“Tôi không giỏi giữ người yêu”

(Dân trí) - Đó là lời thú nhận của “công chúa nhạc đồng quê” Taylor Swift với độc giả của tạp chí Cosmopolitan. Nữ ca sĩ 22 tuổi từng có quan hệ với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, và đáng tiếc các mối tình này chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn.

Chàng trai mới nhất bị phát hiện đang hò hẹn với người đẹp 22 tuổi là Harry Styles, thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng One Direction. Chàng ca sĩ tuổi teen đã bị bắt gặp rời khỏi khách sạn nơi Taylor đang nghỉ ở New York hai lần trong tuần vừa qua. Cặp đôi này cũng công khai nắm tay trên phố và đi dạo trong công viên hồi đầu tuần. Họ không ngại ngần che giấu mối tình “chị em” của mình và trở thành một trong những cặp tình nhân trẻ “nóng” nhất Hollywood hiện nay.
 
Taylor Swift thừa nhận, cô không phải là người giỏi trong việc duy trì các mối quan hệ tình yêu.
Taylor Swift thừa nhận, cô không phải là người giỏi trong việc duy trì các mối quan hệ tình yêu.

 

Trong khi các fan đang cầu chúc cho cặp tình nhân đẹp này ở bên nhau dài lâu thì Taylor lại tỏ ra mơ hồ về tương lai mối quan hệ của cô. Taylor thổ lộ rằng, cô là một cô gái không giỏi trong việc giữ các chàng trai bên mình.

 

“Tôi không biết cách làm cho mối quan hệ của mình dài lâu”, Taylor nói. Người đẹp của Mỹ buồn bã chỉ ra bằng chứng là những mối tình trong quá khứ của cô “Tất cả đều không kéo dài và tôi không hiểu tại sao lại thế. Chỉ mong rằng tương lai tôi sẽ gặp may”.

 

Xinh đẹp, tài năng, thành đạt, Taylor có tất cả những gì mà một cô gái mong muốn. Cô cũng từng hò hẹn với những anh chàng điển trai của Hollywood như Taylor Lautner, Jake Gyllenhaal và Connor Kennedy. Nhưng những mối quan hệ này đều rất chóng vánh. Taylor thành thật nói, cô không đòi hỏi quá cao ở người yêu, cũng chẳng bận tâm tới khoảng cách tuổi tác, nhưng mọi thứ đến với cô đều rất nhanh và qua đi cũng rất chóng.
 
Nữ ca sĩ 22 tuổi không có tiêu chuẩn đặc biệt nào dành cho người yêu.
Nữ ca sĩ 22 tuổi không có tiêu chuẩn đặc biệt nào dành cho người yêu.
 

“Tôi chẳng có nguyên tắc gì trong chuyện hò hẹn. Tôi cũng không bận tâm tới chiều cao, tuổi tác, ngành nghề hay những thứ đại loại thế của đối phương. Tất cả những điều đó chẳng có nghĩa lý gì. Tôi chỉ nghĩ tới cá tính của người đó”, Taylor tâm sự.

 

Nữ ca sĩ của những bản tình ca cũng thừa nhận rằng, cô không thể từ chối những anh chàng ưa nổi loạn. Ca khúc I Knew You Were Trouble của Taylor được viết khi cô phạm một sai lầm tới lần thứ hai.
 
Taylor Swift cũng thừa nhận, cô không thể bỏ qua những anh chàng nổi loạn
Taylor Swift cũng thừa nhận, cô không thể bỏ qua những anh chàng nổi loạn

 

“Tôi không thể cưỡng lại được. Đôi lúc có một điều gì đó thôi thúc hay một sự hấp dẫn khó cưỡng lại đẩy tôi lao vào những mối quan hệ nguy hiểm với một người luôn sẵn sàng làm tôi tổn thương. Ca khúc I Knew You Were Trouble được tôi viết trong hoàn cảnh đó cùng lời nhắn gửi: đừng chỉ đặt niềm tin vào bản năng của mình và quên đi những mối nguy hiểm”.

 

Dù có trong tay nhiều thứ và là một trong những cô gái mà mọi chàng trai trên thế giới đều khao khát, nhưng Taylor thừa nhận, đôi khi cô phải đóng kịch và che giấu đi những khoảnh khắc thiếu tự tin những lúc cần thiết. Những lúc đó, cô sẽ bỏ lại tất cả những điều phiền muộn sau lưng và lao về phía trước.
 
Anh chàng Harry Styles sẽ ở bên Taylor Swift được bao lâu?
Anh chàng Harry Styles sẽ ở bên Taylor Swift được bao lâu?

 

 

Mi Vân