Thực hư phát ngôn "cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022 có gian lận" của Á hậu 2

Mi Vân

(Dân trí) - Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022 - Andreina Martinez (người Cộng hòa Dominica) được cho là có phát ngôn gây tranh cãi về kết quả cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022 diễn ra vào tháng 1/2022 tại Mỹ với sự đăng quang của người đẹp nước chủ nhà - R'Bonney Gabriel. Danh hiệu Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt được trao cho người đẹp Venezuela và Cộng hòa Dominica. 

Cuộc thi năm nay đánh dấu bước ngoặt của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ khi cuộc thi chính thức thuộc về tay của tỷ phú người Thái Lan - Anne Jakapong Jakrajutatip. Do vậy, khâu tổ chức có một số điểm đổi mới và gây không ít tranh cãi trên các phương tiện truyền thông.

Thực hư phát ngôn cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022 có gian lận của Á hậu 2 - 1

Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022 - Andreina Martinez (phải) cùng Hoa hậu (giữa) và Á hậu 1 trên sân khấu đêm chung kết (Ảnh: MU).

Sau đêm chung kết, nhiều cuộc tranh luận đã bùng nổ trên mạng xã hội. Nhiều thông tin cho rằng, người đẹp nước chủ nhà R'Bonney Gabriel nhận được sự thiên vị của ban giám khảo và nghi vấn có gian lận trong kết quả thi.

Ngay lập tức, bà Amy Emmerich - CEO của Hoa hậu Hoàn vũ lên tiếng khẳng định, người đẹp R'bonney xứng đáng với ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 71 bởi cô là ứng viên mạnh, chăm chỉ và nỗ lực.

Trả lời phỏng vấn TMZ, bà Amy Emmerich phủ nhận cáo buộc gian lận của cuộc thi. Theo bà Emmerich, Hoa hậu Hoàn vũ làm việc cùng một đơn vị kiểm toán để xử lý kết quả nên không có chuyện thiên vị.

"Một trong bốn công ty kiểm toán hàng đầu ở Mỹ đã xử lý kết quả và xác minh quy trình. Những cáo buộc về việc gian lận tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ là sai sự thật", Amy Emmerich nói.

Thực hư phát ngôn cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022 có gian lận của Á hậu 2 - 2

Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ 2022 - R'Bonney Gabriel liên tục vướng nghi vấn được thiên vị (Ảnh: MU).

Ngày 4/2, theo một số nguồn tin, Á hậu 2 của cuộc thi - Andreina Martinez vừa có bình luận gây tranh cãi về việc thí sinh nước chủ nhà đã nhận được thiên vị.

Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn của chương trình A new day của đài Telemundo, Á hậu 2 nhận được hỏi: "Bạn mang hai quốc tịch, vừa là người Dominica, nhưng cũng là người Mỹ, bạn có nghĩ nếu đại diện cho Mỹ, bạn sẽ giành được vương miện?".

Đại diện đến từ Cộng hòa Dominican trả lời: "Nếu được đeo dải băng Hoa hậu Mỹ, tôi có thể đã chiến thắng". Câu trả lời của Andreina Martinez khiến khán giả ngạc nhiên và gây ra cuộc tranh cãi không nhỏ. Hoa hậu Hoàn vũ Cộng hòa Dominican cho biết, cô tin tổ chức đã ưu ái tân Hoa hậu Gabriel đến giây phút cuối cùng. 

Tuy nhiên, những thông tin này đã được người trong cuộc đính chính. Phía Andreina Martinez cho rằng, phát ngôn của cô đã bị biến theo hướng tiêu cực. Á hậu 2 khẳng định không nghi ngờ kết quả cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022. Cộng đồng mạng cũng lên tiếng bênh vực Á hậu 2 và mong cư dân mạng dừng phát tán những thông tin không chính xác. 

Thực hư phát ngôn cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022 có gian lận của Á hậu 2 - 3

Andreina Martinez - đại diện Cộng hòa Dominica gây bất ngờ khi phát biểu về nghi vấn thiên vị tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022 (Ảnh: Getty Images).

Từ đầu cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022, người đẹp R'Bonney Gabriel không được các chuyên trang đánh giá cao. Ở phần thi ứng xử top 3 chung cuộc, cô có màn trả lời ấn tượng nhưng bị quá thời gian. Trước đó, khi tham gia Hoa hậu Mỹ, R'Bonney Gabriel cũng vướng tin đồn mua giải nhưng được BTC lên tiếng bênh vực.

Trước những tin đồn về nghi vấn mua giải hay được thiên vị, Hoa hậu Hoàn vũ 2022 thừa nhận, bản thân tổn thương trước những thông tin gây tranh cãi. Tuy nhiên, cô muốn tập trung vào việc hoàn thành tốt nhiệm kỳ của mình.

R'Bonney Gabriel, năm nay 28 tuổi, là nhà thiết kế thời trang, người mẫu và giáo viên dạy may người Mỹ. Bên cạnh cương vị Hoa hậu Hoàn vũ, người đẹp mang hai dòng máu Á và Mỹ còn là giám đốc điều hành cho thương hiệu thời trang riêng.

Thực hư phát ngôn cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022 có gian lận của Á hậu 2 - 4

Andreina Martinez trong phần thi trình diễn áo tắm tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2022 (Ảnh: MU).

Andreina Martinez, năm nay 25 tuổi, từng tốt nghiệp đại học loại xuất sắc trước khi đi thi sắc đẹp. Người đẹp sở hữu chiều cao 1m83 m, hiện làm người mẫu thời trang. Cô có hơn 205 nghìn người theo dõi trên mạng xã hội Instagram.

Tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022, Andreina Martinez lọt Top 3 chung cuộc và đoạt danh hiệu Á hậu 2. Suốt cuộc thi, người đẹp châu Mỹ luôn được các trang nhan sắc quốc tế đánh giá cao, dự đoán vào nhóm thí sinh tiềm năng hàng đầu.

Người đẹp sinh năm 1997 sinh ra tại Cộng hòa Dominica nhưng có thời gian sống tại Mỹ. Cô từng tốt nghiệp cử nhân loại xuất sắc chuyên ngành Tâm lý học và ngành Mỹ Latin học.

Thực hư phát ngôn cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022 có gian lận của Á hậu 2 - 5

Andreina Martinez là gương mặt được nhiều chuyên trang đánh giá cao khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022 (Ảnh: Instagram).

Sau khi tốt nghiệp đại học, Andreina Martinez thử nghiệm nhiều vai trò. Cô từng làm thực tập mảng pháp lý cho các thượng nghị sĩ hay tham gia nhiều tổ chức thiện nguyện, vì cộng đồng tại Mỹ.

Andreina Martinez quyết định thi Hoa hậu Hoàn vũ Cộng hòa Dominica năm 2021 và đăng quang. Andreina Martinez từng dự kiến đại diện quốc gia thi Hoa hậu Hoàn vũ 2021 tại Israel nhưng người đẹp mắc Covid-19 nên phải nhường suất cho Á hậu - Debbie Aflalo.

Ở phần thi hùng biện cuối của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022, hoa hậu trình bày kế hoạch để tăng uy tín của thương hiệu Hoa hậu Hoàn vũ: "Để tăng thêm tầm ảnh hưởng của Hoa hậu Hoàn vũ, tôi muốn đấu tranh cho quyền phụ nữ hàng ngày. Bạn đến từ đâu không quan trọng, quan trọng là bạn phải nỗ lực".

Phần trình diễn của Á hậu 2 - Andreina Martinez tại Hoa hậu Hoàn vũ 2022 (Video: Miss Universe).

Theo News/Miss Universe