Thí sinh Vietnam’s got talent uống nhầm axit giờ ra sao?

(Dân trí) - Liên quan đến sự cố uống nhầm axit của thí sinh Tấn Phát trong đêm bán kết 4 chương trình Vietnam’s got talent vào tối qua 11/1, mới đây đại diện ban tổ chức cuộc thi cũng đã có thêm những chia sẻ xung quanh vụ việc này.

Trao đổi với Dân trí, đại diện của BTC cho biết, thí sinh Tấn Phát hiện tại vẫn đang ở trong bệnh viện và tiếp tục được các bác sĩ theo dõi để đảm bảo không có bất cứ điều đáng tiếc nào xảy ra. Song song đó,Tấn Phát cũng đã được bác sĩ cho khám tổng quát để có thể chắc chắn không có vấn đề gì nghiêm trọng. Đồng thời, đại diện BTC khẳng định rằng, tình trạng sức khỏe của Tấn Phát cho đến thời điểm này vẫn hoàn toàn bình thường.

Về việc trả lời các câu hỏi khác liên quan đến vấn đề này, đại diện BTC phân trần, “Hiện tại, chúng tôi đang có những cuộc thảo luận nội bộ cũng như chờ ý kiến từ phía nhà đài. Ngay sau khi mọi thông tin được thống nhất  và thông qua giữa các bên, chúng tôi mới có thể chia sẻ với truyền thông và khán giả. Chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm của mọi người dành cho thí sinh Tấn Phát nói riêng cũng như chương trình nói chung”.

BTC khẳng định tình trạng sức khỏe của Tấn Phát hoàn toàn bình thường cho đến thời điểm này
BTC khẳng định tình trạng sức khỏe của Tấn Phát hoàn toàn bình thường cho đến thời điểm này

Tuy nhiên, nói thêm về tình trạng sức khỏe của Tấn Phát, đại diện BTC cho biết: “Sau khi sơ cứu và thăm khám, các bác sĩ cho biết Tấn Phát chỉ bị bỏng môi và khoang miệng phía trước dưới lưỡi ở cấp độ nhẹ, chỉ cần uống thuốc và hạn chế ăn các đồ nóng hoặc đồ không quá mặn để niêm mạc mau lành. Và dù bác sĩ cho Tấn Phát về nhà nghỉ ngơi tuy nhiên Ban Tổ Chức đã quyết định xin bác sĩ cho Tấn Phát ở lại bệnh viện để bác sĩ tiếp tục theo dõi. Ngoài ra, BTC cũng mong muốn được kiểm tra sức khỏe toàn diện bao gồm cả thể trạng và các vấn đề liên hệ đến tâm lý của thí sinh nhằm tránh những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của Tấn Phát cũng như ảnh hưởng đến chương trình sau này”.

Trước đó, ngay sau đêm thi bán kết 4 diễn ra vào tối qua, trả lời nhanh với Dân trí, đại diện truyền thông của BTC cũng đã đưa ra những chia sẻ ban đầu về tình hình của thí sinh Tấn Phát. BTC cho biết, đây là tai nạn nghề nghiệp hy hữu và rất đáng tiếc khi đã xảy ra ngay trên sóng truyền hình trực tiếp. Rất may là Tấn Phát chỉ mới nếm chứ chưa uống chất lỏng có chưa axit trong ly. Có thể thí sinh đang trong tình trạng căng thẳng, hồi hộp vì những lần tập luyện trước, Tấn Phát đều thực hiện thành công.

Việc uống nhầm axit của Tấn Phát cũng đang gây ra tranh cãi trái chiều trong dư luận
Việc uống nhầm axit của Tấn Phát cũng đang gây ra tranh cãi trái chiều trong dư luận

Về phía các diễn đàn và mạng xã hội, ở thời điểm này vẫn đang thu hút sự quan tâm của khán giả về cái tên Tấn Phát. Theo đó, có khá nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến sự việc này đã được khán giả đưa ra. Một số bày tỏ sự thông cảm cho thí sinh Tấn Phát trong hoàn cảnh căng thẳng và hồi hộp, đã không may uống nhầm axit. Bên cạnh đó, số khác cũng không loại trừ đây có thể là chiêu tự tạo scandal của Tấn Phát hoặc phía BTC nhằm thu hút sự chú ý của dư luận. Mới đây, Tấn Phát cũng đã có những chia sẻ chính thức về sự cố uống nhầm axit của mình trong đêm thi tối 11/1.


Tấn Phát chính thức lên tiếng về sự cố uống nhầm axit của mình

Trong khi đó, về phía ban giám khảo, hầu hết ý kiến chung của các thành viên đều thể hiện sự hoang mang xen lẫn nghi ngờ trước những việc mà Tấn Phát đã thực hiện trong tiết mục tối qua. Liên hệ với cựu người mẫu, MC Thúy Hạnh - thành viên nữ duy nhất trong ban giám khảo Vietnam’s got talent chia sẻ, “Thật ra, ở vị trí ngồi của ban giám khảo tối qua cũng rất khó để có thể thấy rõ mọi động tác của Tấn Phát. Ở thời điểm đó, không chỉ riêng tôi mà cả các giám khảo khác cũng tỏ hoang mang và nghi ngờ”.

“Vì đây là một tiết mục ảo thuật nên khi tiết mục chưa hoàn toàn kết thúc thì chúng tôi cũng không thể kết luận được điều gì. Bản thân chúng tôi cũng chỉ xem tiết mục trình diễn của bạn ấy theo góc độ của khán giả. Vì vậy, cảm xúc chung của chúng tôi lúc bấy giờ là không hiểu điều gì đang xảy ra khi Tấn Phát đã để lại một dấu chấm hỏi không có lời đáp cho tất cả mọi người, mặc dù tiết mục đã kết thúc”. 

Cũng liên quan đến một số ý kiến trên các trang mạng và xã hội cho rằng, nhạc sĩ Huy Tuấn đã vô ý khi không ngăn cản mà để cho thí sinh uống nhầm ly có chứa axit. Về ý kiến này, giám khảo Thúy Hạnh cũng chia sẻ suy nghĩ của mình. Chị cho biết, “Mọi người cũng có thể thấy rất rõ là Tấn Phát đã mời anh Huy Tuấn lên hỗ trợ và bạn ấy đã yêu cầu anh Huy Tuấn không nói bất cứ điều gì. Tất nhiên, ở vai trò là người hỗ trợ, anh Huy Tuấn sẽ phải tôn trọng và làm theo những hướng dẫn của thí sinh. Hơn nữa, đây là một tiết mục ảo thuật, ngay khi chưa kết thúc thì chúng tôi cũng không thể đoán được thí sinh sẽ làm gì vì các động tác và tiểu xảo của người làm ảo thuật có thể nói là rất nhanh”.

Trí Hòa

 

Dòng sự kiện: Vietnam's Got Talent 2014