Thí sinh chuyển giới được khen với “hit” của Mỹ Tâm

(Dân trí) - Tuy chất giọng chưa thực sự tốt và đôi chỗ cô vẫn xử lý chưa khéo trong giọng hát tuy nhiên với phong cách biểu diễn phù hợp với tính chất của đêm nhạc "Nhịp đập sôi động", tối 19/10 đã là một thành công đáng khen của Hương Giang.

Biểu diễn khá thành công với Tình xót xa thôi, một ca khúc hit của giám khảo Mỹ Tâm, Nguyễn Hương Giang nhận được lời khen của các vị giám khảo. Công bằng mà nói, Tình xót xa thôi là một phần trình diễn tốt nhất từ trước tới nay của Hương Giang, tuy nhiên nó vẫn khó thể nói là “hay” so với mặt bằng chung của các thí sinh idol năm nay.

Giám khảo Mỹ Tâm, “chủ nhân” của ca khúc hit

Giám khảo Mỹ Tâm, “chủ nhân” của ca khúc hit Tình xót xa thôi nhận xét về phần biểu diễn của Hương Giang: “Chị nghĩ trong bài hát này Hương Giang đã sử dụng quá nhiều sự di chuyển. Sự di chuyển là điều cần thiết cho một bài hát sôi động nhưng nó phải tự nhiên thì sẽ hay hơn. Nếu những vòng trong mà em còn được đi tiếp nữa thì em tận dụng hết những gì mình có và phải tập luyện nhiều để không phụ những tình cảm mà khán giả đã dành cho em.”

Khi lựa chọn bài hát Tình xót xa thôi, Hương Giang đã xác định những khó khăn trước mắt gặp phải: Thứ nhất, ca khúc này đã quá thành công với nữ ca sỹ Mỹ Tâm buộc Giang phải tìm ra những bản sắc riêng trong cách xử lý của mình. Thứ hai đây là bài hát rất khó để thể hiện vì nhịp phách khá nhanh buộc người trình diễn phải hát chắc lời, chắc nhịp nhưng vẫn đảm bảo được phần vũ đạo thật tốt.

Hương Giang chia sẻ: “Dù đã trải qua nhiều lần đắn đo suy nghĩ, cô vẫn quyết định lựa chọn bài hát này để trình diễn trong đêm thi vừa rồi để thử thách chính mình.” Và đó là lựa chọn đúng đắn của cô. Có thể nói, đêm nhạc sôi động với ca khúc có tiết tấu nhanh đã giúp che lấp được gần hết những điểm yếu trong giọng hát của Hương Giang, đó là những quãng “rè”, đuối khi lên cao... và có thể nói, Tình xót xa thôi là một phần trình diễn thành công nhất của cô từ trước tới nay.

Giám khảo Mỹ Tâm, “chủ nhân” của ca khúc hit

Giám khảo Quốc Trung đã khá khôn khéo khi nhận xét: “Tôi nghĩ rằng mọi nhận xét về chuyên môn của tôi bây giờ đều trở nên thừa thải vì tôi có nói gì thì khán giả cũng vote cho em. Tôi chỉ muốn nói một điều về chuyên môn là đáng nhẽ em nên chọn bài hát có tone cao hơn một chút thì giọng sẽ sáng hơn và sôi động hơn.”

Giám khảo Quang Dũng nhìn ra điểm yếu của Hương Giang nhưng đánh giá cao tinh thần của cô: “Anh nghĩ tiết mục của em rất là “động” nhưng “sôi” thì chưa có đủ. Em chuyển động rất là nhiều và khán giả cũng chuyển động theo em. Anh nghĩ giọng hát của em có hạn chế nên với những bài hát có vũ đạo sẽ khiến em dễ bị lộ ra khuyết điểm của giọng hát. Tuy nhiên, anh nghĩ nhiều người nhắn tin cho em không phải vì giọng hát của em mà vì tinh thần của em cho nên em cứ giữ tinh thần thoải mái và xem đây là một cuộc chơi là được rồi.”

Xét về phong cách biểu diễn, Hương Giang có được sự khuấy động và làm chủ sân khấu cần thiết. Tuy chất giọng chưa thực sự tốt và đôi chỗ cô vẫn xử lý chưa khéo trong giọng hát tuy nhiên với tính chất của đêm nhạc "Nhịp đập sôi động", đó đã là một thành công đáng khen của Hương Giang.


Phan Anh

Dòng sự kiện: Vietnam Idol 2012