Thúy Vinh “phản pháo” Thanh Thảo

(Dân trí) - “Ban đầu tôi định im lặng, giải quyết mọi việc nhẹ nhàng nhưng những gì cô ấy phát ngôn gần đây vượt quá sức chịu đựng của tôi vậy nên tôi phải lên tiếng. Cô ấy đã vu khống tôi,” Thúy Vinh nói về những khúc mắc gần đây với Thanh Thảo.

“Ban đầu tôi định im lặng, giải quyết mọi việc nhẹ nhàng thôi nhưng những gì cô ấy phát ngôn gần đây vượt quá sức chịu đựng của tôi vậy nên tôi phải lên tiếng. Tôi cũng xin nói rằng tôi chỉ nói một lần này duy nhất và sẽ không trả lời những câu hỏi liên quan đến vấn đề này nữa. Về những gì Thanh Thảo đã phát ngôn trong cuộc họp báo của nam ca sĩ Lâm Thanh Phong, có nhiều điều cô ấy đã vu khống tôi.

Tôi muốn gặp trực tiếp báo chí để nói một lần cho hết về câu chuyện gây xôn xao giữa tôi và Thảo gần đây. Tôi sẽ thẳng thắn trả lời hết tất cả mọi câu hỏi của báo chí về vấn đề này. Hôm nay trong cuộc họp có thư ký sẽ ghi lại nội dung cuộc họp và tôi sẽ xin 1 số chữ ký của các anh chị. Sau buổi họp báo này nếu Thanh Thảo còn tiếp tục nói sai sự thật thì tôi sẽ gửi công văn lên lên Cục Bảo Vệ An Ninh Văn Hóa để đề nghị họ điều tra, xác minh để bảo vệ danh dự của mình,” Thúy Vinh mở đầu câu chuyện.


Thúy Vinh “phản pháo” Thanh Thảo - 1

Thúy Vinh “phản pháo” Thanh Thảo - 2

“Có hai điều Thanh Thảo nói và tôi hoàn toàn công nhận, đầu tiên cô ấy đúng là đang giữ số cổ phần lớn nhất, 60%. Dù sự thật, nhưng cô ấy không đóng góp gì về tiền bạc mà chỉ là đóng góp về danh tiếng của mình. Nhưng tôi xin khẳng định vẫn tôn trọng và đồng ý rằng với 60% cổ phẩn cô ấy là cổ đông lớn nhất. Việc cô nói cô ấy không có một chức danh gì ở công ty là sao? Cô ấy là cổ đông lớn nhất còn gì?

Còn chuyện Thanh Thảo bước chân vào công ty cần phải có chữ ký của tôi là có thật, tôi xác nhận điều đó. Vừa rồi công ty Music Box bị mất trộm, phòng giám đốc bị mất sạch hồ sơ giấy tờ. Phòng giám đốc đó chỉ có tôi và mẹ của Thảo có chìa khóa mà thôi. Sau đó trên phòng thu cũng bị mất những thứ quan trọng nhất như là: Micro, Sound card, Card mix, đàn oocgan. Sau khi điều tra, các bảo vệ công ty đã khai là Bảo Dũng – em trai của Thanh Thảo đã vào công ty và lấy đồ của công ty đi.

Cơ quan điều tra đã mời Bảo Dũng lên và nhận được lời khai của Bảo Dũng rằng: “Chị Thảo đã nói em vào công ty lấy đồ ra.” Tôi đã yêu cầu cơ quan công an thu hồi lại để trao trả cho công ty. Sự việc xảy ra trong ngày 19 và 20 tháng 4. Có lẽ Thanh Thảo nghĩ đây là một việc đơn giản nhưng tự ý lấy đồ của công ty đã là một việc vi phạm pháp luật. Vì tôi trình báo với cơ quan công an và họ đã tiến hành xác minh, điều tra, đó là lý do vì sao không chỉ có Thảo mà bất kỳ ai cũng không được phép bước vào công ty nếu chưa được phép,” Thúy Vinh “phản pháo” về những gì Thanh Thảo nói trên báo chí gần đây.

