Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 gây xôn xao vì chỉnh ảnh “méo cả người”

Hà Tùng Long

(Dân trí) - Những hình ảnh của thí sinh Hà Thị Hiền đăng tải trên Fanpage Hoa hậu Việt Nam đang gây xôn xao vì chỉnh sửa ảnh hơi quá đà.

Những ngày qua, thông tin về các ứng viên tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020 nhận được rất nhiều sự chú ý của dư luận. Trên Fanpage của trang này cũng cập nhật thường xuyên những hình ảnh và thông tin nóng hổi.

Mới đây, thông tin về thí sinh Hà Thị Hiền, sinh năm 1995 đến từ Tuyên Quang được đăng tải trên Fanpage của cuộc thi này tiếp tục gây xôn xao vì những điểm bất thường trong hình ảnh.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 gây xôn xao vì chỉnh ảnh “méo cả người” - 1

Hình ảnh gây tranh cãi của thí sinh Hà Thị Hiền đăng tải trên Fanpage Hoa hậu Việt Nam.

Theo đó, hình ảnh của Hà Thị Hiền được nhiều người cho là lạm dụng công nghệ chỉnh sửa quá đà khiến thân hình chuẩn bị “lệch chuẩn”. Cụ thể, hình dạng của đồ vật xung quanh do vòng eo thon và vòng 3 của thí sinh bị kéo. Điều này làm cho tỷ lệ cơ thể của cô bị mất cân đối.

“Photoshop hơi quá đà”, “Bóp eo nhiều quá thành ra lưng bị dài”, “Bóp cái eo mà cong cả cái thanh vịn”, “Bóp lố quá”... là cảm nhận của nhiều người khi để lại bình luận.

Thực tế, công nghệ chỉnh sửa hình ảnh để một bức ảnh trở nên ấn tượng hơn đang dần trở nên phổ biến đối với nhiều người. Tuy nhiên, việc chỉnh sửa ảnh tới mức khiến cho “nhân vật” bị mất điểm là điều đáng phải xem lại. Đặc biệt, nhân vật lại chính là ứng viên của một cuộc thi nhan sắc lớn như Hoa hậu Việt Nam.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 gây xôn xao vì chỉnh ảnh “méo cả người” - 2

Nhiều người phát hiện cây cột gỗ phía sau thí sinh Hà Thị Hiền bị cong vẹo vì chỉnh sửa ảnh quá đà.

Chia sẻ về chuyện này, bà Phạm Thị Kim Dung – Trưởng BTC Hoa hậu Việt Nam 2020 cho biết: “Thông thường, ở vòng đăng ký hồ sơ, ảnh thí sinh gửi đến như thế nào, BTC sẽ đăng tải lên Fanpage như thế, để công bố với công chúng biết có thí sinh này đăng ký dự thi. BTC không tiến hành chọn ảnh vì chưa qua sơ tuyển. Chỉ sau khi sàng lọc hồ sơ, bước vào sơ khảo thì hình ảnh nào đi ra từ vòng sơ khảo mới là hình ảnh do BTC lựa chọn. Lúc đó mới là hình ảnh trung thực của thí sinh từ BTC.

Nhiều thí sinh không có điều kiện đi ra studio chụp hoặc thuê nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nên chụp bằng điện thoại do đó chất lượng ảnh không được tốt. Và họ phải dùng đến các phần mềm chỉnh sửa để có bức ảnh ấn tượng hơn cũng là điều dễ hiểu.

Tôi cho rằng, đây là một điều rất bình thường đối với một cô gái. Có thể cô ấy không có vòng eo hoặc thân hình đẹp được như trong ảnh nhưng cô ấy có quyền được gây ấn tượng khi xuất hiện trước đám đông, kể cả là trên mạng xã hội. BTC thấy điều này rất đáng yêu. Giống như trước đây có thí sinh dù đã quá tuổi nhưng vẫn đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam vì yêu thích vậy”.

Trước đó, Hoa hậu Việt Nam 2020 cũng nhận được sự quan tâm của công chúng khi công bố hồ sơ đăng ký dự thi của một ứng viên U60.

Gần đây nhất, hình ảnh thí sinh Phạm Ngọc Song Thư, sinh năm 2001, nữ sinh năm hai khoa Luật – Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM có gương mặt xinh xắn và trẻ trung như nữ sinh đang học cấp 2 cũng gây nhiều chú ý. Những hình ảnh của nữ sinh này khi vừa được đăng tải đã thu hút hơn 10 nghìn lượt “thích”.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 gây xôn xao vì chỉnh ảnh “méo cả người” - 3
Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 gây xôn xao vì chỉnh ảnh “méo cả người” - 4

Thí sinh dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020 sở hữu nhan sắc trẻ trung như nữ sinh cấp 2.

Nhiều người cho rằng, người đẹp này có nét đẹp ngây thơ, trong sáng tựa như nhân vật Hà Lan trong phim ''Mắt biếc'', có người lại cảm nhận cô có nét giống diễn viên Midu khi nhìn góc nghiêng.

Song Thư cho biết, đây là lần đầu tiên cô đăng ký tham gia một cuộc thi nhan sắc lớn. Và đến với cuộc thi này, cô mong muốn có nhiều cơ hội học hỏi, trau dồi kiến thức, hoàn thiện bản thân hơn. 

Người đẹp đến từ Bến Tre cũng tâm sự, một trong những điều khiến cô cảm thấy chưa tự tin là chiều cao hạn chế (1,67 m). Bên cạnh đó, cô cũng hơi buồn khi đọc được những bình luận nhận xét vẻ đẹp trong trẻo của cô phù hợp làm người mẫu ảnh và diễn viên hơn hoa hậu. Tuy nhiên, nhờ sự động viên từ gia đình, cô vẫn quyết tâm theo đuổi đến cùng giấc mơ chinh phục “đấu trường” nhan sắc này.