Thúy Ngân bật khóc khi nhớ "cảnh diễn bất hiếu" với cố diễn viên Nguyễn Hậu

(Dân trí) - “Nhìn gương mặt của chú Nguyễn Hậu hiền lành phải cam chịu một nàng dâu bất hiếu, đầy nhẫn tâm, hỗn láo thực sự tôi cảm thấy rất đau lòng, tôi đã cố gắng kềm lòng không khóc để hoàn thành vai diễn”, diễn viên Thúy Ngân bật khóc khi nhớ lại những phân đoạn mình đã thể hiện trong phim cùng cố diễn viên Nguyễn Hậu.

Trong thời gian gần đây, bộ phim “Gạo nếp gạo tẻ” đang tạo nên cơn sốt với khán giả truyền hình phía Nam. Đặc biệt vai Hân do Á khôi Thúy Ngân đảm nhận là một người tính cách đanh đá, ích kỷ và bất hiếu với bố chồng hiền lành hay xem trọng tiền hơn chồng đã khiến khán giả ghét cay ghét đắng.

Nhưng cũng chính tính cách của nhân vật Hân đã giúp Thúy Ngân được khán giả chú ý nhiều hơn, nhận được nhiều sự quan tâm của đông đảo khán giả từ thương đến ghét.

Á khôi Thúy Ngân bị khán giả ghét bởi vai Hân trong phim Gạo nếp gạo tẻ
Á khôi Thúy Ngân bị khán giả ghét bởi vai Hân trong phim "Gạo nếp gạo tẻ"

Không sợ khán giả chửi

Thúy Ngân sinh ra trong gia đình không có ai tham gia hoạt động nghệ thuật, ba Thúy Ngân làm chuyên ngành về luật nên cô cũng bị ảnh hưởng, khắt khe với bản thân nên khi hoạt động nghệ thuật cô không chọn scandal để đi lên.

“Nhà tôi cũng chỉ là trung lưu, không quá giàu cũng không khó khăn nên tôi không áp lực nhiều về tiền bạc. Nhưng từ lúc lập nghiệp đến giờ tôi chưa bao giờ xin tiền của gia đình. Tôi chỉ mong muốn chứng tỏ bản thân là người có thực lực để ba mẹ an tâm”.

Á khôi Thúy Ngân hoạt động nhiều trong 3, 4 năm gần đây. Trước đó cô cũng có tham gia vài phim nhưng không được chú ý. Thúy Ngân cho biết, có lẽ đây là vai diễn màu sắc nhất mà cô từng nhận khi tất cả cảm xúc hỉ nộ ái ố đều phải trải qua hết.

“Thậm chí tôi còn có cảm giác mình mất hết tất cả, từ một bà hoàng xuống thành nàng lọ lem trong chớp mắt. Nhân vật này thay đổi tôi nhiều lắm. Ngày xưa tôi là người rất khắt khe với bản thân, nhưng sau bộ phim tôi nhận ra rằng mình chỉ được sống 1 lần thôi, phải làm gì mình thấy thoải mái nhất, hạnh phúc nhất, như vậy là đủ”.

Thúy Ngân chia sẻ, cũng vì nhân vật Hân cô diễn thành công mà thỉnh thoảng khi ra đường cô vẫn bị khán giả chỉ thẳng mặt để chửi. Nhưng cô cho rằng khi nào bị khán giả chửi ngoài đời vì bản thân cư xử không tốt hay làm gì sai thì mới sợ, còn về vai diễn, lúc nghĩ lại càng bị chửi thì Thúy Ngân càng thấy thú vị bởi vì kịch bản đã thành công. Cô nói: “Tôi cảm thấy mọi người đang nhìn nhận vai diễn của mình với hiệu ứng khá tốt. Khán giả càng phản ứng thì diễn viên càng nên vui!”