Thúy Vinh “phản pháo” Thanh Thảo - 3


Thúy Vinh “phản pháo” Thanh Thảo - 4
Những giấy tờ Thúy Vinh mang ra để kiểm chứng

Về những vấn đề mà Thanh Thảo đã phát ngôn và Thúy Vinh cho rằng mình bị vu khống, Thúy Vinh nói: “Khi Thanh Thảo nói mình bị giả mạo chữ ký, cô ấy nên cẩn thận và đi giám định trước khi phát ngôn điều gì. Nếu Thanh Thảo nghi ngờ có thể đưa chữ ký ra để xin giám định nhưng nếu chưa có kết quả thẩm định mà Thanh Thảo đã khẳng đjnh trước báo giới là: “Thúy Vinh giả mạo chữ ký của tôi để hợp thức hóa chức danh Chủ tịch HĐQT thì điều này gây mất uy tín, hạ nhục danh dự của tôi và nếu vậy Thanh Thảo sẽ vi phạm pháp luật. Tôi mang theo đây những giấy tờ phô tô của công ty, các bạn có thể kiểm chứng sơ qua xem những chữ ký này có bị giả mạo không?

Còn việc cô ấy nói rằng tiền nhạc chuông nhạc chờ của Thanh Thảo và các ca sĩ khác đều chuyển hết vào công ty của Thúy Vinh là một sự vu khống trầm trọng và nhục mạ danh dự của tôi. Tôi đề nghị Thanh Thảo đưa ra bằng chứng chứng minh tôi chuyển toàn bộ doanh thu từ Music Box về công ty riêng của tôi rồi hãy nói.

Thứ nhất: Công ty Music Time có thật nhưng không phải công ty riêng của tôi. Thứ 2: Tiền gửi về tài khoản của Music Box làm thế nào tôi có thể chuyển qua Music Time? Người ta gửi tiền về tài khoản của Music Box, rồi Music Box xuất hóa đơn đỏ cho khách hàng và Music Box vẫn chấp hành nghĩa vụ thuế cho cơ quan thuế. Làm sao tôi có thể chuyển cho một công ty khác được đây? Câu này Thanh Thảo hoàn toàn bịa đặt, không có chứng cứ và là một sự vu khống đối với tôi.

Thúy Vinh “phản pháo” Thanh Thảo - 5
Thúy Vinh và Thanh Thảo thời còn thân thiết

Tôi cũng xác nhận rằng đúng là Music Time cũng đã được Music Box ủy quyền trong lĩnh vực kinh doanh nhạc chuông nhạc chờ. Tuy nhiên trong lĩnh vực này, Music Box đang ký hợp đồng với 6, 7 công ty và Music Time cũng là một trong số đó. Tất cả những công ty kinh doanh nhạc chuông nhạc chờ làm ăn với nhà mạng, họ đều phải trích lại một phần lợi nhuận để trả cho Music Box như vậy thì Music Box có lợi chứ? Ngoài việc Music Box có tiền từ công việc kinh doanh của chính mình, họ còn nhận được thêm tiền của những công ty khác nữa, trong đó có Music Time. Trách nhiệm của tôi là kinh doanh, tăng doanh thu cho công ty, vậy thì đó là công việc làm ăn tốt của công ty chứ?”

Về những ca sĩ độc quyền của công ty, Thúy Vinh khẳng định chị sẵn sàng để bất kỳ ai muốn ra đi đều được ra đi. Tuy nhiên, họ phải tôn trọng hợp đồng đã ký và sẽ phải bồi thường như đã thỏa thuận. “Trên nguyên tắc, tôi đã đồng ý cho Ngô Kiến Huy rời khỏi công ty,” Thúy Vinh tiết lộ, tuy nhiên cô ấy cũng khẳng định để được ra đi thì Ngô Kiến Huy cần giải quyết xong các thủ tục giấy tờ thanh lý hợp đồng, bồi thường rồi muốn đi đâu thì đi.

