Tân Hoa hậu Hoàn vũ không được ủng hộ, vướng nghi vấn nhận thiên vị

Mi Vân

(Dân trí) - Hoa hậu Hoàn vũ 2022 - R'Bonney Gabriel không nhận được nhiều sự ủng hộ của công chúng sau khi đăng quang. Nhiều khán giả cho rằng chiến thắng của người đẹp Mỹ không thuyết phục.

Ngày 15/1 (giờ Việt Nam), chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2022 diễn ra với chiến thắng thuộc về người đẹp Mỹ - R'Bonney Gabriel. Đại diện Venezuela - Amanda Dudamel giành ngôi vị Á hậu 1 trong khi người đẹp Andreína Martínez của Cộng hòa Dominica là Á hậu 2. 

Tân Hoa hậu Hoàn vũ không được ủng hộ, vướng nghi vấn nhận thiên vị - 1

R'Bonney Gabriel đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2022 (Ảnh: Getty Images).

Gần một tuần sau chung kết, chiến thắng của tân Hoa hậu R'Bonney Gabriel vẫn tiếp tục trở thành chủ đề tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp. Đặc biệt, nhiều khán giả bày tỏ sự yêu mến với hai Á hậu của cuộc thi. 

Hai người đẹp Amanda Dudamel và Andreína Martínez sở hữu ngoại hình sáng, kỹ năng trình diễn tốt và vẻ ngoài ngọt ngào, quyến rũ. Trên một số diễn đàn, phần lớn ý kiến ủng hộ người đẹp Venezuela đăng quang vì cho rằng cô sở hữu ngoại hình xuất sắc và có phần ứng xử cũng rất thuyết phục. 

Thậm chí tổng thống Venezuela cũng lên tiếng bày tỏ sự bất bình với kết quả cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022. Ông nói: "Họ đã đánh cắp danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ của chúng ta. Amanda Dudamel mới là người chiến thắng. Cô ấy đã làm rất nhiều công việc cộng đồng và công tác xã hội ở Petare".

Một số ý kiến bênh vực tân Hoa hậu R'Bonney Gabriel và giải thích rằng, người đẹp Mỹ thắng cuộc nhờ phần thi ứng xử tốt hơn. Song, cư dân mạng chỉ ra sự bất thường trong màn ứng xử của tân Hoa hậu R'Bonney Gabriel.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ không được ủng hộ, vướng nghi vấn nhận thiên vị - 2

Á hậu 1 Amanda Dudamel được cộng đồng mạng ủng hộ hơn tân hoa hậu (Ảnh: Instagram).

Tân Hoa hậu Hoàn vũ không được ủng hộ, vướng nghi vấn nhận thiên vị - 3

Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ 2022 trong đêm chung kết, tháng 1/2023 (Ảnh: Getty Images).

Trong phần ứng xử, R'Bonney Gabriel đã trả lời quá thời gian quy định, vì thế cô truyền tải được nhiều ý hơn. Hai MC của đêm chung kết để R'Bonney Gabriel tiếp tục trả lời dù âm thanh thông báo hết thời gian đã vang lên. 

Sự việc này khiến nhiều khán giả bất bình và cho rằng R'Bonney Gabriel được thiên vị vì là đại diện nước chủ nhà. Nhiều ý kiến tin rằng, cuộc thi thiếu công bằng sau khi đổi chủ sở hữu.

Đây không phải là lần đầu tiên R'Bonney Gabriel vướng ồn ào được thiên vị khi thi sắc đẹp. Trước đó, khi đăng quang Hoa hậu Mỹ 2022 vào tháng 10 năm ngoái, cô được cho là chiến thắng do có quan hệ mật thiết với nhà tài trợ, ban giám khảo.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ không được ủng hộ, vướng nghi vấn nhận thiên vị - 4

Tân Hoa hậu R'bonney Gabriel vướng nghi vấn được thiên vị vì được trả lời quá thời gian quy định (Ảnh: MU).

R'bonney Gabriel đăng quang cuộc thi Hoa hậu Mỹ nhờ phần ứng xử trôi chảy về vấn đề biến đổi khí hậu. Người đẹp thổ lộ muốn dùng tiếng nói, sự nghiệp để tạo sức ảnh hưởng. Song, sau khi đăng quang, một số thí sinh Hoa hậu Mỹ liên tục tố Gabriel có quan hệ thân thiết với nhà tài trợ và được ban tổ chức cho hưởng sự thiên vị.

Trước những cáo buộc, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (đơn vị nắm bản quyền Hoa hậu Mỹ) đã vào cuộc điều tra. Cuối cùng, Crystle Stewart - chủ tịch Hoa hậu Mỹ và cũng là cựu Hoa hậu Mỹ bị đình chỉ quyền tổ chức cuộc thi.

Tại buổi họp báo gần đây, đại diện của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ phủ nhận nghi vấn dàn xếp kết quả của cuộc thi Hoa hậu Mỹ 2022 và khẳng định không tìm ra sai phạm sau quá trình điều tra. 

Trước nghi vấn mua giải tại Hoa hậu Mỹ 2022, người đẹp R'Bonney Gabriel từng lên tiếng: "Các cáo buộc hiện tại dựa trên suy đoán chứ không phải sự thật. Tôi sẽ không bao giờ tham gia một cuộc thi được tổ chức gian lận".

