Thí sinh 68 tuổi lọt vào chung kết Tiếng hát mãi xanh

(Dân trí) - Dương Văn Vá, thí sinh lớn tuổi thứ 2 cuộc thi Tiếng hát mãi xanh đã lọt vào vòng chung kết xếp hạng cuộc thi này cùng hai thí sinh khác. Thí sinh lớn tuổi nhất là Nguyễn Thị Ngọc Thanh (75 tuổi) đã ngậm ngùi nói lời chia tay.

Tiếng hát mãi xanh 2012 đã trải qua hai đêm thi đầu với các dòng nhạc khác nhau để thử thách chất giọng của mỗi người: dòng nhạc trữ tình, lãng mạn và dòng nhạc truyền thống, cách mạng và mang âm hưởng dân ca. Và đêm thi thứ ba – Đêm thể hiện mình vừa diễn ra là đêm các thí sinh thể hiện hết khả năng tốt nhất của họ và quả thật, với những gì các thí sinh đã thể hiện, Tiếng hát mãi xanh đã làm được điều mà tiêu chí của chương trình luôn đề cao: Hát cho đời mãi xanh.
 
Ở đêm thi này, các thí sinh đã chọn cho mình những ca khúc ca khúc tự do, đồng thời tô đậm sự phóng khoáng và vui vẻ với sự hỗ trợ dàn dựng từ Ban tổ chức, đậm phong cách biểu diễn để thể hiện sở trưởng cao nhất của mỗi người. Như chia sẻ của thí sinh Trần Thị Thu Thủy (MS05): “Hai đêm trước thi theo dòng nhạc của Ban tổ chức quy định, tôi hát nhạc trầm trầm, đêm này được tự do quyêt định nên tôi muốn chọn bài hát theo hơi hướng tuổi trẻ, vui tươi và tưng bừng một chút. Tôi chọn bài Chiều xuân, bài này tôi hát thấy tự tin và giúp khoe giọng của tôi tốt nhất.”
 
Tiết mục mở màn cũng là tiết mục gây được ấn tượng mạnh mẽ nhất chính là Ghen (thơ : Nguyễn Bính – nhạc Trọng Khương) của thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Thanh. Thí sinh 75 tuổi này đã đưa đến khán giả một màu sắc hoàn toàn mới. Cô hóa trang thành một nhân vật nam để thể hiện như đúng tinh thần của bài hát, chính điều này đã khiến khán giả vỗ tay reo hò ngay khi cô vừa bước ra sân khấu.

Thí sinh 68 tuổi lọt vào chung kết Tiếng hát mãi xanh
Cụ Dương Văn Vá với giải Thí sinh được yêu thích nhất

Thí sinh 68 tuổi lọt vào chung kết Tiếng hát mãi xanh
Giải thí sinh có phong cách trình diễn ấn tượng nhất thuộc về thí sinh Dương Xuân Chánh

Trong khi đó, thí sinh Dương Văn Vá đã chọn ca khúc Nắng chiều (Lê Trọng Nguyễn) để thể hiện dòng nhạc yêu thích của mình. Tuy nhiên, đêm nay có lẽ vì có thêm phần phụ họa nên chú có phần hơi căng thẳng khiến cho việc vào nhịp chưa được chắc lắm.

Nhưng bù lại, với ca khúc Bài ca nhớ Bác (Xuân Quang) ở đêm hai, đã chiếm được tình cảm yêu mến của khán giả và thí sinh Dương Văn Vá được bình chọn là là thí sinh được yêu thích nhất đêm nhạc Truyền thống, cách mạng và âm hưởng dân ca. Như vậy, thí sinh Dương Văn Vá đã nhận được cú đúp hai lần thí sinh được yêu thích nhất trong cả đêm chung kết một và đêm chung kết hai.

