều tới tương lai" - 4

 

Cô hay mua quần áo hay giày dép ,túi cách?

 

Tôi thích mua áo khoác, tôi mua rất nhiều áo khoác, mỗi cái một kiểu, một nhãn hiệu. Đôi khi có những cái tôi chẳng bao giờ mặc tới. Tôi cũng thích khuyên tai và túi xách.

 

Cô rất hay thay đổi kiểu tóc...?

 

Tôi thích thử những kiểu tóc mới và không ngại thay đổi hình ảnh, có thể sắp tới tôi sẽ nhuộm tóc đen.
 
"Tôi không nghĩ nhiều tới tương lai" - 5

 

Trong thế giới người mẫu của cô có tồn tại tình bạn thực sự hay không?

 

Nếu chúng tôi không thể thân nhau, thường là vì chúng tôi quá bận rộn và không thể gặp nhau thường xuyên. Tất nhiên, trong bất cứ ngành nghề gì bạn cũng sẽ có sự cạnh tranh nhưng chúng tôi không ghen ghét đố kỵ nhau như các bạn vẫn thường nghĩ.

 

Cô hiện đã có người yêu?

 

Vâng, tôi rất hạnh phúc, người yêu tôi cũng là người mẫu, anh ấy là nguồn động viên lớn của tôi trong cuộc sống.
 

Thời gian rảnh rỗi cô thích làm gì?

 

Tôi thích đọc sách, đi xem phim, tập yoga và đi chơi với vài cô bạn.

 

Kế hoạch tương lai của cô là gì?

 

Tôi không nghĩ nhiều về tương lai. Tôi là người sống cho hiện tại, tôi may mắn vì có một công việc tốt, thuận lợi và tôi hài lòng với cuộc sống của tôi.
 
"Tôi không nghĩ nhiều tới tương lai" - 6

 

Cô sẽ định cư hẳn ở New York chứ?

 

Tôi thích thành phố này nhưng không có kế hoạch định cư ở đó. Tôi muốn sống tại một ngôi nhà gần biển. Trong tương lai, nếu lập gia đình và có con, tôi sẽ rời khỏi New York.
 
"Tôi không nghĩ nhiều tới tương lai" - 7

 

Chùm ảnh của siêu mẫu Anja Rubik trên tạp chí Numero tháng 4/2009:


"Tôi không nghĩ nhiều tới tương lai" - 8


"Tôi không nghĩ nhiều tới tương lai" - 9


"Tôi không nghĩ nhiều tới tương lai" - 10


"Tôi không nghĩ nhiều tới tương lai" - 11


"Tôi không nghĩ nhiều tới tương lai" - 12


"Tôi không nghĩ nhiều tới tương lai" - 13


"Tôi không nghĩ nhiều tới tương lai" - 14


 

Vĩnh Ngọc

Theo FS