Tân Hoa hậu Hoàn vũ không được ủng hộ, vướng nghi vấn nhận thiên vị - 5

Hoa hậu R'bonney Gabriel từng dính ồn ào được thiên vị khi đăng quang Hoa hậu Mỹ 2022, tháng 10/2022 (Ảnh: MU).

"Tất cả các thí sinh làm việc rất chăm chỉ để chuẩn bị cho cuộc thi và tôi không muốn những cáo buộc này làm lu mờ thành tích của tất cả những phụ nữ tham gia cuộc thi Hoa hậu Mỹ năm nay. Tôi biết mọi người đều làm việc chăm chỉ như thế nào và muốn nỗ lực của họ cũng được ghi nhận", cô nói.

Trước nghi vấn kết quả cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022, tỷ phú chuyển giới Anne Jakrajutatip - chủ mới của Hoa hậu Hoàn vũ khẳng định, người đẹp R'Bonney Gabriel đăng quang xứng đáng và phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Anne cũng khen ngợi sự mạnh mẽ, phong thái tự tin và phần thi ứng xử xuất sắc của Hoa hậu R'Bonney Gabriel.

Hiện, tân Hoa hậu R'Bonney Gabriel đang bận rộn với những cuộc phỏng vấn với truyền thông. Cô luôn toát lên năng lực tích cực và trò chuyện khéo léo, thông minh. Chia sẻ với truyền thông, tân Hoa hậu cho biết muốn tận dụng câu chuyện kinh doanh thời trang của mình để khích lệ mọi người tin tưởng vào bản thân. 

Tân Hoa hậu Hoàn vũ không được ủng hộ, vướng nghi vấn nhận thiên vị - 6

Trang cá nhân của tân Hoa hậu R'bonney Gabriel chỉ có 600 nghìn người theo dõi, kém xa Á hậu 1 của cuộc thi (Ảnh: MU).

"Tôi từng nghĩ mình không thể thực hiện những dự định và điều đó hạn chế năng lực của chính tôi. Mọi người nên nhìn nhận rằng, chúng ta có những tiềm năng không giới hạn. Hãy khởi đầu mọi chuyện bằng cách suy nghĩ tích cực và tin tưởng vào chính bản thân", cô nói. 

R'Bonney Gabriel, năm nay 28 tuổi, là người Mỹ gốc Á (Philippines). Người đẹp là cử nhân ngành thiết kế thời trang chuyên ngành sợi tại Đại học Bắc Texas (Mỹ). Ngoài việc tham dự các cuộc thi nhan sắc, R'Bonney Gabriel còn điều hành một nhãn hiệu thời trang tái chế với mục đích bảo vệ môi trường và thúc đẩy việc làm cho phụ nữ. 

Sau khi đăng quang, trang cá nhân của tân hoa hậu không có sự tăng đột biến về lượt người theo dõi và đang ở mức hơn 16 nghìn fan. Trong khi đó, trang cá nhân của Á hậu 1 - Amanda Dudamel có lượng theo dõi tăng mạnh, và hiện đạt hơn 1,1 triệu lượt theo dõi. 

Tân Hoa hậu Hoàn vũ không được ủng hộ, vướng nghi vấn nhận thiên vị - 7

Tân Hoa hậu R'bonney Gabriel đang bận rộn với các bài phỏng vấn sau cuộc thi (Ảnh: News).

Mới đây, nữ tỷ phú người Thái Lan Anne Jakrajutatip (chủ mới của Hoa hậu Hoàn vũ) lên tiếng trước những ồn ào về kết quả cuộc thi. Bà cho biết, giải thưởng Trang phục dân tộc đẹp nhất sẽ được công bố vào tháng 2 tới. Phần thi phỏng vấn kín của các thí sinh sẽ được phát sóng trên kênh JKN18 từ đầu tuần sau. 

Ngoài ra, bà cũng công bố nhiều điểm mới liên quan tới cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2023. Trong đó, có quy định mới về việc ban tổ chức sẽ ngắt micro của thí sinh nếu trả lời quá thời gian quy định. 

Bên cạnh đó, bà Anne khẳng định, thành phần giám khảo của cuộc thi sẽ đa dạng hơn. Đặc biệt, Hoa hậu Hoàn vũ 2023 sẽ được tổ chức theo dạng truyền hình thực tế và điểm số các phần thi được công khai rộng rãi.

Bà Anne cũng hi vọng cuộc thi sẽ được kéo dài hơn. Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2023 dự kiến được tổ chức ở El Salvador. 

Tân Hoa hậu Hoàn vũ không được ủng hộ, vướng nghi vấn nhận thiên vị - 8

Hình ảnh đời thường của tân Hoa hậu R'bonney Gabriel (Ảnh: Instagram).

Tân Hoa hậu Hoàn vũ không được ủng hộ, vướng nghi vấn nhận thiên vị - 9

Tân Hoa hậu R'bonney Gabriel và tỷ phú Anne Jakrajutatip (chủ mới của Hoa hậu Hoàn vũ) (Ảnh: Instagram).

Theo Miss Universe/News