Cuộc thi Nữ hoàng du lịch quốc tế 2007:

Thí sinh Triệu Nguyễn Thu Trang "rục rịch" lên đường

Ngày 7/7 tới, người đẹp Thu Trang sẽ lên đường sang Trung Quốc dự thi <a href="http://www11.dantri.com.vn/giaitri/2007/6/183533.vip">Nữ hoàng du lịch quốc tế 2007.</a>

Trong những ngày tại Zhengzhou, cô và hơn 100 thí sinh khác sẽ được tham quan nhiều nơi ở Trung Quốc và tập luyện để chuẩn bị cho đêm chung kết ngày 31/07/2007.

Triệu Nguyễn Thu Trang sinh năm 1986 đoạt giải Á hậu 2 của cuộc thi Người đẹp Tuyên Quang 2006, sau đó tham gia vào làng người mẫu Việt Nam. Ở cuộc thi tới, cô sẽ trình bày bài hát Bèo dạt mây trôi trong phần thi năng khiếu của mình.

 

Đây là lần thứ 4, Việt Nam cử đại diện tham dự cuộc thi Nữ hoàng Du lịch quốc tế, trước đó là vào các năm 2004, 2005, 2006.

 

Phần thủ tục xin giấy phép cho thí sinh dự năm nay kéo dài cả tháng, nguyên do vì đâu? Bà Thúy Nga - Giám đốc điều hành Elite Việt Nam trả lời:  Do hồ sơ chúng tôi gửi lên Cục Nghệ thuật biểu diễn xin cho thí sinh Thu Trang thiếu giấy chứng nhận giải thưởng nên quý cơ quan yêu cầu phải đầy đủ mới xét duyệt. Trục trặc này nằm ở Thu Trang và Elite. Sau khi Thu Trang về lại Tuyên Quang để xin tỉnh đoàn giấy xác nhận giải thưởng nộp đủ thì được cấp phép ngay.

 

Vì không tìm được người nên phía công ty mới "dùng tạm" một người đẹp chỉ đoạt giải Á hậu ở một cuộc thi cấp tỉnh đi dự một cuộc thi mang tính quốc tế?

 

Elite chọn thí sinh tham dự cuộc thi dựa trên tiêu chí của cuộc thi và khả năng của chính thí sinh đó, không quan trọng là cuộc thi cấp tỉnh hay là toàn quốc trừ các cuộc lớn như Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Trái đất… Thu Trang có nét đẹp duyên dáng của phụ nữ Việt Nam, điều này phù hợp với tiêu chí của cuộc thi hoa hậu tổ chức tại Trung Quốc.

Để khỏi bị tiếng "tham gia trên tinh thần giao lưu là chính" và các người đẹp không còn cảnh "trắng tay" khi trở về nước, phía công ty đã có sự chuẩn bị như thế nào với thí sinh Thu Trang?

Từ lâu công ty chúng tôi đã không còn muốn đưa thí sinh đi với tinh thần giao lưu học hỏi, cái đó toàn là do báo chí nói thôi. Học hỏi thì lúc nào cũng phải học hỏi còn đã đi thi là phải hết sức, tuy nhiên kết quả thế nào lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: kinh nghiệm, tinh thần thi đấu, sự chuẩn bị và cả yếu tố may mắn nữa.

 

Nói về kinh nghiệm thi rõ ràng Việt Nam còn rất nhiều thời gian khi mà các thí sinh nước nhà mới chính thức đi thi được may mắn gần đây. Còn thí sinh các nước khác có khi đi thi thi hàng chục lần vẫn về tay trắng không có nghĩa là họ cũng chỉ đi giao lưu, học hỏi. 

 

Về thí sinh Thu Trang đã được công ty mời chuyên gia về dạy cách trang điểm, các kỹ năng để tham dự cuộc thi hoa hậu quốc tế, các thông tin chung về du lịch Việt Nam và đi thẩm mỹ lại một chút như là đi làm trắng răng...

Theo Sơn Hà
Vietnamnet