“Tôi thấy nhiều phim Việt Nam hiện nay làm không tới vì sợ khán giả phê bình nhân vật. Vai diễn thì chỉ là vai diễn, tất cả đều là ảo cả, dù có lấy tư liệu từ cuộc sống nhưng đã lên phim thì đều được “tâng bốc” hết cỡ. Nhân vật Hân là để răn đe mọi người đừng sống như vậy, chứ đời thực làm gì có ai quá đáng đến mức tột đỉnh như vậy”, á khôi chia sẻ thêm về vai diễn của mình trong phim.

Tuy nhiên, đôi khi cô cũng lo lắng vì hiệu ứng từ bộ phim quá lớn, khiến nhiều người đánh đồng nhân vật Hân với Thúy Ngân ngoài đời. “Đã không ít người nói tôi sống như thế nên mới diễn đạt vậy. Tôi rất muốn lên tiếng để mọi người có thể hiểu hơn về mình nhưng nếu tôi đóng không đạt thì sẽ bị chỉ trích, chê bai nhiều hơn nữa”.

Nói không có đại gia ngỏ lời là nói xạo

Trong lần trả lời phỏng vấn gần đây, Thúy Ngân bất ngờ chia sẻ từng lời mời đi ăn cùng đại gia nhận số tiền lên tới 10.000 USD.
Trong lần trả lời phỏng vấn gần đây, Thúy Ngân bất ngờ chia sẻ từng lời mời đi ăn cùng đại gia nhận số tiền lên tới 10.000 USD.

Khi được hỏi liệu đây có phải là cách chia sẻ để gây chú ý khi vừa có danh tiếng, Thúy Ngân thẳng thắn cho biết: “Trong bài phỏng vấn đó, nếu được hỏi có đại gia nào ngỏ lời chưa mà tôi nói không thì là nói xạo. Tôi nghĩ mọi người vẫn còn định kiến về mối quan hệ chân dài – đại gia.

Tôi chỉ chia sẻ để mọi người hiểu rõ hơn về con người mình, chứ không lạm dụng để đánh bóng tên tuổi. Tôi đã từ chối đề nghị đó, và muốn lên tiếng bảo vệ mình và các bạn đồng nghiệp khác, không thể để một vài cá nhân cặp kè với đại gia mà để cả giới diễn viên mang tiếng được”.

Thành công từ bộ phim “Gạo nếp gạo tẻ” cũng mang đến cho Thúy Ngân nhiều nguồn thu khác, cô nhận được nhiều show quảng cáo, quay phim, chụp ảnh… nên thu nhập cũng tăng đáng kể.
Thành công từ bộ phim “Gạo nếp gạo tẻ” cũng mang đến cho Thúy Ngân nhiều nguồn thu khác, cô nhận được nhiều show quảng cáo, quay phim, chụp ảnh… nên thu nhập cũng tăng đáng kể.

“Điều đó làm tôi rất hạnh phúc vì cuối cùng mình cũng gặt hái được một số thành quả nhất định kể từ ngày lên Sài Gòn lập nghiệp”, Thúy Ngân chia sẻ. Tuy vậy, Thúy Ngân cho biết hiện cô vẫn ở nhà thuê, cô vẫn đang để dành tiền mua nhà. Nhưng cuộc sống của Thúy Ngân đã thoải mái hơn nhiều, cô có thể mua được những thứ mình thích mà không cần dựa vào ai.

Cũng từ sau thành công của phim, ngoài tăng thu nhập đáng kể thì cuộc sống của Thúy Ngân có nhiều thay đổi. Cô nói: “Tôi bận rộn hơn.Tôi đang đi quay một số gameshow, đi phim và cố gắng viết một quyển sách. Ngoài ra tôi còn muốn gầy dựng một quỹ giúp trẻ em và nghệ sĩ lớn tuổi, nhưng đó chỉ là mong muốn thôi, mong rằng một thời gian nữa mình có thể thực hiện được”.