Tiết mục Ngọn lửa cao nguyên (Trần Tiến) đã làm nóng cả khán phòng bởi sự sôi nổi của thí sinh Dương Xuân Chánh. Với sự hỗ trợ phụ họa của nhóm múa Sài Gòn, nhóm bè Sức sống mới và phong cách biểu diễn “máu lửa”, anh đã nhận ngay giải Thí sinh có phong cách biểu diễn ấn tượng nhất do ban giám khảo báo chí lựa chọn. Với thí sinh Trần Thị Kim Thoa, đêm nay chị đã làm ban giám khảo và toàn bộ khán giả có mặt tại nhà hát phải trầm trồ và vỗ tay tán thưởng với phần trình diễn ca khúc Hòn vọng phu 1 (Lê Thương). Từ thần thái, đến ca từ và nhịp của bài hát đều được chị thể hiện rất trọn vẹn. Chính vì thế, chị đã nhận được số điểm gần như cao nhất trong chín thí sinh (19,91).

Thí sinh 68 tuổi lọt vào chung kết Tiếng hát mãi xanh

Thí sinh Trần Thị Thu Thuỷ

Với các thí sinh bảng C, sự sôi động, trẻ trung chính là phong cách của hai thí sinh nữ, Trang Thị Mai Hương và Nguyễn Thị Ngọc Mỹ. Thí sinh trầm nhất của bảng C là Thái Thanh Hiệp, nhưng chính sự tính trầm đó, cùng với chất giọng trời phú đã mang lại thành công cho anh khi thể hiện ca khúc Ngàn năm Thăng Long – Hà Nội (Đinh Quang Tuấn). Thái Thanh Hiệp cũng chính là thí sinh được đánh giá cao nhất từ ban giám khảo chuyên môn với số điểm 19,94.

Như vậy, với số điểm cao nhất lần lượt ở các bảng, các thí sinh Dương Văn Vá (19,69 điển; Bảng A); Trần Thị Thu Thuỷ (19,70 điểm, Bảng B) và Thái Thanh Hiệp (19,82 điểm; Bảng C) đã dành ba tấm vé vào đêm chung kết cuối cùng. Tuy nhiên, cả chín thí sinh của vòng chung kết này sẽ cùng có mặt trong một đêm đặc biệt, đêm Gala diễn ra lúc 20g30 tối thứ sáu, 13.4.2012 tại Nhà hát Hòa Bình dưới sự dẫn dắt chương trình của Mc Thanh Bạch và Quỳnh Hương.

Thí sinh 68 tuổi lọt vào chung kết Tiếng hát mãi xanh

Thí sinh Thái Thanh Hiệp là một trong ba thí sinh lọt vào vòng chung kết cuối cùng

Thí sinh 68 tuổi lọt vào chung kết Tiếng hát mãi xanh

Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Hồng Hạnh

Thí sinh 68 tuổi lọt vào chung kết Tiếng hát mãi xanh

Cùng với nhạc sĩ Đức Huy

Thí sinh 68 tuổi lọt vào chung kết Tiếng hát mãi xanh
Thí sinh 68 tuổi lọt vào chung kết Tiếng hát mãi xanh
Thí sinh 68 tuổi lọt vào chung kết Tiếng hát mãi xanh
Các thí sinh hồi hộp chờ kết quả cuối cùng

Thí sinh 68 tuổi lọt vào chung kết Tiếng hát mãi xanh
Thí sinh Ngọc Thanh với phần "cải nam trang" của mình

Thí sinh 68 tuổi lọt vào chung kết Tiếng hát mãi xanh
Thí sinh Nguyễn Thị Nguyệt

Thí sinh 68 tuổi lọt vào chung kết Tiếng hát mãi xanh
Thí sinh Dương Văn Vá

Thí sinh 68 tuổi lọt vào chung kết Tiếng hát mãi xanh
Thí sinh Dương Xuân Chánh

Thí sinh 68 tuổi lọt vào chung kết Tiếng hát mãi xanh
Thí sinh Trần Thị Kim Thoa

Thí sinh 68 tuổi lọt vào chung kết Tiếng hát mãi xanh
Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Mỹ

Thí sinh 68 tuổi lọt vào chung kết Tiếng hát mãi xanh
Thí sinh Trang thị Mai Hương
 
Xem lại phần biểu diễn của thí sinh Dương Văn Vá

 
Phần "cải nam trang" của thí sinh Ngọc Thanh
 

 

Phan Anh