“Tôi sẵn sàng chuyển hượng hợp đồng của Ngô Kiến Huy cho Thanh Thảo nhưng cô ấy cần phải trả một cái giá cho việc mua lại hợp đồng đó. Dù đã đầu tư cho Ngô Kiến Huy khoảng hơn 2,6 tỷ đồng nhưng cái giá tôi đã đưa ra cho cô ấy chỉ là một con số tượng trưng, khoảng 300 triệu. Tôi không muốn giữ một người đã không còn nhiệt huyết, không muốn vì Huy mà ảnh hưởng tới những ca sĩ khác nếu tôi đi kiện, tôi sẵn sàng để Huy ra đi. Nhưng hiện tôi chưa thấy Thanh Thảo trả lời,” Thúy Vinh khẳng định.

Thúy Vinh “phản pháo” Thanh Thảo - 6
Thanh Thảo

Về những phát biểu của Ngân Khánh trong thời gian qua, Thúy Vinh cho biết cô không sốc “vì có nhiều chuyện còn sốc hơn nhiều” nhưng khá buồn. “Về chuyện lương bổng, tôi xin trả lời như sau: Chuyện trả lương chúng tôi có làm việc đó đều dặn vào ngày 05 hàng tháng khi có chữ ký của cả 2 bên. Vào đầu mỗi năm mới chúng tôi sẽ làm Xác nhận đầu tư (có chữ ký của 2 bên) nhưng đầu năm 2011 nhân viên Music Box có làm xác nhận đầu tư cho các ca sĩ nhưng chỉ có Ngô Kiến Huy là ký vào xác nhận còn Ngân Khánh thì nhất định không chịu ký.

Ngân Khánh nói để về nhà coi lại và cứ kéo dài thời gian trì hoãn việc ký xác nhận. Nhân viên của Music Box yêu cầu Ngân Khánh ký xác nhận thì mới trả lương cho Ngân Khánh. Tôi thấy tính hình vậy nên nói nhân viên cứ trả lương cho Ngân Khánh đàng hoàng. Chuyện Ngân Khánh có ký hay không thì tùy cô ấy. Ngân Khánh muốn phủi bỏ toàn bộ công sức và tiền bạc của Music Box thì tôi cũng đành chấp nhận. Ngân Khánh không coi Music Box là nhà của mình nữa thì cứ tôn trọng những điều khoản trong hợp đồng. Dù Ngân Khánh không chịu ký xác nhận đầu tư thì tôi vẫn có những hóa đơn chứng từ (hóa đơn đỏ) chứng tỏ việc tôi đã đầu tư cho cô ấy.”

Thúy Vinh “phản pháo” Thanh Thảo - 7
Thúy Vinh

Thúy Vinh tâm sự, chị sẵn sàng mua lại cổ phần của Thanh Thảo nếu “búp bê” muốn bán: “Nói thật lòng tôi cũng muốn giải quyết, thương thảo một cách nhanh nhất để tránh gây ảnh hưởng và mệt mỏi cho cả 2 bên. Gần đây nhất tôi có đưa ra 1 số phương án để giải quyết 1 cách hợp lý nhất nhưng chưa thấy Thanh Thảo trả lời. Tôi chưa bao giờ muốn Thanh Thảo ra đi nhưng nếu Thanh Thảo muốn bán cổ phần thì tôi sẵn sàng mua lại.”

Cuối cùng, Thúy Vinh kết luận: “Gần đây vì các phát ngôn của Thanh Thảo mà đối tác đang làm việc với Music Box hoang mang. Tôi xin phép được nhờ giới truyền thông báo chí để khẳng định Music Box hiện nay vẫn hoạt động bình thường và tôi vẫn đang trực tiếp điều hành. Tôi vẫn là người trực tiếp quản lý mọi show diễn và truyền thông của các ca sĩ: Ngân Khánh, Ngô Kiến Huy, Nam Cường, Justin Nguyễn, Thụy Anh, nhóm P&P. Tất cả các hợp đồng biểu diễn của các ca sĩ trên nếu không phải là hợp đồng ký kết trực tiếp với Music Box đều là vi phạm phát luật. Khi nào có quyết định chấm dứt hợp đồng với bất ký ca sĩ nào chúng tôi sẽ công bố.”

 
Phan Anh