Tôi nợ chú Nguyễn Hậu lời xin lỗi

“Nàng dâu đanh đá” Thúy Ngân bật khóc khi từng diễn cảnh bất hiếu với cố diễn viên Nguyễn Hậu

Trong niềm vui thành công khi bộ phim được khán giả quan tâm, Thúy Ngân bất ngờ chia sẻ về câu chuyện hậu trường ít ai biết đã từng khiến Thúy Ngân không thể nén xúc động mà bật khóc.
Trong niềm vui thành công khi bộ phim được khán giả quan tâm, Thúy Ngân bất ngờ chia sẻ về câu chuyện hậu trường ít ai biết đã từng khiến Thúy Ngân không thể nén xúc động mà bật khóc.

“Có một chuyện luôn khiến tôi buồn khi nhớ tới. Như mọi người đã biết chú Nguyễn Hậu đóng vai ba chồng Hân, chú mất khi phim mới quay được một nửa, tuy chỉ là ba con trong phim nhưng tôi thấy có gì đó mất mát rất lớn, tôi còn tự trách mình hời hợt, không quan tâm đến chú nhiều hơn, bởi thật ra lúc đó tôi không nghĩ bệnh tình của chú trầm trọng như vậy”.

Thúy Ngân nghẹn ngào bật khóc khi nhớ về vai diễn của mình khi đối xử tàn nhẫn với cố diễn viên Nguyễn Hậu: “Nhìn gương mặt của chú Nguyễn Hậu hiền lành phải cam chịu một nàng dâu bất hiếu, đầy nhẫn tâm, hỗn láo thực sự tôi cảm thấy rất đau lòng, tôi đã cố gắng kềm lòng không khóc để hoàn thành vai diễn. Nhiều khi tôi còn nghĩ tại sao mình có thể đóng những cảnh nhẫn tâm như vậy với chú được, dù biết chỉ là trong phim nhưng tôi luôn cảm thấy mình nợ chú một lời xin lỗi”.

Thúy Ngân đã khóc rất nhiều khi nhắc về vai diễn cuối đời nhiều nước mắt của cố diễn viên Nguyễn Hậu
Thúy Ngân đã khóc rất nhiều khi nhắc về vai diễn cuối đời nhiều nước mắt của cố diễn viên Nguyễn Hậu

Khi cố diễn viên Nguyễn Hậu quay hết đợt 1 thì đổ bệnh không thể tiếp tục quay, đoàn phim đã nghĩ đến những tình huống xấu nhất là phải thay vai hoặc đổi kịch bản. Thế nhưng khán giả sẽ vẫn được nhìn thấy diễn viên Nguyễn Hậu trên phim, theo như Thúy Ngân chia sẻ, đó chính là tình cảm mà đoàn phim đã dành cho cố diễn viên.

“Sau khi chú mất, vì muốn trọn vẹn một vai diễn của chú nên cuối cùng mọi người đã quyết định giữ nguyên vai diễn, giữ nguyên đường dây câu chuyện. Khi ra trường quay, đạo diễn sẽ dùng kỹ thuật quay, dựng với diễn viên thế thân. Mọi người đều xem đây là một cách trân trọng vai diễn của chú”.

Thúy Ngân cũng chia sẻ thêm câu chuyện hậu trường khi cố diễn viên Nguyễn Hậu qua đời: “Không phải tôi mê tín nhưng những cảnh quay sau này thường có con bướm to bay lòng vòng và có lẽ chú Hậu phù hộ nên phim mới thành công như hôm nay”.

Lê Huỳnh Thúy Ngân (sinh năm 1991) là một người mẫu, diễn viên, một gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình và những ai yêu thời trang. Năm 2009, Thúy Ngân giành giải Á hoàng trang sức, cô từng lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010. Thúy Ngân còn lọt vào Top 15 Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2011 (Miss Tourism Queen International 2011).

Khá thành công trong lĩnh vực người mẫu nhưng Thúy Ngân lại chọn điện ảnh để khẳng định bản thân. Cô nàng được khán giả yêu mến qua vai diễn phản diện trong phim "Nước mắt chảy ngược" của đạo diễn Minh Mũm. Thúy Ngân đã tham gia khá nhiều phim truyền hình như: "Sát thủ hoa hồng", "Kẻ bán linh hồn"...

Băng Châu